Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên án tử hình người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông

Thứ hai, 18/07/2022 18:10

Theo cáo trạng, Trần Văn Viên kết hôn với chị Lê Thị Ty N. (1992) và có với nhau đứa con gái Trần Lê Yến V. (2017), cùng sinh sống tại thôn Đông Tuần (xã Tam Hải). Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, giữa Viên và chị N. xảy ra mâu thuẫn. Do giận chồng, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chị N. vào TP Hồ Chí Minh làm ăn và gửi con gái cho ông bà ngoại chăm sóc.

Bị cáo Viên tại phiên tòa.

Chiều ngày 16-2-2022, Viên gọi điện thoại hỏi thăm nhưng vợ không bắt máy. Sau đó, đến nhà mẹ vợ nói chuyện nghi ngờ vợ có nhân tình tại TP Hồ Chí Minh. Viên mượn điện thoại mẹ vợ gọi điện nói chuyện với vợ nhưng hai bên tiếp tục xảy ra tranh cãi. Do bực tức và nghi ngờ vợ ở TP Hồ Chí Minh cho nhân tình nên Viên nảy sinh ý định giết con gái để trả thù vợ. Viên bế con gái đi bộ khoảng 1.500m đến cầu Ông Hiển ném con gái xuống sông Trường Giang rồi đi về nhà.

Sau đó, Viên nhắn tin qua điện thoại cho vợ thông báo đã giết con gái; đồng đến gặp mẹ ruột kể lại việc đã ném cháu V. xuống sông. Biết tin, gia đình đã thông báo sự việc cho Công an xã Tam Hải phối hợp với người dân tìm kiếm. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 17-2, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu V. nổi trên sông cách cầu Ông Hiển khoảng 100m.

Qua xem xét hành vi phạm tội, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trần Văn Viên án tử hình về tội danh trên.

LÊ VƯƠNG