Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển Việt Nam cần làm gì để ngược dòng trước người Thái?

Thứ bảy, 25/12/2021 12:42

Đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi so với đội tuyển Thái Lan trước trận bán kết lượt về. 

Dù thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực nhưng trong một đêm khá vô duyên cùng với sự xuất sắc của đối thủ, đội tuyển Việt Nam đang thất thế so với đội tuyển Thái Lan trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Để lật ngược thế cờ, HLV Park Hang-seo và các học trò phải cải thiện nhiều điều. 

Với thất bại 0-2 trước “Voi chiến”, HLV Park Hang-seo đã bị cắt đứt kỷ lục 35 trận bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á ở các cấp độ đội tuyển (U23, đội tuyển quốc gia). Trong chuỗi trận này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thắng 28 và hòa 7 trận.

Phát biểu sau trận thua, HLV Park Hang-seo phân tích: “Áp lực tâm lý thì cả hai đội đều bị vì hai đội đều có áp lực khi gặp kỳ phùng địch thủ. Điều đáng tiếc là bàn thua đầu tiên đến sớm và dễ quá. Còn về Văn Thanh, Hồng Duy, hai bạn đó đã làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, họ cũng có sai sót nhưng trong bóng đá thì điều đó cũng bình thường thôi”.

 Ông thầy người Hàn Quốc cũng nói thêm: “Tôi biết báo chí Việt Nam nói nhiều về vấn đề sử dụng nhân sự ở đội tuyển. Chúng ta biết đội tuyển Thái Lan chỉ dùng đội dự bị ở trận gặp đội tuyển Singapore nên để dành được thể lực. Nhưng trận này, chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai, điều đó thể hiện thể lực của đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn. Tôi xếp Công Phượng và Văn Toàn đá chính vì muốn tận dụng khoảng trống ở hai cánh. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Vì bị dẫn, chúng tôi phải đưa hai tiền đạo vào sân trong hiệp hai và chơi tốt hơn, nhưng vẫn không thể ghi bàn”.

Khi được hỏi liệu đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi gì ở trận bán kết lượt về, HLV Park Hang-seo trả lời: “Sau trận, các trợ lý của tôi đã động viên các cầu thủ là còn trận lượt về. Khoảng cách hai bàn vẫn có thể san lấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ gặp cầu thủ để trao đổi, thảo luận về trận đấu vừa qua và đưa ra kế hoạch cho trận lượt về. Đội tuyển Việt Nam vẫn đủ sức đưa cuộc đấu về thế cân bằng”.

Nói về công tác trọng tài ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan, “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam cho hay: “Rất khó để tôi bình luận về các quyết định của trọng tài. Tôi chỉ kiến nghị với ban tổ chức là hiện nay, công nghệ VAR đã được sử dụng rộng rãi. Chúng ta nên áp dụng để xem xét các tình huống gây tranh cãi. Hy vọng giải lần tới sẽ có VAR, để hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định chính xác”.

Sau trận đấu, Nguyễn Quang Hải cũng chia sẻ: "Đây là trận đấu khó khăn. Cá nhân tôi và toàn đội chắc chắn không từ bỏ. Còn 90 phút nữa, chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có. Tôi và anh em, tất cả nắm chặt tay nhau, thi đấu tới những phút cuối cùng".

Ở trận đấu đã qua, bên cạnh màn trình diễn thuyết phục và xứng đáng giành chiến thắng của đội tuyển Thái Lan, công tác trọng tài cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tờ Bola của Indonesia đã thẳng thắn nhận xét trọng tài Al-Abda đã không làm tròn nhiệm vụ: "Tất cả xoay quanh những tiếng còi của trọng tài. Ông đã đưa ra một số quyết định bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Đơn cử như khi thủ môn đội tuyển Thái Lan băng ra và kéo ngã Văn Toàn. Pha bóng rất rõ ràng và như nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ thì thủ môn này chỉ bị phạt thẻ vàng. Al-Abda về cuối trận cũng bỏ qua tình huống một cầu thủ đội tuyển Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm của đội nhà trước cầu môn. Điều này sau đó đã nhận được sự chú ý”.

Rõ ràng, Quang Hải và các đồng đội đã chịu thiệt trong màn thử lửa với đại kình địch. Tuy nhiên, trọng tài là người đưa ra quyết định cuối cùng và trong cuộc chơi này và những đội bóng phải chấp nhận. Việc cần làm của đội tuyển Việt Nam bây giờ là nỗ lực tập luyện hết mình và tìm ra đấu pháp hợp lý cũng những khắc phục những điểm hạn chế để lật ngược thế cờ ở 90 phút lượt về. 

Trận đấu vừa qua cho thấy nhiều điểm hạn chế của đội tuyển Việt Nam mỗi khi phải đụng độ đội bóng mạnh. Trong đó, có thể thấy, cự ly đội hình đã bộc lộ vấn đề. Các cầu thủ áo đỏ không giữ được sự liên kết và bị đội tuyển Thái Lan chia cắt. So với đối thủ, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam cũng tỏ ra yếu thế hơn. Điều này gây khó khăn trong việc kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Ngoài ra, các học trò của HLV Park Hang-seo cũng tỏ ra thiếu bình tĩnh, dễ bị cuốn vào lối chơi của đội tuyển Thái Lan, đặc biệt là sau bàn thua sớm từ tình huống trượt chân ngã của Hồng Duy. Lý ra, sau tình huống này, Quế Ngọc Hải phải xốc lại tinh thần toàn đội, cùng nhau thi đấu chắc chắn hơn thì ngược lại tiếp tục dễ dàng để đối thủ đánh trực diện với những pha phối hợp một chạm ở tốc độ nhanh trước khi “Messi Thái” nhân đôi cách biệt. Bên cạnh đó, trong phần lớn thời gian thi đấu, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam còn bị tâm lý khi phải gặp đại kình địch nên những pha xử lý không thật sự thanh thoát, mềm mại như đã từng thể hiện ở vòng bảng. 

Hiện nay, không chỉ thất thế về mặt kết quả, đội tuyển Việt Nam còn bất lợi về mặt lực lượng so với đội bóng xứ chùa vàng. Duy Mạnh sau tình huống chấn thương ở những phút cuối trận đã được các bác sĩ đưa vào một bệnh viện ở Singapore để cấp cứu ngay trong đêm. Theo chẩn đoán ban đầu, cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội bị trật khớp vai. Các bác sĩ đã tiến hành nắn lại để tránh tổn thương nghiêm trọng hơn. Với chấn thương này, Duy Mạnh rất khó thi đấu ở trận bán kết lượt về. Ở trận lượt đi, HLV Park Hang-seo không thể dùng Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng cũng vì chấn thương. Nhiều khả năng thầy Park buộc phải sử dụng những cầu thủ trẻ như Việt Anh hay Thanh Bình để thay thế. 

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 26-12. Cũng vào khung giờ này trước đó một ngày, đội chủ nhà Singapore sẽ đá trận bán kết lượt về với đội tuyển Indonesia. Ở trận lượt đi hai đội hòa nhau 1-1. 

THÀNH DANH