Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên án 3 kẻ mua bán người

Thứ hai, 05/08/2024 07:49
Các bị cáo: Sanh, Sầu và Lợi tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7-2019, A Lý (quốc tịch Trung Quốc) đặt vấn đề với Lò Thị Sầu tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán cho người khác làm vợ. Sầu đồng ý và gọi điện cho em ruột là Lò Văn Sanh (đang làm công nhân tại Bình Dương) nhờ tìm người.

Thời điểm trên, tại khu nhà trọ với Sanh có chị Th. (người dân tộc Vân Kiều) nên Sanh phỉnh dụ ra Hà Nội bán quần áo cho chị gái của Sanh. Chị Th. đồng ý thì Sanh thông báo cho Sầu biết để chuyển tiền cho Sanh lo việc đưa chị Th. ra Hà Nội. Sanh mua vé xe hết khoảng 1 triệu đồng, đưa cho chị Th. 200 ngàn đồng ăn uống dọc đường và đưa số điện thoại của Sầu cho chị Th. liên lạc.

Sau 2 ngày đi xe khách, chị Th. ra đến Hà Nội và được Sầu hướng dẫn tiếp tục đón xe đến H. Phù Yên (Sơn La). Sầu cũng thông báo cho A Lý biết để đến H. Phù Yên gặp. Tiếp đó, Sầu đã nhờ Hoàng Văn Lợi (bạn của Sầu) đi đón chị Th. chở chị Th. đến một quán nước gặp Sầu và A Lý. Tại đây, Lợi hỏi Sầu: “Em này đi làm gì” thì Sầu trả lời: “Giao cho A Lý đem qua Trung Quốc lấy chồng”. Nghe vậy, Lợi biết Sầu bán chị Th. cho A Lý nhưng không can ngăn. Cũng tại đây, Sầu nói với A Lý giao Th. luôn thì A Lý chỉ trả 10 triệu đồng, còn nếu đưa lên Lạng Sơn thì trả 15 triệu đồng. Sau đó, Sầu nhờ Lợi điều khiển ô-tô chở lên tỉnh Lạng Sơn. Tại Lạng Sơn, A Lý giao 15 triệu đồng, Lợi nhận tiền rồi đưa lại cho Sầu. Sau đó, Sầu bảo chị Th. đi với A Lý qua Trung Quốc lấy áo quần về bán, nên chị Th. tưởng thật đi theo, còn Sầu và Lợi quay về Sơn La.

Tiếp đó, A Lý giao Th. cho một người lạ mặt dẫn đường qua Trung Quốc, khi đến khu vực đường biên giới thì cán bộ Biên Phòng Việt Nam không cho qua. Chị Th. gọi điện báo thì Sầu yêu cầu Lợi đón chị Th. quay lại chỗ cũ rồi Sầu đưa cho Lợi 3 triệu đồng và bảo Lợi về trước. Sầu đưa chị Th. qua biên giới Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch và nói với chị Th.: “Em đi lấy hàng với A Lý, chị đi về trước”.

Về phần nạn nhân, sau khi bị bán, Th. không chịu lấy chồng người Trung Quốc nên bị A Lý nhốt và đánh đập. Khoảng 1 tháng sau, chị Th. bị A Lý bán cho một người đàn ông ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đem về làm vợ. Sau nhiều lần trốn bất thành, đến tháng 6-2023, chị Th. chạy thoát và được giải cứu. Sau ngày trở về, chị Th. đã viết đơn tố giác tội phạm. BĐBP Quảng Trị đã tích cực điều tra, làm rõ hành vi của Sầu và Sanh, chuyển Công an điều tra, xử lý. Ngày 13-10-2023, Sầu, Sanh bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam để điều tra tội: “Mua bán người”. Mở rộng điều tra, đến ngày 27-1-2024, Công an Quảng Trị bắt tạm giam đối với Lợi.

Xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên phạt Sầu 10 năm tù; Sanh 8 năm 6 tháng tù; Lợi 8 năm tù về tội: “Mua bán người”.

L.HOA

Lắp “mắt thần”, nuôi chó dữ để bán ma túy

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương phát hiện Trần Văn Thức (1973, trú xã Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Đẩu Hạ (1974, trú xã Đà Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn về ma túy.

Khởi tố đối tượng buôn người

Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 đối tượng: Lương Thị Mái (1985) và Lương Văn Sỏn (1964, cùng trú xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi: “Mua bán người”.

Xoá sổ ‘thiên đường’ ăn chơi có hơn 120 tiếp viên nữ, chuyên phục vụ người nước ngoài

Ngày 2/8, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm ăn chơi được khách nước ngoài gọi là 'thiên đường'. Cơ sở này hoạt động tinh vi, có nhiều biện pháp đối phó lực lượng chức năng, có hơn 120 nữ tiếp viên sẵn sàng phục vụ khách, chỉ trong thời gian ngắn đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.