Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên phạt hai đối tượng giết thầy, chém cha

Thứ bảy, 13/08/2022 07:41
Phiên tòa xét xử Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy.

Sát hại thầy giáo vì nợ cá độ

Ngày 11-8, TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (2006, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) ra xét xử về tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền của nhiều người. Để có tiền trả nợ, ngày 9-7-2021, (thời điểm này Duy mới 15 tuổi, học sinh lớp 9) lấy xe máy của gia đình và mang theo một túi xách, bên trong có con dao. Lúc này Duy bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi xe qua nhiều nơi tìm nhà sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản nhằm trả nợ. Đi từ sáng đến trưa qua nhiều địa phương từ Thăng Bình ra đến Hội An nhưng Duy vẫn chưa phát hiện được mục tiêu để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đến chiều cùng ngày, Duy chạy xe từ Hội An trở vào lại hướng Thăng Bình. Khi đến đoạn đường bê-tông thôn Bàu Bính (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình), Duy thấy nhà ông Nguyễn Duy Thống (Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) không có ai ở nhà. Đối tượng dựng xe máy phía ngoài rồi đột nhập vào trong lục tìm tài sản nhưng không lấy được gì. Lúc Duy quay lại phòng khách thì bị ông Thống phát hiện và xảy ra xô xát, Duy rút dao đâm ông Thống dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, cướp chiếc ĐTDĐ của chủ nhà rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Trên đường đi về nhà, Duy thấy điện thoại vừa cướp được có cuộc gọi đến nên lo sợ bị phát hiện đã vứt xuống khu vực kênh nước thuộc hồ Bầu Kiều (thị trấn Hà Lam). Sáng hôm sau, Duy lấy lý do đang bị nhiều người đòi nợ nên nhờ bố mình chở lên nhà ông nội ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để lẩn tránh. Đến ngày 19-7-2021, Duy bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo vô cùng nghiêm trọng, song gây án khi chưa đủ 16 tuổi. Do đó HĐXX tuyên phạt Duy 12 năm tù về tội: “Giết người” và 4 năm tù về tội: “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, do Duy dưới 16 tuổi nên tổng mức hình phạt đối với Duy vẫn 12 năm tù.

Chém cha vì không cho đất

Trước đó, ngày 8-8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Thanh Sang (1995, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 15 năm tù về tội:“Giết người”.

Lê Ngọc Thanh Sang bị tuyên phạt 15 năm tù về hành vi chém cha.

Theo cáo trạng, trưa 25-10-2021, tại nhà của Lê Ngọc Thanh Sang, trong lúc cả gia đình đang nhậu thì Sang nói với cha ruột của mình là ông Lê Văn Khôi (1957) về chuyện cho đất mấy chị em. Nghe vậy, ông Khôi nói không có cho Sang nên giữa hai cha con xảy ra xô xát. Tiếp đó, Sang cầm đĩa thức ăn ném về phía ông Khôi nên ông dọa:“Tao báo Công an bắt cái đầu mi luôn”. Rồi ông Khôi sang nhà Công an viên thôn để báo sự việc nhưng không gặp nên quay trở về.

Khi ông Khôi về cách nhà khoảng 15 mét thì Sang cầm rựa từ trong nhà chạy ra chém 2-3 nhát về phía cha nhưng ông Khôi né tránh được. Sang tiếp tục chém một nhát trúng đầu cha mình khiến ông gục tại chỗ. Kết quả giám định cho thấy ông Khôi bị chấn thương sọ não, vết thương gây khuyết sọ vùng trán, tổn thương nhu mô não bán cầu não phải, gây di chứng liệt tay trái mức độ nặng với tỷ lệ thương tích 71%.

Như vậy chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình và cách xử sự chưa chuẩn mực của cha, mẹ đối với con cái, cũng như con cái đối với cha mẹ mà vụ án của Lê Ngọc Thanh Sang đã để lại cho chúng ta bài học đáng suy ngẫm. Giá như lúc đó ông Khôi không có những lời nói, hành động đả kích đối với Sang, hay Sang cũng nhận thức được đạo làm con của mình thì vụ án này sẽ không xảy ra.

BÃO BÌNH