Báo Công An Đà Nẵng

U23 Việt Nam chinh phục đấu trường mới

Thứ tư, 25/05/2022 11:20
HLV Gong Oh-kyun sẽ thay HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Trước đó, HLV trưởng Gong Oh-kyun đã công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, diễn ra tại Uzbekistan từ 1-6 đến 19-6 tới. Trong bản danh sách được tân HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam công bố không có nhiều bất ngờ khi các cầu thủ vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 31 chiếm hơn một nửa quân số, trong đó có những cầu thủ chủ lực như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng… Lực lượng các cầu thủ còn lại cũng đều là những gương mặt nhận được sự đánh giá cao của HLV Gong Oh-kyun trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới cho lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Có thể kể đến một số cái tên nổi bật như hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Hà Trung Hậu (Becamex Bình Dương), tiền vệ Võ Đình Lâm (HAGL), Khuất Văn Khang (Viettel), tiền đạo Lê Minh Bình (CAND), Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội)…

Sau khi hội quân, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng đáp chuyến bay sang UAE tập huấn trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với đội tuyển U23 UAE, dự kiến vào ngày 28-5. Ngày 29-5, đội sẽ di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Theo kết quả bốc thăm, tại giải đấu năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ đá trận ra quân gặp Thái Lan vào ngày 2-6, gặp Hàn Quốc vào ngày 5-6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Malaysia vào ngày 8-6.

Danh sách 25 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Có thể thấy, với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, bảng C như bảng đấu “Đông Nam Á mở rộng”. Nếu như đội tuyển U23 Hàn Quốc được đánh giá cao và có thể sẽ giành một trong hai tấm vé đi tiếp thì tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của ba đại diện Đông Nam Á. Nếu tiếp tục thể hiện được phong độ tốt như tại SEA Games 31 vừa qua, Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội hoàn toàn có thể tiếp tục đánh bại cả U23 Malaysia và U23 Thái Lan. Mặc dù vậy, khi không còn sự góp mặt của ba trụ cột trên 23 tuổi, Ban huấn luyện và toàn đội tuyển U23 Việt Nam phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Sau thất bại ở chung kết SEA Games 31, đội tuyển U23 Thái Lan đang hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2022 với quyết tâm rất cao. Họ đặt mục tiêu sẽ đạt được thành tích tốt mà trước mắt là vượt qua đội tuyển U23 Việt Nam trong trận ra quân để “rửa hận”.

Cũng giống như đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ không thể có sự phục vụ của những cầu thủ quá tuổi như Kawin, Weerathep hay Woorachit ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Vì vậy, Ban huấn luyện đội tuyển U23 Thái Lan đã phải bổ sung thêm những gương mặt không dự SEA Games 31 như Kritsada Kaman, Thanawat Suengchitthawon, Channarong Promsrikaew và Suphanat Mueanta. Ngoài ra, nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan tại giải đấu này sẽ được trao trả lại cho HLV Worrawoot Srimaka, khi HLV Mano Polking trở về với nhiệm vụ chính dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự vòng loại AFC Asian Cup 2023.

Dù vậy, lực lượng của U23 Thái Lan có thể sẽ còn xáo trộn do vòng loại AFC Asian Cup 2023 (bảng đấu của Thái Lan) và vòng chung kết U23 châu Á 2022 đều diễn ra ở Uzbekistan và không loại trừ khả năng một số cầu thủ tài năng dưới 23 tuổi của Thái Lan sẽ thi đấu cả 2 giải này.

Thành Danh