Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên án kẻ phóng hỏa đốt nhà “con nợ”

Thứ hai, 17/04/2023 07:34

Bị cáo Nguyễn Văn Nông tại phiên tòa.

Ngày 15-4, TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Nông (1976, trú P. Hòa Minh) về 2 tội danh: “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng, năm 2020, Nông cho anh Trần Vân Nam (1974, tạm trú P. Hòa Minh) mượn 60 triệu đồng. Sau đó, anh Nam chỉ trả được 10 triệu đồng, số còn lại cứ khất hoài dù Nông nhiều lần đòi. Bực tức vì anh Nam không chịu trả nợ mà cố tình lẩn tránh, Nông nhiều lần nhắn tin dọa giết anh Nam. Tuy vậy, đòn “khủng bố” tâm lý vẫn không làm “con nợ” lo sợ mà trả tiền nên Nông nảy sinh ý định đốt nhà anh Nam.

Để thực hiện ý định, Nông tìm mua 1 bộ hàn xì mini và mua 7 lít xăng đem về chờ thời cơ ra tay. Cuối tháng 7-2022, Nông đem bộ bộ hàn xì mini đến nhà anh Nam rồi cắt thủng một lỗ nhỏ trên cửa sắt thoát hiểm phía sau nhà rồi nhét một miếng vải vào châm lửa đốt. Do lửa cháy nhỏ nên Nông bỏ về và gia đình anh Nam không phát hiện vụ việc.

Đến khoảng 2 giờ ngày 10-8-2022, Nông tiếp tục chạy xe máy đem theo bộ hàn xì mini đến nhà anh Nam. Nông lại ra phía sau nhà anh Nam cắt 1 lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm (bằng bộ hàn xì mini). Khi cắt xong, Nông thu gom bộ dụng cụ hàn rồi quay về nhà cất giấu. Tiếp đó, Nông lấy can nhựa chứa khoảng 7 lít xăng chuẩn bị từ trước rồi quay lại vị trí cửa thoát hiểm phía sau nhà anh Nam. Tại đây, Nông sử dụng đoạn ống nhựa gắn vào can xăng, đầu còn lại luồn qua lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm để đổ hết 7 lít xăng vào nhà anh Nam. Sau đó, Nông đặt can nhựa rỗng sát cửa thoát hiểm và châm lửa đốt áo thun màu xanh có tẩm xăng ném về phía can xăng. Thấy lửa cháy lớn, Nông chạy xe máy quay về nhà.

Ngay khi xảy ra cháy, chị Trần Thị Hòa (1977, vợ anh Nam) phát hiện nên hô hoán, cùng anh Nam và hai con là Trần Văn Thời (2002), Trần Thị Mỹ Thanh (2008) mở cửa trước thoát ra ngoài nên bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, tài sản trong nhà đã bị thiệt hại là hơn 7 triệu đồng.

Về phần Nông, sau khi đốt nhà anh Nam, đối tượng về tắm rửa, thay quần áo. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Nông chạy xe máy mang theo mũ bảo hiểm, mũ lưỡi trai, áo thun, quần jean, đôi giày sử dụng lúc đi gây án cho vào túi ni-lông, cùng với bộ hàn gió đá vứt bỏ tại nhiều nơi nhằm che giấu việc phạm tội.

Tại tòa, Nông khai không có chủ đích giết gia đình anh Nam, mà vì quá tức giận trước việc anh Nam chây ỳ trả nợ nên muốn hù dọa. Trước đó, mỗi lần bị cáo đến đòi nợ đều bị vợ anh Nam chửi bới, xúc phạm nên mới tức giận gây án. Quá trình điều tra cũng như tại phiên xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đã tác động gia đình bồi thường số tiền hơn 7 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh đối tượng Nông đổ xăng phỏng hỏa nhà anh Nam.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Nông phạm tội với các tình tiết tăng nặng, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và có tính chất côn đồ. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nông 18 năm tù về tội: “Giết người” và 2 năm tù về tội: “Hủy hoại tài sản", tổng hình phạt buộc Nông phải chấp hành 20 năm tù.

P.V