Báo Công An Đà Nẵng

Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng: Bản lĩnh trong chiến đấu, nhân văn trong hành động

Thứ sáu, 05/08/2022 17:07
Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng tham gia cung ứng hàng hóa cho người dân trong thời gian giãn cách do đại dịch COVID-19.

Sức trẻ vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Hồ Đình Trí - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, ĐVTN Công an TP dù ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực công tác nào cũng luôn thể hiện tính xung kích, tiên phong, đảm nhận những phần việc mới, việc khó. Những năm gần đây, nhiều vụ án mờ, đặc biệt nghiêm trọng đã được truy phá nhanh gọn, trong đó có sự đóng góp tích cực của nhiều ĐVTN là trinh sát, điều tra viên; nhiều nhiệm vụ quan trọng như 2 dự án quốc gia về cơ sở dữ liệu dân cư và cấp, quản lý CCCD, phòng chống dịch COVID- 19 đều có dấu ấn đậm nét của ĐVTN. Các tấm gương tiêu biểu như Thượng úy Trần Lê Mai Khanh tham gia điều tra, khởi tố nhiều vụ án với hàng chục bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép; Đại úy Võ Như Huy trực tiếp điều tra, làm rõ nhiều vụ án lừa đảo, đánh bạc qua mạng; Đại úy Trương Thị Thùy Trâm tham gia trực tiếp, giám sát các hoạt động giao dịch của đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy, cùng đồng đội triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn; Thượng úy Nguyễn Thị Diễm Phúc miệt mài với công tác tham mưu, thu nhận hồ sơ làm CCCD cho người dân bất kể ngày đêm…

Bên cạnh đó, ĐVTN xung kích, phát huy tinh thần tuổi trẻ, nắm bắt xu hướng thời đại, tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào công tác, cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Hàng năm, Ban Thường vụ Đoàn Công an TP hướng dẫn các cơ sở đoàn đăng ký lại, đăng ký mới các công trình, phần việc thanh niên với yêu cầu phải gắn với công tác chuyên môn của từng đơn vị. Nhiều công trình thanh niên phát huy hiệu quả tích cực phục vụ tốt cho yêu cầu công tác, chiến đấu như: “Phần mềm quản lý đối tượng PĐ mới”,“Hướng dẫn công dân thực hiện việc đề nghị cấp hộ chiếu bằng tờ khai điện tử”,“Khai báo tạm trú người nước ngoài cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng”…

Đặc biệt, Tuổi trẻ Công an TP đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hơn 200 lượt ĐVTN tình nguyện tăng cường về cơ sở, trực tại các cửa ngõ ra vào Đà Nẵng, hỗ trợ tại các khu cách ly, khu phong tỏa, đồng hành cùng người dân trở về quê từ các tỉnh phía Nam ngang qua địa phận Đà Nẵng. Thực hiện Phương án 2259 của Giám đốc Công an TP, Đoàn Công an TP đã huy động tối đa lực lượng ĐVTN tham gia vào 30 tổ cung ứng hàng hóa, 1 điểm tập kết để thực hiện vận chuyển, cung ứng hơn 120 tấn gạo, 130 tấn thịt, 50 tấn cá, 67 tấn rau, củ, quả 3.000 thùng mì tôm, 900.000 quả trứng, 25 nghìn chai dầu ăn, nước mắm… hoàn thành mục tiêu góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các mặt hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng dịch… đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, niềm tin yêu từ nhân dân.

Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng tặng và hỗ trợ trồng 10.000 cây keo cho gia đình khó khăn ở xã Hòa Ninh (H. Hòa Vang).

Ghi điểm trong hành trình vì cộng đồng

Theo thống kê 5 năm qua, hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn trong Công an TP triển khai một cách chủ động, sáng tạo với hơn 3 tỷ đồng đóng góp các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên, học sinh sinh viên Tình nguyện hè”; “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”, “Chúng con luôn bên Mẹ”, “Thắp sáng nghĩa trang”… Hoạt động hiến máu nhân đạo được ĐVTN Công an TP hưởng ứng sâu, rộng. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Công an TP tham gia hiến máu tình nguyện đạt 4.053/1.750 đơn vị máu, vượt 231,6%; “100% ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu đột xuất theo Quy chế “Ngân hàng máu sống”.

Để có được những kết quả trên, theo Thiếu tá Hồ Đình Trí là nhờ Đoàn Thanh niên Công an TP đã chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN, xem đó là nhiệm vụ then chốt và xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2017-2022; trong đó các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp được triển khai sâu rộng tại tất cả các cơ sở Đoàn bằng nhiều hình thức như hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, các hội thi sân khấu hóa, thi trực tuyến…

Với những kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng vinh dự được T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối LLVT” năm 2018 và năm 2021, Thành đoàn Đà Nẵng tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu” trong công tác Đoàn và phong trào thi đua 5 năm liền 2017-2021.

MAI VINH