Báo Công An Đà Nẵng

U23 Việt Nam chốt danh sách Dự VCK U23 châu Á

Thứ ba, 31/05/2022 14:33
Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực tập luyện hướng đến trận giao hữu với Afghanistan.

Văn Công là tiền vệ trung tâm, có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V.League trong màu áo CLB Hà Tĩnh. Anh từng được HLV Park Hang-seo gọi lên U23 Việt Nam. Tuy nhiên, anh không được trao cơ hội quá nhiều. Trong khi đó, Minh Hiếu nổi lên từ các giải trẻ quốc gia như U19, U21. Qua đó, anh được CLB Hải Phòng đưa về dưới dạng cho mượn. Ở mùa 2020, Minh Hiếu còn được HLV Lee Tae-hoon điền tên vào danh sách dự V.League của HAGL.

Việc Văn Công, Minh Hiếu bị loại là không quá bất ngờ. Họ phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ chất lượng khác như Dụng Quang Nho, Nguyễn Hai Long, Huỳnh Công Đến (tiền vệ) hay Lê Minh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung (tiền đạo). Họ bị loại nhưng vẫn được ở lại Uzbekistan cùng đồng đội và được đăng ký dự phòng.

Như vậy, 14 cầu thủ từng dự SEA Games 31 của U23 Việt Nam đều được HLV Gong Oh-kyun giữ lại. Các cầu thủ như Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh... sẽ tiếp tục trở thành bộ khung của đội ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Lúc này, U23 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để sẵn sàng thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ là Thái Lan. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 1-6 (giờ Hà Nội).

Ở một diễn biến khác, những ngày qua, đội tuyển Việt Nam đã duy trì tập luyện trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan vào lúc 19 giờ, ngày 1-6 tới đây. Không khí tập luyện của đội tuyển Việt Nam rất nghiêm túc nhưng cũng không thiếu những tiếng cười trên sân. HLV Park Hang-seo yêu cầu các học trò tập trung tối đa trong từng động tác khởi động cũng như những pha chạm bóng, chuyền bóng. Thậm chí, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn nhắc nhở một vài cá nhân khi không thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra.

Không riêng gì HLV Park Hang-seo, các trợ lý của ông cũng tỏ ra nghiêm túc yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa. Điều này thể hiện ở cả tân trợ lý Nguyễn Anh Đức. Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam tỉ mỉ kiểm tra đàn em tập luyện. Thậm chí, anh sẵn sàng chỉnh sửa, nhắc nhở cầu thủ nếu tập luyện sai động tác. Tất cả hướng đến một tiếng nói chung về phương án bộ khung đội hình cho đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu sắp tới.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, tôi đang có được thể lực tốt và sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội tuyển”. Khi được hỏi về sự vắng mặt của các đồng đội ở đội bóng phố núi như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương trong đợt tập trung lần này, Công Phượng xin từ chối không trả lời câu hỏi này vì đó là quyết định của Ban huấn luyện. Tiền đạo sinh năm 1995 nói thêm, anh đã tập luyện với quãng thời gian khá dài với các đồng đội ở đội tuyển nên sẽ không có vấn đề gì lớn trong tập luyện thi đấu.

Về trận đấu giao hữu với Afghanistan, Công Phượng nhận định: “Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho khán giả. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui khi được thấy những hình ảnh khán giả xếp hàng mua vé vào sân. Dù ở Hà Nội hay TPHCM thì các cổ động viên đều cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi trân trọng điều đó và sẽ luôn thi đấu hết mình”.

Liên quan đến trận giao hữu Việt Nam và Afghanistan, ngày 29-5, Ban tổ chức đã mở bán vé vào sân Thống Nhất với 3 mệnh giá 150, 300 và 400.000 đồng/vé. Theo ghi nhận, rất nhiều khán giả đã đến sân xếp hàng với mong muốn sở hữu tấm vé vào sân.

Thành Danh