Báo Công An Đà Nẵng

UBND Q. Hải Châu giải quyết khiếu nại đúng quy định pháp luật

Thứ bảy, 03/09/2016 10:45

(Cadn.com.vn) - Chị Thái Thị Thanh Tiền, chủ hiệu kinh doanh chụp ảnh, áo cưới Đẹp + Wedding (địa chỉ 54-Lê Đình Dương, Đà Nẵng), trình bày: Hiệu kinh doanh chụp ảnh, áo cưới số 54-Lê Đình Dương được UBND Q. Hải Châu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 32A8023286, ngày 18-5-2015. Theo giấy đăng ký kinh doanh, cửa hiệu chụp ảnh và áo cưới này có tên là: Đẹp + Wedding. Thời gian gần đây, có cơ sở kinh doanh ảnh và áo cưới tại địa chỉ 98A-Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng) cũng sử dụng biển hiệu "Đẹp + Wedding" và biển hiệu này có nội dung và cách trình bày giống hệt với cửa hiệu của chị Hiền. Việc làm này đã vi phạm đến quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, xâm hại đến quyền lợi của cửa hiệu chụp ảnh, áo cưới 54-Lê Đình Dương... Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ những sai phạm của chủ cửa hiệu 98A-Nguyễn Chí Thanh và trả lại quyền bảo hộ kinh doanh được pháp luật quy định.

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết: Cửa hiệu Đẹp + Wedding (địa chỉ 54-Lê Đình Dương) của chị Tiền tổ chức kinh doanh từ năm 2013 và đến ngày 18-5-2015 mới được UBND Q. Hải Châu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tên hộ kinh doanh là Đẹp + Wedding. Còn cửa hiệu chụp ảnh, kinh doanh áo cưới tại số 98A-Nguyễn Chí Thanh do ông Hồ Ngọc Tân làm chủ được UBND Q. Hải Châu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 32A80233135 (ngày 10-4-2015) và tên hộ kinh doanh là Hồ Ngọc Tân.

Sau khi nhận đơn khiếu nại của chị Tiền, các cơ quan chức năng tại Q. Hải Châu và Chi cục QLTT TP Đà Nẵng đã thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Cụ thể, ngày 31-5-2016, UBND Q. Hải Châu ban hành Quyết định số 283 thành lập đoàn kiểm tra chấp hành quy định về biển hiệu, thành phần gồm: Phòng Kinh tế, Tài chính, VH-TT, Đội QLTT và UBND P. Hải Châu 1. Ngày 3-6-2016, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra cửa hiệu kinh doanh chụp ảnh, áo cưới Hồ Ngọc Tân. Biên bản làm việc, ghi nhận: Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Hồ Ngọc Tân có treo 2 biển hiệu mang tên Đẹp + Wedding tại phía trước và bên hông nhà không đúng như nội dung được ghi trong giấy đăng ký kinh doanh. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, điều 66, Nghị định 158/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đề nghị chủ cơ sở khắc phục toàn bộ vi phạm về biển hiệu trong thời gian 5 ngày làm việc. Đến ngày 4-6-2016, ông Tân gửi đơn đến UBND Q. Hải Châu khiếu nại đoàn kiểm tra ghi nhận sự việc không đúng thực tế… và UBND Q. Hải Châu đã giao cho Thanh tra quận tiến hành xác minh, làm rõ...

Ngày 23-8-2016, làm việc cùng chúng tôi, Chánh Thanh tra Q. Hải Châu Nguyễn Thị Lãnh  cho biết: UBND Q. Hải Châu đã xem xét một cách toàn diện những chứng cứ do ông Tân cung cấp, như: Biển hiệu có nội dung: Hộ kinh doanh Hồ Ngọc Tân, GPĐKKD số 32A8023135... và Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 1553, ngày 5-5-2015 do Cục Bản quyền tác giả chứng nhận. Qua xem xét, những chứng cứ trên không chứng minh được hộ kinh doanh Hồ Ngọc Tân là chủ sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại Đẹp + Wedding. Vì vậy, ngày 15-7-2016, UBND Q. Hải Châu ra Quyết định số 3449 không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại hành chính của ông Hồ Ngọc Tân đối với đoàn kiểm tra chấp hành quy định việc treo biển hiệu tại cơ sở kinh doanh 98A-Nguyễn Chí Thanh...

Không đồng ý với quyết định này, ông Tân gửi đơn khiếu nại lần 2 và ngày 12-8-2016, UBND Q. Hải Châu mời ông Tân làm việc liên quan đến đơn khiếu nại nhưng ông Tân không đến. Vì vậy, ngày 18-8-2016, UBND Q. Hải Châu có công văn nêu rõ: Nếu không đồng ý với Quyết định số 3449, trong thời hạn 30 ngày, ông Tân có quyền khiếu nại đến UBND TP Đà Nẵng hoặc khởi kiện hành chính tại Tòa án để được giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Với những hồ sơ thu thập được, cho thấy quá trình thụ lý, giải quyết đơn của UBND Q. Hải Châu hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật nhằm tiến hành xử lý những vi phạm về biển hiệu tại cơ sở kinh doanh Hồ Ngọc Tân. Việc bà Thái Thị Thanh Tiền cho rằng các cơ quan chức năng chậm trễ trong việc giải quyết đơn khiếu nại là không có cơ sở.

M.T