Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên chiến với quảng cáo “bẩn”

Thứ sáu, 08/06/2018 14:40

- “Hết thời khoan cắt bê-tông/ Nay thời tín dụng vay... không cần gì?”.

Tiến hành tháo gỡ các quảng cáo, rao vặt trên một tuyến phố ở Pleiku. 

-  Thơ thẩn quá Hai phố núi!

- Bức xúc chứ thơ thẩn chi NXD  ơi! Hết cái cảnh sáng sớm mở mắt ra đã thấy tường nhà mới sơn đã bị ông nào ịn vào dòng chữ “khoancatbetong” (khoan cắt bê-tông) kèm số điện thoại to tổ bố, giờ lại thấy nào là: Hỗ trợ tài chính, Cần tiền gọi ngay, Cho vay tiền không cần thế chấp, Hỗ trợ vay vốn... dán chi chít trên cột điện, tường, cây xanh.

- NXD  đã dạo quanh TP Pleiku (Gia Lai) để tìm hiểu thực trạng này. Quả thật, đoạn đường Nguyễn Tất Thành có vài trăm cột điện thì chi chít những tờ giấy A4 in nội dung kiểu “tín dụng đen” dán đầy. Rồi ngay đoạn bức tường bên hông Tỉnh đoàn Gia Lai, chỉ vài mét vuông thì có gần cả trăm tờ rơi quảng cáo dán kín. Thậm chí, hàng cây xanh trước một số cơ quan Nhà nước đoạn đường Trần Hưng Đạo cũng bị ghim lên các tờ nilon “cho vay tiền không cần thế chấp”. Chưa kể, cột điện nằm sâu trong hẻm thì “đội quân dán bậy” này cũng không tha!

- Vậy ngành chức năng, chính quyền địa phương không xử lý được thực trạng này hả Hai phố núi?

 - Khổ lắm, kiểu quảng cáo rao vặt này thường được “hành nghề” từ nửa đêm đến rạng sáng khiến việc phát hiện khó khăn. Chưa kể, cũng chỉ mới dừng lại ở việc răn đe, nhắc nhở. Có nhiều xã, phường ra quân dọn sạch kiểu quảng cáo “bẩn” này nhưng ngày làm, qua một đêm đến sáng hôm sau thì đã có tờ quảng cáo mới thay thế. Trong khi đó, TP Pleiku đã lắp nhiều bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí để người dân có thể đến dán thông tin quảng cáo, rao vặt của mình, nhưng không ăn thua.

- Nghe có vẻ “cuộc chiến” chưa cân sức nhỉ?

- Mới đây, UBND TP Pleiku đã phải có công văn về việc tuyên truyền, xử lý các hành vi quảng cáo, rao vặt trái quy định  để trả lại cảnh quan đô thị. Trong đó, các phường, xã thành lập hẳn tổ công tác để tẩy xóa, tháo gỡ các quảng cáo trái phép này cũng như tuyên truyền người dân tự giác chấp hành các quy định về quảng cáo rao vặt.

Không chỉ thế, các ngành chức năng, địa phương tiến hành tổng hợp các số điện thoại trên các tờ quảng cáo, rao vặt “bẩn” để có biện pháp đề nghị dừng hoạt động. Đồng thời, tiến hành xác minh, xác định các cá nhân, tổ chức dán quảng cáo kiểu “tín dụng đen” để báo gọi, răn đe, xử lý, phòng ngừa các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, “đòi nợ thuê”... Song thực tế, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

- NXD thiết nghĩ, cần có biện pháp xử phạt, răn đe cũng như xử lý mạnh tay hơn nữa tình trạng quảng cáo “bẩn”, để trả lại mỹ quan đô thị, đồng thời ngăn chặn những phức tạp về TTATXH.

N.X.D