Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển nam Việt Nam tiếp tục đi tìm “điểm số lịch sử”

Thứ bảy, 22/01/2022 16:00

Chiều 21-1, đội tuyển nam Việt Nam đã di chuyển sang Melbourne (Australia) chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào 2 chặng bay: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Melboure và dự kiến có mặt tại xứ sở chuột túi vào lúc 10 giờ 30 ngày 22-1 theo giờ địa phương.

Đội tuyển nam Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào sau 6 trận toàn thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Trước đó, kết thúc trận đấu tập nội bộ tối 20-1, HLV Park Hang-seo đã tiến hành rút gọn danh sách đội tuyển nam Việt Nam từ 30 xuống còn 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân đội tuyển Australia. 

Theo đó, 8 cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc gồm: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô. Trong số 8 cầu thủ nói trên, Quế Ngọc Hải đã nhận 2 thẻ vàng nên không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp đội tuyển Australia. Tiến Linh, Văn Toàn vẫn đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà dù đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và sẽ lên tập trung trong ít ngày tới. Trong khi đó, Văn Đại và Phi Sơn do được bổ sung muộn nên đã không kịp hoàn tất các thủ tục để xin visa theo quy định của Chính phủ Australia.

Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 16 giờ 10 (giờ Việt Nam) ngày 27-1 tới trên sân AAMI Park, Melbourne, Australia. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 5 ngày làm quen thời tiết, điều chỉnh múi giờ để hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng. Ngay sau khi kết thúc trận đấu này, đội tuyển sẽ quay trở về Hà Nội, chuẩn bị đón đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán). Sau 6 trận toàn thua, thầy trò HLV Park Hang-seo đang cố gắng đi tìm điểm số lịch sử đầu tiên, trong đó trận đấu trên sân nhà được kỳ vọng nhất. 

Được đánh giá là một trong những thủ lĩnh tinh thần có vai trò quan trọng trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Quế Ngọc Hải thể hiện quyết tâm sẽ cùng các đồng đội giành kết quả tốt nhất trong trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã để thua đối thủ 2-3 sau màn rượt đuổi tỉ số kịch tính trên sân trung lập UAE. Đây cũng là trận đấu mà các học trò của HLV Park Hang-seo tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ về nhiều chỉ số, trong đó 2 bàn thắng ấn tượng và đẹp mắt của Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh cuối hiệp 2 đã giúp đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng đầy ngoạn mục, kéo trận đấu về vạch xuất phát. Đáng tiếc, đội tuyển lại đánh rơi 1 điểm ở phút bù giờ khi đối phương bất ngờ ghi bàn thắng thứ 3, qua đó giành chiến thắng sát nút 3-2 chung cuộc.

Hồi tưởng lại trận đấu này, Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Đó là một trận đấu mà toàn đội đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cũng đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, từ tinh thần cho đến những nỗ lực của toàn đội khi có bàn gỡ hòa ở những phút cuối, nhưng rồi lại để mất điểm ở những giây bù giờ. Dù chưa giành được kết quả như mong đợi nhưng toàn đội đã thể hiện được rất nhiều, mang đến sự tự tin cho đội tuyển ở những trận đấu tiếp theo. Trận lượt về sắp tới khi gặp lại đội tuyển Trung Quốc sẽ là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với tinh thần của toàn đội trong năm mới, vì vậy toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, tập trung hơn nữa và thi đấu với tinh thần chiến đấu cao hơn nữa để có thể mang về niềm vui cho người hâm mộ trong ngày đầu xuân”.

Tuy vậy, việc trận đấu diễn ra đúng ngày mồng 1 Tết cũng khiến đội tuyển đối diện với khả năng thiếu “lửa” từ các khán đài, do tâm lý chung của phần đông người hâm mộ là muốn dành thời gian bên gia đình trong dịp đặc biệt này. Bản thân các cầu thủ cũng rất muốn được sum vầy với người thân trong ngày đầu năm mới, nhưng với tinh thần trách nhiệm với màu cờ sắc áo, trách nhiệm với sự kỳ vọng của người hâm mộ, tất cả đều tạm gác tình cảm riêng để dồn sức cho mục tiêu chung. “Ngày mùng 1 Tết đúng là một dịp rất đặc biệt đối với mỗi gia đình, tuy vậy toàn đội vẫn hy vọng mọi người sẽ đến sân thật đông và mang đến bầu không khí thật cuồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đá nói chung và đội tuyển nói riêng, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà luôn là điều vô cùng tuyệt vời. Đó là liều thuốc tinh thần đã giúp cho đội tuyển Việt Nam trải qua rất nhiều trận đấu khó khăn với những đối thủ rất mạnh. Hy vọng ở trận đấu vào ngày mồng 1 Tết sắp tới, đông đảo người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần cao và giành kết quả thuận lợi cho trận đấu đầu năm mới”, Quế Ngọc Hải ngỏ lời.

PHI NÔNG