Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên án tử hình "người vận chuyển"

Thứ ba, 30/08/2022 06:54
Bị cáo Phạm Văn Tặng

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ 10 ngày 25- 1, tại khu vực cột mốc H2-800 trên đường Hồ Chí Minh (địa phận thôn Hợp Trùa, xã Hương Minh, H. Vũ Quang, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tặng có hành vi vận chuyển trái phép 1kg ma túy Methamphetamine và gần 8kg ma túy ketamin. Ngoài ra, Tặng còn tàng trữ trái phép 0,2g ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Tặng khai, ngày 10-1, Tặng được một người đàn ông tên Hùng (không rõ địa chỉ) đặt vấn đề nhờ vận chuyển ma túy để gửi vào miền Nam. Tiền công vận chuyển là 40 triệu đồng nên Tặng nhận lời. Ngay sau đó, Hùng chuyển trước cho Tặng 20 triệu đồng; số tiền còn lại sẽ chuyển sau khi xong việc.

Trưa 25- 1, người đàn ông tên Hùng gọi điện thông báo cho Tặng khoảng 21 giờ cùng ngày đến khu vực H2-798 trên đường Hồ Chí Minh (địa phận H. Vũ Quang) để nhận “hàng”. Trước khi đi, Tặng chạy xe máy đến Bến xe Hương Sơn (thị trấn Phố Châu) mua 2 viên ma túy hồng phiến với giá 200 ngàn đồng để sử dụng.

Từ Hương Sơn, Tặng chạy xe máy đến địa điểm như Hùng dặn. Tại đây, Tặng nhận ma túy từ một người đàn ông lạ mặt rồi gọi điện thông báo đã nhận được "hàng". Hùng đề nghị Tặng đưa số ma túy trên đi cất giấu, chờ thời cơ để Hùng gửi theo xe khách vào miền Nam. Theo sự chỉ đạo của Hùng, Tặng tiếp tục điều khiển xe máy đi theo đường Hồ Chí Minh để cất giấu ma túy theo yêu cầu của Hùng. Khi đến khu vực cầu Hói Trí (địa phận xã Hương Minh, H. Vũ Quang), thì bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra. Biết sự việc đã bị bại lộ, Tặng điều khiển xe lao vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, khi Tặng chạy đến khu vực cột mốc H2-800, thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ cùng tang vật là 1kg ma túy Methamphetamine và gần 8kg ma túy ketamin. Khám xét người, lực lượng chức năng còn thu giữ trong người Tặng 0,2g Methamphetamine.

Chiều 26-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Văn Tặng về 2 tội danh: "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tại phiên xét xử, bị cáo Phạm Văn Tặng thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi tòa tuyên án, khi được nói lời sau cùng, Phạm Văn Tặng xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội được sống, được quay về với xã hội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn Tặng là đặc biệt nghiêm trọng. Xét thấy, bị cáo không còn khả năng để cải tạo giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Tặng về 2 tội danh nói trên.

Phúc Quân