Báo Công An Đà Nẵng

Tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma

Thứ năm, 14/03/2019 16:14

Sáng 14-3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa tại TP Đà Nẵng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 31 năm cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma. Đồng đội, người thân thành kính dâng hương, thả hoa đăng tri ân 64 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa vào ngày 14-3-1988

Đại diện Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa, người thân ra cửa biển Đà Nẵng thả hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo. Đây là hoạt động truyền thống, được thực hiện vào ngày 14-3 để tri ân những người nằm xuống và nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về ý chí bảo vệ chủ quyền.

Vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc” được thả xuống cửa biển.

Đồng đội sát cánh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988 thực hiện nghi thức chào những người đã nằm xuống sau khi thả vòng hoa.

Trong sáng 14-3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm trận hải chiến Gạc Ma một cách trang trọng, thiêng liêng.

Mô hình tàu HQ 604 lần đầu tiên được dựng và xuất hiện tại lễ kỷ niệm. Đây là một trong 2 con tàu làm nhiệm vụ bảo vệ đảo, bị lính Trung Quốc bắn chìm khi xông lên Gạc Ma cướp cờ, xả súng làm 64 chiến sĩ hy sinh vào ngày 14-3-1988.

Những nghi thức quan trọng được thực hiện trên con tàu mô hình HQ604 có vòng hoa, bài vị của 64 liệt sĩ.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 83 dâng hương tưởng nhớ đồng đội.

Bà Lê Thị Lan – Mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc xúc động cầm bài vị của con trai bên các đồng đội đã ngã xuống khi giữ đảo. Bà Lan nhớ lại, trong khi đang đi bán kem phụ giúp gia đình, anh Lộc nghe loa phóng thanh gọi thanh niên nhập ngũ thì vội vàng chạy về xin mẹ đi bộ đội Trường Sa.

Dòng người gồm đồng đội, người thân của các liệt sĩ và đông đảo nhân dân thực hiện các nghi thức, tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng đội hóa vàng, bài vị của từng liệt sĩ trong lễ kỷ niệm.

 

Ngay sau lễ kỷ niệm và thả hoa đăng, Ban liên lạc đã có buổi gặp mặt truyền thống  thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại quần đảo Trường Sa. Hiện nay, có 9 gia đình liệt sĩ đang sống tại Đà Nẵng, một gia đình liệt sĩ ở Quảng Nam.

Được biết, tối 13-3, hơn 40 cựu binh và thân nhân liệt sĩ trên tàu HQ604 tại Gạc Ma và rất đông người dân đã cùng về bãi biển thuộc xã Cẩm Nhượng (H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thả hoa đăng xuống biển, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo về đảo 31 năm trước.

CÔNG KHANH

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc ở Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14-3-1988, tàu chiến Trung Quốc đã bắn cháy, bắn chìm 3 tàu vận tải quân sự của ta, khiến 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh, 11 người bị thương và bị bắt. trước khi chiếm bãi đá Gạc Ma. Các lực lượng ta anh dũng chiến đấu, kiên cường chốt giữ Cô Lin, Len Đao trong sự chênh lệch về con người, vũ khí, phương tiện đối với phía Trung Quốc. Sau đó, công binh HQ đã hoàn thành xây dựng nhà cấp 2 trên đảo Cô Lin và Len Đao, bàn giao cho lực lượng bảo vệ thuộc Lữ đoàn 146.