Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên phạt 95 năm tù đối với nhóm đối tượng gieo rắc “cái chết trắng”

Thứ bảy, 26/09/2026 07:50
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng Tết Nguyên đán năm 2025, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Trần Hoàng Anh quen biết với Hoàng Văn Thái. Tháng 7-2025, Anh cùng Trần Tuấn Linh đến xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu cũ) để gặp Thái. Tại đây, Anh đặt vấn đề mua ma túy hồng phiến của Thái nhưng do không sòng phẳng về tiền bạc nên Thái không bán cho Anh.

Đến tháng 9-2025, Anh cho Linh số điện thoại của Thái để đặt vấn đề mua 10 gói ma túy hồng phiến về bán kiếm lời, đồng thời hứa trả công cho Linh. Có khách đặt hàng, Hoàng Văn Thái đi gặp người đàn ông dân tộc Mông, người này cho biết có 13 gói giá 17 triệu đồng. Thái gọi lại cho Linh thông báo: “có 13 gói bán giá 22 triệu đồng”. Linh gọi cho Anh hỏi ý kiến và Anh đồng ý lấy, đồng thời trả trước cho Thái 18 triệu đồng, khi nào nhận được ma túy sẽ trả 4 triệu đồng còn lại.

Sau đó, Thái đi lấy “hàng” và được khuyến mãi thêm 1 viên ma túy. Thái sử dụng ngay tại bìa rừng, còn 13 gói hồng phiến đưa về cất giấu tại khe nước gần nhà. Đến 18 giờ cùng ngày, Thái gọi cho Linh thông báo “có hàng” thì Linh trả lời “gửi xe xuống”.

Thái ngụy trang 13 gói ma túy vào bì xác rắn đựng 3 gói thuốc Bắc rồi gửi taxi. Tuy nhiên, tối cùng ngày, lái xe taxi gọi lại cho Thái nói có việc không đi được nên để bao tải tại một quán ăn trên địa bàn xã Quế Phong và nói Thái đến lấy.

Thái gọi nhờ Vi Văn Hùng đến lấy, sau đó Hùng lại nhờ Vi Văn Quyền lấy và hứa sẽ trả công sau. Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 14-9, khi Quyền cầm gói ma túy ra cất giấu thì cả Hùng và Quyền bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật 13 gói ma túy có khối lượng hơn 264g.

Ngày 15-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Thái. Còn Trần Tuấn Linh và Trần Hoàng Anh nghe thông tin trên liền bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 24-3-2026, Công an tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Anh và Trần Tuấn Linh thu giữ 1,4g ma túy hồng phiến và hơn 3,1g ma túy Ketamin.

Ngoài ra, trong thời gian lẩn trốn, Trần Hoàng Anh dùng tài khoản Zalo gọi cho người đàn ông tên Trung (không rõ họ và địa chỉ cụ thể) để hỏi mua ma túy mục đích vừa sử dụng vừa kiếm lời. Người này thống nhất bán cho Trung 20 viên hồng phiến và 1 gói ma túy Ketamine với giá 2 triệu đồng. Sau khi lấy số hàng trên, Hoàng Anh đã sử dụng hết 7 viên hồng phiến, số còn lại để vào hộp nhựa màu xám cất giữ trong người.

Cơ quan chức năng xác định Trần Hoàng Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép tổng khối lượng 2 chất ma túy là 268,9g. Hoàng Văn Thái và Trần Tuấn Linh phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy 264,3g ma túy hồng phiến. Vi Mạnh Hùng và Vi Văn Quyền đều phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển 264,3g ma túy hồng phiến.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo như cáo trạng truy tố. Bị cáo Trần Hoàng Anh và Hoàng Văn Thái khai nhận bản thân đều nghiện ma túy nên có ý định mua về vừa sử dụng và bán kiếm lời. Các bị cáo đều thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi của mình, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 bị cáo Trần Hoàng Anh và Hoàng Văn Thái cùng mức án 20 năm tù; bị cáo Trần Tuấn Linh 17 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuyên phạt bị cáo Vi Mạnh Hùng 20 năm tù và bị cáo Vi Văn Quyền 18 năm tù cùng về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA