Báo Công An Đà Nẵng

Tương lai nào cho Venezuela?

Thứ ba, 22/05/2018 11:01

Vậy là đúng như dự đoán, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cuối cùng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng hôm 20-5.

Theo tuyên bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE), ông Maduro đã tái đắc cử chức tổng thống. Đáp lại những chỉ trích cáo buộc gian lận, Chủ tịch CNE Tibesay Lucena cho biết, cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, minh bạch, dân chủ và nhân dân Venezuela quyết định tương lai của đất nước bằng lá phiếu của mình. Bất chấp việc phe đối lập không công nhận kết quả, trong tuyên bố đưa ra hôm 21-5, ông Maduro hoan nghênh “chiến thắng của nhân dân”.

Hàng ngàn người ủng hộ Maduro, nhiều người mặc áo choàng đỏ, ôm nhau và nhảy bên ngoài dinh Miraflores mừng chiến thắng. Với kết quả này, nhà lãnh đạo đương nhiệm Maduro sẽ nắm quyền điều hành Venezuela trong 6 năm tới trong bối cảnh kinh tế xã hội bất ổn. Sự phụ thuộc quá lớn vào dầu mỏ, quản lý kinh tế yếu kém, suy giảm khả năng cạnh tranh, và kiểm soát ngoại hối tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Trong khi đó, chính quyền ông Maduro đã không ngừng in tiền để bù đắp thâm hụt khổng lồ, dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Chỉ trong tháng 3 và tháng 4, lạm phát tăng từ 4,966% lên gần 18.000%, có nghĩa là một công dân có thể phải chi trả toàn bộ tiền lương hàng tháng chỉ để mua một số trứng gà và một số túi mì ống. Tội phạm gia tăng, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em nghiêm trọng và khan hiếm lương thực đã làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo, buộc gần 800.000 người Venezuela chạy đến Colombia trong những tháng gần đây. Cuộc khủng hoảng cũng đã lan sang các quốc gia láng giềng như Brazil và Guyana.

Ở ngoài nước, Nhà Trắng vẫn quyết tâm gia tăng áp lực nhằm vào chính quyền Caracas. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí từng tuyên bố không loại trừ khả năng sự can thiệp quân sự nhằm vào Venezuela nếu tình hình “vượt tầm kiểm soát”. Và chính quyền của ông Trump thật sự liên tục tăng áp lực lên các quan chức Venezuela với những cáo buộc tham nhũng và nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử lần này của Caracas.

Rõ ràng, tương lai của Venezuela đang bấp bênh hơn bao giờ hết. Nếu chính phủ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức trong xuất khẩu dầu, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn nữa. Nếu Mỹ và các nước nghĩ nhiều về biện pháp trừng phạt Venezuela, họ cũng phải suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với nước này và nghĩ đến sự giúp đỡ mà người Venezuela cần, bởi cái gì cũng cần phải có nỗ lực gấp đôi.

THANH VĂN