Báo Công An Đà Nẵng

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cần sớm có phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng

Thứ hai, 04/06/2018 10:36

Các hộ dân tại thôn Phú Quý, Đa Phú 2 và Đa Phú 3 (xã Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, Quảng Nam) nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng về việc thi công dự án tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến nhà bị nứt nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo người dân, trước mùa mưa bão sắp tới đơn vị thi công, chủ đầu tư và những bên liên quan phải có trách nhiệm bồi thường, có phương án khắc phục, hỗ trợ để người dân sửa chữa nhà kiên cố.

Nhiều nhà dân bị nứt do ảnh hưởng trong quá trình thi công cao tốc.

Ông Ngô Đình Vân (thôn Đa Phú 2) bức xúc: "Trường hợp thi công đường, hướng đến mục đích xa hơn thì người dân có thể thông cảm những ảnh hưởng nhất định như ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn trong thời gian thi công. Tuy nhiên, việc thi công đường mà làm nứt nhà dân thì không thể chấp nhận, trường hợp này phải có bồi thường thiệt hại để người dân có cơ sở sửa chữa lại nhà mình". Cũng theo ông Vân, nguyên nhân dẫn đến việc nhà ông bị nứt là do đơn vị thi công cho xe lu lu đường, gây chấn động mạnh. Cùng với đó, việc đơn vị thi công cho nổ mìn trong quá trình thi công cũng phần nào tác động đến tường nhà khiến tường bị nứt. "Ngoài việc nhiều nhà bị nứt, sống trong vùng dự án người dân chúng tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì đường được nâng cấp, xây mới cao hơn mặt bằng cũ nên hai bên thành vùng trũng, nước ứ đọng vào mùa mưa, nhiều vùng bị "cô lập" vì không có đường ngang bắc qua. Chưa kể đến nhiều diện tích ruộng lúa bị bỏ hoang, bồi lấp đất đá trong quá trình thi công. Người dân nhiều lần ngăn cản đơn vị thi công cũng chỉ mong họ quan tâm, giải quyết dứt điểm những bất cập trên để người dân bớt lo lắng", ông Vân giải thích.

Cùng nỗi trăn trở với ông Vân, ông Nguyễn Như (trú thôn Phú Quý) cũng nhiều lần có đơn gửi lên chính quyền xã nhưng cũng như các hộ dân khác vẫn chưa được quan tâm, giải quyết. Ông Như cho biết, một số hộ dân còn bức xúc hơn khi họ bị từ chối giám định mức độ thiệt hại với lý do nằm ngoài phạm vi bán kính 50m. "Nếu tính như vậy thì chẳng khác gì nhà người dân xuống cấp nên mới bị nứt. Đồng loạt nhiều hộ dân bị rơi vào hoàn cảnh tường nhà nứt toác chứ đâu chỉ riêng một hộ nào", ông Như trình bày. Có mặt tại nhà các hộ dân bị ảnh hưởng, P.V ghi nhận nhiều ngôi nhà có vết nứt dài đến 5m, rộng 0,5m, chằng chịt như mạng nhện. Không những thế, hiện tượng nứt nhà còn làm cho mái ngói bị nghiêng, cột, kèo nhà cũng chực đổ. "Chúng tôi  rất mong chính quyền địa phương và đơn vị có liên quan nhanh chóng có phương án, phối hợp hỗ trợ để người dân sớm có nhà kiên cố hơn để ở trước mùa mưa bão sắp tới. Nhiều lần đơn vị chức năng xuống đo đạc, coi ngó nhưng rồi im lặng kéo dài trong khi người dân thì luôn bất an, phập phồng là quá coi thường chúng tôi", ông Như nhấn mạnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Châu Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông cho hay, đã nắm bắt được nguyện vọng của người dân và sẽ có chỉ đạo sớm khắc phục những bất cập nói trên. Theo ông Phúc, đến nay, UBND xã đã nhận tổng cộng 83 đơn thư phản ánh việc thi công cao tốc làm nứt nhà dân. Trong đó, có 16 hộ phản ánh về việc họ bị từ chối giám định bồi thường. "Tuyến cao tốc qua địa bàn xã do nhà thầu Sơn Đông (Trung Quốc) làm chủ đầu tư. Trước những kiến nghị cũng như về việc bồi thường thiệt hại cho người dân địa phương cũng đã cùng đơn vị thi công xuống đo đạc, kiểm tra và họ sẽ sớm có phương án hỗ trợ cho người dân", ông Châu cho biết.

Được biết, Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng chiều dài toàn tuyến là 139.204 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam là 91,2 km qua các huyện, thị xã, TP gồm: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ và Núi Thành. Mới đây, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho hay, tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực gỡ bỏ những vướng mắc, bất cập để đảm bảo cho tuyến đường cao tốc được hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ dự kiến (cuối tháng 6-2018). Về những tồn tại đang diễn ra khi người dân liên tục ngăn cản đơn vị thi công cũng như việc thi công gây nứt nhà dân UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cho từng địa phương tập trung rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm để không làm vỡ kế hoạch, giúp đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Phi Nông