UAV tấn công Moscow trong ngày Nga bầu cử
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hơn 1.600 UAV đã bị bắn hạ kể từ ngày 19-9, trong đó khoảng 450 chiếc bị đánh chặn khi đang tiếp cận thủ đô. Ông cáo buộc cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm phá hoại cuộc bầu cử, song không đạt mục tiêu. Theo giới chức Moscow, một số UAV đã gây hư hại tại Nhà máy lọc dầu Moscow. Một UAV khác rơi xuống khu vực dân cư, trong khi tại quận Ramensky, UAV gây cháy trên mái một tòa chung cư 21 tầng, khiến khoảng 400 người phải sơ tán và 20 phương tiện bị hư hại. Thống đốc khu vực Moscow Andrey Vorobyov cho biết một UAV đánh trúng tòa chung cư ba tầng tại Sofyino, khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Một người khác thiệt mạng tại quận Orekhovo-Zuyevo.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các UAV của Ukraine đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu và một cơ sở hậu cần tại tỉnh Moscow, cho rằng đây là những cơ sở hỗ trợ cho hoạt động quân sự của Nga.
Cuộc tập kích diễn ra trong ngày cuối cuộc bầu cử Quốc hội Nga kéo dài 3 ngày. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, hơn 111 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu để lựa chọn 450 thành viên Duma Quốc gia. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc của Nga. Các thông tin về thiệt hại do cuộc tấn công gây ra chưa thể được xác minh độc lập.
B.N
