Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển Việt Nam quyết tâm vượt khó

Thứ bảy, 15/01/2022 21:49

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến 2 trận đấu quan trọng.

Sau một tuần “xả trại”, chiều 13-1, đội tuyển Việt Nam đã hội quân và bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Australia và đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù đang gặp khủng hoảng nhân sự do nhiều trụ cột chấn thương cũng như ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Quang Hải và các đồng đội vẫn quyết tâm vượt khó hướng đến giành điểm số lịch sử đầu tiên. 

Sau khi đội tuyển hội quân, quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã gặp gỡ và động viên tinh thần toàn đội. Thay mặt lãnh đạo VFF, quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, kéo theo đó là những chuỗi ngày dài phải tập luyện, thi đấu trong “bong bóng khép kín”.

“Bước sang năm 2022 với những mục tiêu mới, sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng VFF mong rằng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Việt Nam, tinh thần của những chiến binh Sao vàng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Về phía VFF cũng sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất để đảm bảo công tác chuyên môn của đội tuyển, trước mắt sẽ là các trận đấu kế tiếp tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á và sau đó là mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup cuối năm nay”, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi tập này, đội tuyển Việt Nam đã ra sân với quân số 27 cầu thủ. 3 cầu thủ chưa thể lên hội quân là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức do vẫn đang trong thời gian tự cách ly điều trị COVID-19 tại nhà. Sau khi hoàn thành thời gian tự cách ly theo quy định của y tế địa phương và đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe, bộ ba này mới có thể gia nhập trở lại đội tuyển.

Đỗ Hùng Dũng (phải) sẽ thay thế Quế Ngọc Hải giữ băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. 

Nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, HLV Park Hang-seo cũng đã đề xuất triệu tập bổ sung 2 cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại (câu lạc bộ Quảng Nam) và tiền vệ Trần Phi Sơn (câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Nếu như Ngân Văn Đại từng được triệu tập trong giai đoạn 2018-2019, thì với Trần Phi Sơn, đây là lần đầu tiên tiền vệ này được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển. Lần gần nhất cầu thủ này được khoác áo đội tuyển đã cách đây 6 năm. Trong ngày 14-1, Văn Đại và Phi Sơn cũng đã lên hội quân cùng đội tuyển.

Trong buổi đầu tập luyện, HLV Park Hang-seo chủ yếu triển khai các nội dung về củng cố nền tảng thể lực cũng như giúp các cầu thủ có cảm giác trở lại với bóng. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc trong thời gian qua, sự góp mặt của những cái tên như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng cũng mang đến bầu không khí tươi mới cho buổi tập của đội.

Tối 13-1, trong buổi sinh hoạt chung của toàn đội, HLV Park Hang-seo đã công bố ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, toàn đội nhất trí để Đỗ Hùng Dũng thay thế Quế Ngọc Hải đeo băng đội trưởng, cùng với hai đội phó là Nguyễn Công Phượng và Bùi Tiến Dũng.

Việc Hùng Dũng được chọn làm đầu tàu của đội tuyển Việt Nam đã được nhiều người dự đoán từ trước sau khi ông thầy người Hàn Quốc có ý định làm mới đội tuyển kể cả ban cán sự. Dũng “chíp” từng đeo băng thủ quân của đội U23+3 tại môn bóng đá nam SEA Games 2019 và cùng toàn đội giành Huy chương Vàng. Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao, nhiệt huyết và đặc biệt được các đồng đội yêu quý. Điều Hùng Dũng cần làm lúc này là nỗ lực tập luyện để nhanh chóng lấy lại phong độ cũng như đẳng cấp của mình sau thời gian dài phải rời xa sân cỏ điều trị chấn thương. Để là đội trưởng, Hùng Dũng cần phải được sử dụng thường xuyên trong đội hình chính. 

Theo dự kiến, ngày 21-1, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Australia và đá với đội chủ nhà vào ngày 27-1. Ngay sau đó, đội tuyển sẽ trở lại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tái đấu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1-2. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã để thua 6 trận và hiện đang đi tìm điểm số đầu tiên.

Liên quan đến công tác tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trên sân vận động Mỹ Đình, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ VH-TT&DL về việc bán vé cho 20 nghìn cổ động viên vào sân. Ở 2 trận đấu trước gặp đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Saudi Arabia hồi tháng 11-2021, sân Mỹ Đình chỉ được phép mở cửa đón 30% khán giả, tương đương 12 nghìn người. Riêng trận mở màn gặp đội tuyển Australia ngày 7-9-2021 không có khán giả.

THÀNH DANH