Báo Công An Đà Nẵng

U23 Việt Nam có cơ hội "đòi nợ" ở chung kết Thường Châu

Thứ hai, 28/03/2022 12:01
Đội tuyển U23 Việt Nam (phải) đã không thể tạo bất ngờ trước đội tuyển U23 Croatia.

Đánh giá U23 quốc tế- Dubai Cup 2022 là giải đấu thử nghiệm quan trọng cho các mục tiêu sắp tới, quyền HLV trưởng Lee Young Jin không bỏ qua cơ hội cho những thử nghiệm nhân sự. So với trận hòa 0-0 trước đội tuyển U23 Iraq cách đây 3 ngày, đội tuyển U23 Việt Nam đã có tới 7-8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi gặp đội tuyển U23 Croatia. Trong trận đấu này, ông Lee cũng lần lượt tạo điều kiện để những Văn Đô, Minh Khoa, Văn Đạt, Quang Nho, Quốc Việt vào sân thi đấu trong hiệp 2.

Dù thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng nhưng đội tuyển U23 Việt Nam không thoát khỏi trận thua 0-1 trước đối thủ đẳng cấp hơn. Khoảnh khắc của sự khác biệt về đẳng cấp ấy diễn ra ở phút 77. Sau pha phối hợp nhanh ở trung lộ, tiền đạo Leon Belcar dứt điểm ngoài rìa vòng cấm địa. Bóng đi chìm và hướng về góc xa khung thành khiến thủ môn Văn Chuẩn không thể cứu thua. Dẫu vậy, đội tuyển U23 Việt Nam không phải quá buồn, thậm chí theo chiều ngược lại, trận đấu này đã giúp cho các cầu thủ tích lũy được nhiều bài học đáng quý.

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng 2, Ban tổ chức giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022 đã công bố lịch thi đấu các cặp đấu của vòng 3 để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo đó, đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là đội tuyển U23 Uzbekistan. Đây cũng là đối thủ rất quen thuộc đối với bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển và trình độ được đánh giá trội hơn nhiều so với Việt Nam. Thực thế, Việt Nam chưa bao giờ giành được chiến thắng trước Uzbekistan trong lịch sử đối đầu. Ở cấp độ đội tuyển U23, kết quả tốt nhất mà Việt Nam đạt được trước Uzbekistan đều ở các trận giao hữu quốc tế.

Đó là trận hòa 1-1 tại VFF Cup 2011 và 0-0 tại trận giao hữu năm 2015 trên SVĐ Thống Nhất trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016. Trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất trong các lần đối đầu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Uzbekistan là trận chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Nó không chỉ gây ấn tượng bởi siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" từ cái chân trái kỳ diệu của Nguyễn Quang Hải, mà còn vì diễn biến thi đấu chứa đầy sự kịch tính, hấp dẫn trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Các trận đấu tại vòng 3 giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 29-3, trong đó trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 19 giờ (giờ Việt Nam) trên SVĐ Awir, Dubai, UAE.

Ở một diễn biến khác, hậu vệ Liễu Quang Vinh vừa báo tin vui với các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam khi anh có thể tập luyện trở lại sau khoảng 3 tháng điều trị hồi phục mà không cần phẫu thuật. Liễu Quang Vinh bị đau sau một tình huống va chạm với cầu thủ đội tuyển U23 Iraq trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải giao hữu U23 quốc tế - Dubai Cup 2022. Sau tình huống đó, Liễu Quang Vinh đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sỹ đội tuyển và không thể tiếp tục thi đấu.

Theo nhận định ban đầu từ kết quả chụp phim, Liễu Quang Vinh có khả năng đứt dây chằng chéo đầu gối bên trái và cần phải phẫu thuật. Thời gian hồi phục dự kiến sớm nhất cũng sẽ mất khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ hơn về tình trạng chấn thương của Liễu Quang Vinh cũng như được sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia y tế hàng đầu trong và ngoài nước thông qua chẩn đoán hình ảnh chụp cộng hưởng từ, các bác sỹ đã kết luận chấn thương dây chằng của Liễu Quang Vinh chưa đến mức độ cần phải can thiệp bằng phẫu thuật. Mặc dù vậy, hậu vệ trẻ này cũng cần ít nhất 3 tháng điều trị hồi phục mới có thể trở lại sân cỏ.

Liễu Quang Vinh là một trong những nhân tố nhận được nhiều sự kỳ vọng của Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 từng góp công rất lớn giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Hậu vệ đang khoác áo CLB SHB Đà Nẵng này cũng là một trong số các cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 thường xuyên được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, trong đó gần đây nhất là đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, anh không may mắc COVID-19 và bỏ lỡ cơ hội được góp mặt trong chiến thắng ấn tượng ngày mồng 1 Tết của đội tuyển Việt Nam.

Phi Nông