Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển nữ Việt Nam - Philippines 1-2: Thêm "nợ" nhưng vẫn đi tiếp

Thứ tư, 10/05/2023 08:18
Huỳnh Như bị các cầu thủ Philippines theo sát, không có cơ hội giúp tuyển nữ Việt Nam "món nợ" ở AFF Cup 2022.

Giữ nguyên đội hình giành chiến thắng tuyển nữ Myanmar, HLV Mai Đức Chung tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng, đồng thời đòi lại "món nợ" ở AFF Cúp 2022. Nhưng khó khăn lại đến với tuyển nữ Việt Nam khá sớm khi ở phút thứ 11, thủ môn Kim Thanh cản phá, phạm lỗi với tiền đạo đối thủ. Sabrina Bolden đánh bại Kim Thanh trên chấm 11m để mở tỷ số.

Sau bàn thua đáng tiếc, tuyển nữ nỗ lực tổ chức tấn công nhưng những đường chuyền dài đều bị các cầu thủ có thể hình vượt trội của đối thủ hóa giải. Phút 33, HLV Mai Đức Chung quyết định thay đổi chiến thuật bằng việc tung Hải Linh, Mỹ Anh vào thay Hoàng Thị Loan và Dương Thị Vân. Từ đây, liên tục các pha phối hợp được thực hiện, tạo ra áp lực đáng kể lên khung thành của nữ Philippines. Sau những pha bỏ lỡ của Huỳnh Như và Mỹ Anh, nỗ lực của các học trò HLV Mai Đức Chung đã được đền đáp. Phút 41, từ pha tấn công bên cánh trái, Mỹ Anh tạt bóng khó chịu khiến thủ môn Olivia McDaniel bắt không dính, Bích Thùy kịp thời đá bồi tung lưới, gỡ hòa 1-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Alen Stajcic chỉ đạo các học trò ào lên tấn công. Cơ hội đến với nữ Philippines ở phút 54 khi Phương Thảo chuyền về bất cẩn để Sabrina Bolden băng lên dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam tổ chức kèm người ngay từ sân đối phương và thực hiện những pha phản công sắc nét, khiến nữ Philippines nhiều phen phải giật mình. Phút 56, Huỳnh Như chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm và cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Philippines nhưng trọng tài nói "không". Trong thế trận giằng co, thủ thành Kim Thanh có pha phản xạ xuất sắc cứu thua cho nữ Việt Nam trước cú dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ Philippines ở phút 67. Sau tình huống thót tim này, 2 cầu thủ có tốc độ Vạn Sự và Thanh Nhã được HLV Mai Đức Chung đưa vào thế chỗ Tuyết Dung và Thu Thảo. Nhưng càng về cuối trận, các cầu thủ nữ Việt Nam càng tỏ ra xuống sức trong cuộc đua về thể lực với các cầu thủ nữ Philippines. Nhưng trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, nữ Philippines để lộ khoảng trống, Mỹ Anh băng lên đối diện với thủ môn Olivia McDaniel nhưng dứt điểm trúng người thủ môn Olivia McDaniel. Tuyển nữ Việt Nam phải tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ này khi phút 82, từ pha đá phạt bên cánh trái, đội trưởng Hali Moriah nữ Philippines bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới tuyển nữ Việt Nam, dẫn trước tuyển nữ Việt Nam 2-1. Tỷ số này giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam lại gánh thêm "món nợ" phải đòi trước dàn cầu thủ Phi kiều.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng A, nữ Myanmar thắng đậm nữ Malaysia 5-1. Kết thúc 3 lượt trận, nữ Việt Nam, Myanmar và Philippines cùng có 6 điểm, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng đầu bảng nhờ hơn về hiệu số (+ 4) cùng Myanmar (+3) giành quyền vào bán kết. Nữ Philippines (+1) bị loại.

S.T