Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển nữ Việt Nam ra sân tập ngay khi đến Hàn Quốc: Thể hiện quyết tâm cao độ

Thứ bảy, 09/04/2022 12:31
Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân tập ngay khi đặt chân đến Hàn Quốc.

Vừa đến Hàn Quốc, cả đội nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ của cán bộ dẫn đoàn trong việc làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý để di chuyển về khách sạn. Sau một giờ đồng hồ ngồi xe buýt, đội tuyển nữ Việt Nam cũng có mặt tại khách sạn, tiêu chuẩn 5 sao. Trong ngày đầu tiên có mặt tại khách sạn, toàn đội được phục vụ bữa sáng và bữa trưa tại phòng. Sau khi nhận tin vui kết quả xét nghiệm PCR tại sân bay tất cả đều âm tính, các cầu thủ được ra sân tập luyện ngay trong buổi chiều. Trong buổi tập đầu tiên tại địa điểm sân tập cách khách sạn 30 phút di chuyển bằng xe buýt, HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ ra khởi động, làm quen thời tiết tại Hàn Quốc, với nhiệt độ ngoài trời trung bình 10 độ C. Mặc dù trời lạnh nhưng vẫn có nắng, buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra thuận lợi, mọi thành viên đều khỏe và tinh thần hứng khởi, thể hiện quyết tâm cao độ trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, dù không còn trẻ nhưng cầu thủ đang khoác áo CLB TPHCM Trần Nguyễn Bảo Châu vẫn được HLV Mai Đức Chung điền tên vào danh sách 26 cầu thủ đi tập huấn Hàn Quốc. Chia sẻ cảm xúc ở lần tập trung làm nhiệm vụ quốc gia này, Bảo Châu cho biết cô rất vui và cảm thấy vinh dự. "Sau một thời gian được gọi lại đội tuyển, tôi rất vui và hạnh phúc vô cùng. Cá nhân tôi đang cố gắng phát huy hết khả năng của mình trong các buổi tập. Có tên trong danh sách đội tuyển là niềm vinh hạnh đối với cá nhân tôi, đặc biệt bản thân tôi sẽ cố gắng bắt nhịp cùng toàn đội ở các buổi tập tiếp theo. Tôi cũng được ban huấn luyện chỉ dẫn rất nhiều", Bảo Châu nói.

Nói về tình hình tập luyện hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam, Bảo Châu cho hay: "Toàn đội đang tập luyện trong không khí vui vẻ, đoàn kết. Mọi người luôn nhắc nhở nhau trong lúc tập luyện. Lâu không trở lại, hiện tại tôi cảm thấy thể lực của mình còn hơi yếu, đó cũng là điểm yếu của tôi. Ngoài ra, sự phối hợp của tôi với đồng đội cũng chưa hợp lý lắm. Tôi nghĩ điểm mạnh của tôi có lẽ ở kinh nghiệm thi đấu", Bảo Châu chia sẻ.
Đánh giá về các cầu thủ trẻ, Bảo Châu cho rằng: "Các cầu thủ trẻ bây giờ đang phát triển rất nhanh. Bản thân tôi cũng đang có một chút áp lực khi cạnh tranh với các cầu thủ trẻ do mình đã hơi lớn tuổi, nhưng với điểm mạnh kinh nghiệm thi đấu của mình, tôi tự tin và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa".
Cùng tâm trạng như Bảo Châu, hậu vệ Hoàng Thị Loan cũng tỏ ra phấn khởi ở đợt tập trung lần này. Cô tiết lộ: "Tôi đã hoàn toàn hồi phục chấn thương 100%. Hiện tại tinh thần của tôi khá tốt và quyết tâm tập luyện để có thể thi đấu tại SEA Games 31. Rất tiếc vừa rồi do chấn thương nên tôi đã lỡ cơ hội tham dự Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Ở lần này, tôi sẽ cố gắng để có tên trong danh sách tham dự SEA Games cùng toàn đội".

Trước câu hỏi về áp lực cá nhân, Hoàng Thị Loan cho biết: "Mục tiêu của tôi và toàn đội lúc nào cũng là bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games. Do vậy, chắc chắn có một chút áp lực nhưng không vì thế mà tinh thần toàn đội đi xuống. Chúng tôi vẫn đang cố gắng quyết tâm 100% sức lực để đạt được mục tiêu. Ở SEA Games 30, tôi được HLV Mai Đức Chung phân công đá vị trí hậu vệ cánh trái. Ở lần này, vị trí thi đấu của tôi ở cánh phải. Với sự nhắc nhở, hướng dẫn của ban huấn luyện cũng như sự hỗ trợ của toàn đội, tôi sẽ cố gắng quyết tâm thi đấu", Hoàng Thị Loan chia sẻ.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì hai buổi tập mỗi ngày. Trận giao hữu đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung với đội chủ nhà Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9-4 tới. Sau trận tái đấu vào ngày 11-4, đội tuyển Việt Nam dự kiến được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sắp xếp thêm bốn trận giao hữu với các câu lạc bộ bóng đá nữ Hàn Quốc trong chuyến tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 31.

Thành Danh