Báo Công An Đà Nẵng

Tuyến vỉa hè hư hỏng cần được khắc phục sửa chữa

Thứ bảy, 17/07/2021 16:48

Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng hư hỏng, xuống cấp tại tuyến vỉa hè dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ trụ sở UBND xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến khu vực cầu Quá Giáng. Theo người dân, tình trạng hư hỏng tại tuyến vỉa hè trên đã tồn tại hơn nửa năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có được sửa chữa khắc phục qua đó tạo ra sự nhếch nhác, mất cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Tuyến vỉa hè dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ trụ sở UBND xã Hòa Phước đến khu vực cầu Quá Giáng có gần 40 khoảnh ô trồng bảo vệ cây xanh bị hư hỏng, bong tróc.

Ngày 15-7, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đến khu vực vỉa hè nói trên và ghi nhận thông tin phản ánh của người dân là có cơ sở. Di chuyển từ khu vực trước trụ sở UBND xã Hòa Phước hướng về cầu Quá Giáng dễ dàng nhận thấy gần 40 khoảnh ô bảo vệ cây xanh đã bị bong tróc, lồi lõm, hư hỏng nặng. Dưới những khoảnh ô này có các hục sâu tầm 30cm. Nhiều người dân không có ý thức vô tư bỏ rác bẩn vào những hục này tạo nên sự nhếch nhác, mất vệ sinh. Tuyến Quốc lộ 1A song song ở phía đối diện cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đáng nói, nhiều đoạn dây điện bị đứt sà xuống dưới nền vỉa hè gây mất an toàn.

Qua tìm hiểu, hiện trạng hư hỏng, bong tróc tại tuyến vỉa hè này xuất hiện vào thời điểm cuối năm 2020. Đây là thời gian có nhiều cơn bão ảnh hưởng đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh từ những cơn bão làm cho hàng cây xà cừ tại đây đổ ngã, bung gốc, kéo theo đó khiến cho tuyến vỉa hè cũng bị hư hỏng; hàng cột điện bị ngã đổ khiến dây điện bị đứt, sà xuống lòng vỉa hè. Sau khi bão qua đi, đơn vị chức năng tiến hành xử lý các gốc cây xà cừ bị ngã đổ, nhưng chưa khắc phục hiện trạng hư hỏng tại đoạn vỉa hè cho đến nay.

Qua trao đổi với phóng viên, bà Ngô Thị Bích Vân- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước xác nhận có tình trạng hư hỏng, bong tróc tại tuyến vỉa hè đoạn từ trụ sở UBND xã Hòa Phước đến khu vực cầu Quá Giáng. Theo bà Vân, năm 2020, do ảnh hưởng của mưa bão đã làm ngã đổ rất nhiều cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hòa Phước. Để khắc phục và trồng lại cây mới, ngày 2-11-2020, UBND xã đã có Công văn số 238/UBND-MT gửi các đơn vị liên quan về việc cắt tỉa, xử lý khắc phục cây xanh và đường dây viễn thông đổ ngã dọc tuyến QL1A. Đến nay đã có một số đơn vị khắc phục, tuy nhiên còn một số đơn vị vẫn chưa khắc phục. Trước hiện trạng trên, ngày 26-5-2021, UBND xã Hòa Phước tiếp tục ra Văn bản số 133/UBND-MT gửi UBND H. Hòa Vang, Phòng Kinh tế hạ tầng H. Hòa Vang, Cty CP Xây dựng công trình 545 về việc trồng lại cây xanh, khắc phục vỉa hè do cây xanh đổ ngã trên QL1A. Theo nội dung văn bản, UBND xã Hòa Phước đề nghị UBND H. Hòa Vang, Phòng Kinh tế hạ tầng H. Hòa Vang kiến nghị thành phố chỉ đạo Cty CP Xây dựng công trình 545 quan tâm có kế hoạch trồng lại cây xanh, xử lý vỉa hè bị hư hỏng trên dọc tuyến QL1A qua địa bàn xã Hòa Phước.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Tôn- Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang thông tin, đã giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng huyện tham mưu và sẽ có văn bản kiến nghị Cty CP Xây dựng công trình 545 xử lý dứt điểm tuyến vỉa hè hư hỏng dọc tuyến QL1A từ trụ sở UBND xã Hòa Phước đến cầu Quá Giáng.

Ngọc Quốc