Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển nữ Việt Nam đụng độ Thái Lan tại chung kết SEA Games 31

Thứ năm, 19/05/2022 07:23
Đánh bại Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào chung kết SEA Games 31.

Với quyết tâm giành vé vào chơi trận chung kết để từng bước cụ thể hóa mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng, HLV Mai Đức Chung đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đứng trong khung thành là thủ môn Kim Thanh. Phía trên là Hoàng Thị Loan, Chương Thị Kiều, Thu Thương và Trần Thị Thu. Tuyết Dung, Bích Thùy, Dương Thị Vân và Thùy Trang đá tiền vệ hỗ trợ cho Huỳnh Như và Hải Yến đá cao nhất.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, các cầu thủ nữ Việt Nam đã đẩy cao đội hình tấn công dồn ép đối thủ. Phút thứ 3, cầu thủ Myanmar phá bóng lập bập để Hải Yến cướp được và xộc xuống cấm địa. Thay vì chuyền vào trong cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn, Hải Yến sút thẳng nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn. 5 phút sau, Nguyễn Thị Tuyết Dung thử tài thủ môn đội khách bằng cú sút chân trái từ chấm phạt góc đưa bóng cuộn về góc cao nhưng thủ môn Myanmar chơi thận trọng và đẩy ra.

Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, Huỳnh Như và các đồng đội tiếp tục chơi đầy nỗ lực và cố gắng. Và, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng điều chờ đợi cũng đã đến. Phút 28, đội tuyển nữ Việt Nam được đá phạt bên cánh trái. Tuyết Dung tạt vào cho Huỳnh Như đánh đầu cắt mặt lái bóng về góc xa, đưa bóng trúng mép trong cột dọc bay vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số làm khán đài sân Cẩm Phả như nổ tung. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra thêm những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công để gia tăng khoảng cách.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Myanmar nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không gây ra áp lực đủ lớn lên khung thành thủ môn Kim Thanh. Ngược lại, đội khách còn liên tiếp phải chống đỡ những tình huống tổ chức tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 55, Tuyết Dung đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt vào trong vòng cấm địa buộc thủ môn Myanmar đẩy ra. Thùy Trang ngay lập tức băng vào đá bồi nhưng lại đưa bóng đi vọt xà. Phút 69, lại là Thùy Trang tự tin xâm nhập vòng cấm Myanmar bằng pha xử lý bóng khéo léo nhưng không thể dứt điểm thành công. Những phút cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì được sự tập trung và giữ vững thành quả chiến thắng 1-0 cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Ở trận bán kết 1 diễn ra trước đó, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội nữ Philippines đã đẩy cao đội hình gây sức ép bên phần sân của Thái Lan. Tuy nhiên những phút sau đó, các cầu thủ của đội Thái Lan đã dồn ép đối thủ phải co về phòng thủ. Các nữ cầu thủ Thái Lan đã có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Philippines nhưng không được bàn thắng. Phút thứ 22, từ đường chuyền của Orapin Waenngoen, đội trưởng Silawan Intamee đã xử lý bóng khéo léo, dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Thái Lan. Ở những phút sau đó, đội nữ Philiipines đã dâng cao đội hình, tràn về phía khung thành của đội Thái Lan với hy vọng sẽ gỡ hòa. Song với hàng phòng ngự khá chắc chắn và với những pha phối hợp ăn ý của Thái Lan, các chân sút của Philippines chỉ có thể tạo ra các tình huống ép sân mà không thể dứt điểm. Kết thúc hiệp 1, Thái Lan dẫn trước với tỷ số 1-0.

Ngay từ phút thứ 2 của hiệp 2, từ cú xoay người dứt điểm của Taneekan Dangda, các cô gái Thái Lan đã nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, hai đội đã có nhiều pha ăn miếng trả miếng nhưng các cô gái Philippines không thể rút ngắn tỷ số. Đến phút thứ 91, Ploychompoo Somnuek đã ấn định tỷ số trận đấu 3-0 bằng một pha dứt điểm bất ngờ. Với việc để thua Thái Lan với tỷ số 3-0, đội nữ Philippines có nhiều nuối tiếc bởi ở Asian Cup 2022 hồi tháng 1, họ đã từng đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0.

19 giờ ngày 21-5, cũng trên sân Cẩm Phả, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận tranh Huy chương Vàng. Trước đó, vào lúc 16 giờ cùng ngày, đội tuyển nữ Philippines sẽ tranh Huy chương Đồng với Myanmar.

Thành Danh