Báo Công An Đà Nẵng

Tương lai mịt mù cho Syria

Thứ hai, 10/04/2017 08:46

(Cadn.com.vn) - (Cadn.com.vn) - Bất chấp chỉ trích về “hành động xâm lược” Syria, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiếp tục mạnh tay đối với chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad theo sau cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk hôm 7-4.

Chính phủ Mỹ ngày 9-4 tuyên bố sẽ “gây áp lực mạnh mẽ” lên Syria bất chấp viễn cảnh leo thang căng thẳng với Nga, động thái sẽ dẫn đến kết cục làm “bốc cháy” một trong những cuộc xung đột gây tranh cãi nhất trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump nhận báo cáo về cuộc không kích ở Syria từ đội an ninh quốc gia
tại phòng an ninh ở Mar-a-Lago. Ảnh: AP

Mỹ thề tiếp tục “mạnh tay” với Syria

Trong thông báo gửi Quốc hội về quyết định không kích Syria, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, ông đang xem xét các hành động tiếp theo đối với quốc gia Trung Đông này theo sau cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk hôm 7-4.

Ông chủ Nhà Trắng biện hộ, quyết định không kích này nằm trong lợi ích của Mỹ nhằm đáp trả lại cái mà Washington gọi là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của các lực lượng ông Assad hôm 4-4 nhằm vào dân thường Syria. “Tôi hành động vì lợi ích an ninh quốc gia sống còn và chính sách đối ngoại của nước Mỹ”, ông Trump nêu rõ trong thư gửi đến Quốc hội. Ông Trump cho biết, Lầu Năm Góc thậm chí còn điều tra xem liệu Nga có tham gia cuộc tấn công hôm 4-4 hay không.

Giải pháp quân sự cho vấn đề Syria dường như đã nằm trong chiến lược hành động mới toanh của Nhà Trắng. Trong phiên họp đặc biệt tại LHQ sau cuộc không kích bất ngờ của Washington, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo, Washington chuẩn bị thực hiện các hành động tiếp theo tại Syria. Trả lời phỏng vấn CNN hôm 9-4, Đại sứ Haley cũng cho biết, chừng nào Tổng thống Assad chưa ra đi, không thể có một giải pháp chính trị cho Syria. “Việc thay đổi chế độ ở Syria là một trong số các ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump”, bà Haley nói.

Những tuyên bố này rõ ràng cho thấy một sự chuyển hướng từ những gì mà bà Haley đề cập trước khi xảy ra cuộc không kích của Mỹ. Cuộc tấn công này cho đến nay vẫn đang làm bùng nổ nhiều cuộc tranh cãi ngay trong nội bộ nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa cho rằng, chính quyền ông Trump cần kiềm chế và sử dụng lực lượng quân sự đúng thời điểm. Theo ông, Nhà Trắng nên quyết định xem các phần tử cực đoan và khủng bố IS hay Tổng thống Assad là nhân tố nguy hiểm hơn.

Thông điệp gửi đến Trung, Triều?

Giới phân tích cho rằng, cuộc tấn công của Mỹ ở Syria là thông điệp rõ ràng gửi đến Triều Tiên và đồng minh chủ chốt Trung Quốc, nhưng không đủ mạnh để thúc đẩy Bình Nhưỡng ra khỏi con đường vũ khí hạt nhân.

Mặc dù thời điểm không kích gần như trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thực tế Tổng thống Trump ra lệnh tấn công khi đang tổ chức hội nghị cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với chủ đề trọng tâm là tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Đúng thời điểm này, Tổng thống Trump muốn sử dụng đòn tấn công Syria để gây áp lực với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên nhằm buộc Bắc Kinh phải dùng đến ảnh hưởng răn đe chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Bằng cách như vậy, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định, nếu Trung Quốc không ủng hộ, Mỹ sẽ “hành động một mình”. Và cuộc không kích Syria chính là lời cảnh cáo thực tế nhất với Triều Tiên rằng, Mỹ đã sẵn sàng hành động.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là tác động của việc Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng cơ chế quân sự sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Trung Quốc như thế nào. Trung Quốc là đồng minh duy nhất của Triều Tiên và chắc chắn Bắc Kinh có nhiều ảnh hưởng với Bình Nhưỡng hơn bất kỳ quốc gia nào khác.  Mặc dù Trung Quốc rõ ràng mất kiên nhẫn với những cuộc khiêu khích hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng vẫn rất thận trọng trong bất kỳ phản ứng nào đối với quốc gia ở ngay trước ngưỡng cửa của Bắc Kinh.

Trong bối cảnh đó, cuộc tấn công Syria có thể khiến Bắc Kinh “chấn động” hơn so với Bình Nhưỡng. Bởi đó là tín hiệu cho thấy chính quyền của ông Trump không chỉ nói mà sẽ hành động rõ ràng.

Khả Anh