Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển Việt Nam - tuyển Myanmar 19 giờ 30 chiều nay 3-1: Chạy đà cho bán kết

Thứ ba, 03/01/2023 23:21
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên, lì xì cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Myanmar.

Phát biểu trước trận đấu:

“Trận gặp Myanmar sắp tới là trận khai xuân của bóng đá Việt Nam năm 2023. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi để khởi đầu cho năm nhiều sự kiện của các đội tuyển quốc gia. Tôi cũng muốn chắc chắn đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng”- HLV Park Hang-seo

“Myanmar sẽ thi đấu hết sức mình, cố gắng chơi một trận thật hay trước Việt Nam. Hiện tại Myanmar đang có 19 cầu thủ, trong đó có 2 người bị treo giò, 2 cầu thủ khác chấn thương. Chúng tôi thiếu vắng đội trưởng, cũng là cầu thủ chủ chốt của đội, thủ môn của chúng tôi cũng đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, Myanmar vẫn còn nhiều cầu thủ tốt, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế”- HLV Antoine Hey.

Đến Việt Nam lần này, Myanmar phải hủy mất một buổi tập, trong khi phong độ không cao ở 3 trận đã đấu, với vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng nói thế không có nghĩa Myanmar sẽ buông xuôi. Một kết quả tốt trước ứng cử viên Việt Nam như lời chia tay đẹp chắc chắn là điều mà thầy trò HLV Antoine Hey hướng đến.

Tuy nhiên, mong ước là một chuyện, thực tế là điều đáng để tâm. Myanmar đã thụt lùi so với chính mình. Từ chỗ là “ngựa ô”của khu vực, đội bóng HLV Antoine Hey mong manh, dễ vỡ, trước cả những đối thủ không mạnh. Trong 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tuyển Myanmar thắng 1, hòa 2, thua 15 trận. 12 bàn thua trong 4 trận gần nhất, cùng trận hòa thất vọng trên sân nhà trước đội Lào cho thấy ngoài tinh thần chiến đấu vốn là đặc trưng, đội bóng của HLV Antoine Hey không còn điểm mạnh đáng kể nào. Điểm sáng hiếm hoi của Myanmar là Muang Muang Lwin, nhưng tiền đạo này là “ngôi sao cô đơn” trong một tập thể non kinh nghiệm, chơi cá nhân và rời rạc.

Trước một đối thủ như vậy, thật ngạc nhiên nếu Quang Hải và đồng đội không thắng, thậm chí là thắng đẹp. Không chỉ có thế, HLV Park Hang-seo còn phải đảm bảo cho những mục tiêu quan trọng khác. Đó là an toàn tối đa, thẻ phạt tối thiểu, đội hình tối ưu... để chuẩn bị cho bán kết.

Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ chọn đội hình đủ mạnh để mang về chiến thắng làm quà người hâm mộ đầu năm mới. Quang Hải, Văn Hậu, Văn Lâm có thể sẽ được tạo cơ hội. Hải “con” cần thời gian đủ nhiều để hòa nhập, kết nối với đồng đội và ngược lại sau thời gian dài không thi đấu cùng nhau. Lối chơi đậm chất châu Âu mà Quang Hải cảm thụ, có vẻ quá nhanh, quá lạ, dù bên cạnh vẫn là những gương mặt thân quen. Một, vài bàn thắng trước đối thủ vừa tầm Myanmar có thể là liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho QH19 để tỏa sáng những trận kế tiếp. Với Văn Hậu, sau nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng, cũng sẽ được giải tỏa áp lực nếu có một trận đấu đẹp. Còn Văn Lâm, cần phải vận động sau 2/3 trận đấu “làm khán giả” ngay trên sân cỏ. Thêm nữa, sự có mặt của “Lâm tây” có thể giúp đội tuyển Việt Nam có thể trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới ở vòng bảng tại 3 kỳ AFF Cup liên tiếp.

Chỉ cần hòa, đội tuyển Việt Nam cũng đạt yêu cầu giành vé vào vòng bán kết mà không phải bận tâm đến kết quả của trận còn lại giữa Malaysia và Singapore. Có thể nói, nguy cơ bị loại của tuyển Việt Nam cực kỳ thấp, nếu không muốn nói là không thể xảy ra. Vấn đề là những chiến binh sao vàng thắng và thắng như thế nào để tặng quà đầu năm cho người hâm mộ nước nhà và chạy đà cho trận bán kết. Thêm một cuộc xoay tua đội hình, thử nghiệm những miếng đánh lạ, ra mắt những phát hiện mới hay tung hỏa mù với các đối thủ sắp tới?... “Phù thủy Park” từng cho thấy ông rất bảo thủ, nhưng gần đây cũng thể hiện những sự thay đổi, nên mọi tình huống đã nêu trên đều có thể xảy ra.

Lực lượng đội tuyển Việt Nam đang khá ổn. Hình ảnh Quế Ngọc Hải phải tập riêng, Quang Hải và Văn Hậu quấn băng trong những buổi tập gần nhất được cho chỉ là những “kỹ thuật bảo dưỡng” thông thường. Không khí trong phòng thay đồ lẫn trên sân tập đều rất thoải mái. “Tùy vào thứ hạng tuyển Việt Nam và lịch thi đấu với các đối thủ tiềm tàng ở bán kết mà tôi phải tính đến việc phân phối thể lực cầu thủ cho các trận đấu. Có khả năng sau đêm mai, tuyển Việt Nam phải di chuyển sớm để kịp đá trận sân khách”, HLV Park-Hang seo khẳng định quyết tâm trong cuộc họp báo ngày 2-1, cũng có nghĩa người hâm mộ Việt Nam có quyền tin vào một trận thắng.

Trọng tài Kim Hee Gon

Xác định trọng tài bắt trận Việt Nam và Myanmar

Theo thông tin từ ban tổ chức AFF Cup 2022, trọng tài Kim Hee Gon sẽ là người điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar chiều tối 3-1, cùng các trợ lý Park Sung Jun và Jang Jong Pil.

Trong quá khứ, trọng tài Kim Hee Gon chưa từng bắt trận đấu nào có sự góp mặt của tuyển Việt Nam, là người rất nghiêm khắc trong các trận đấu của mình. Ông tổng cộng đã có 241 trận cầm còi trong sự nghiệp. Trong các trận đấu của mình, ông đã rút 802 thẻ vàng, 23 lần rút thẻ vàng thứ 2, 17 lần thẻ đỏ.

T.S