Báo Công An Đà Nẵng

Ukraine bùng nổ giao tranh

Thứ ba, 28/10/2014 09:32

(Cadn.com.vn) - Những trận pháo kích hạng nặng nổ ra ở miền đông Ukraine chỉ một ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vốn được coi là phép thử cho chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko.

Bắn phá ác liệt bùng phát vào rạng sáng 27-10 tại khu vực gần thành phố Donetsk do phe nổi dậy kiểm soát.

Các phóng viên AFP cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ của hàng chục tên lửa đa nòng Grad tại Putilovsky, khu vực lân cận Donetsk và gần sân bay bị tàn phá của thành phố này. Một căn cứ do chính quyền Kiev kiểm soát ở Avdiivka bị các tên lửa hạng nặng tấn công, một người dân địa phương qua điện thoại xác nhận với AFP. “Các trận pháo kích bắt đầu vào ban đêm trong khi mọi người đang tràn trề hy vọng về một thỏa thuận hòa bình vững chắc sau cuộc bầu cử”, người dân tên Marina cho biết.

Một ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích ở Ukraine.  Ảnh: Reuters

Những trận pháo kích lần này phá tan khoảng thời gian yên tĩnh trong quá trình diễn ra bầu cử Quốc hội. Và quan trọng hơn, đụng độ bùng phát càng đẩy tham vọng về thỏa thuận hòa bình vững chắc của Tổng thống Poroshenko đến bờ vực phá sản mặc dù đảng của nhà lãnh đạo này được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này.

Theo kết quả sơ bộ công bố hôm 27-10, đảng Khối Poroshenko đang dẫn đầu trong khi đảng Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk xếp thứ hai. Reuters dẫn lời giới phân tích cho biết, kết quả này cho thấy, phe thân phương Tây chắc chắn sẽ thống trị Quốc hội và sẵn sàng tiến gần hơn với Liên minh Châu Âu (EU). Bởi lẽ, dù là đối thủ, ông Poroshenko và ông Yatsenyuk đều chủ trương thân phương Tây. Tuy nhiên, việc đảng Khối Poroshenko nắm vị trí số 1 mà chỉ giành được 23% số phiếu bầu, thấp hơn rất nhiều so với mức dự đoán, báo hiệu về một Quốc hội chia rẽ và phân cực ở Ukraine.

Dù là kết quả sơ bộ, song có thể thấy rõ, các đảng phái ủng hộ tiến trình hòa bình để chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine đã giành chiến thắng và đóng cộp “bản án tử hình” đối với  phe chủ trương chiến tranh. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, cuộc bầu cử lần này thật sự mở ra cơ hội cho nền hòa bình ở miền đông, song cảnh báo sự hiện diện của số lượng lớn các thành viên theo đường lối dân tộc chủ nghĩa trong cơ quan lập pháp Ukraine có thể hủy hoại tiến trình này.

Bản thân Tổng thống Poroshenko cũng tuyên bố, lá phiếu lần này phản ánh rõ ràng, người dân rất ủng hộ kế hoạch đàm phán hòa bình chấm dứt nội chiến với phe nổi dậy và tán thành đường hướng hội nhập Châu Âu. Ông Poroshenko tổ chức tham vấn về một liên minh mới trong Quốc hội và tuyên bố “10 ngày là quá đủ để kết thúc đàm phán giữa các đảng phái về các vị trí Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cũng như thành phần nội các”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn còn phải đối mặt với vấn đề lớn: Nga chắc chắn không muốn Kiev gia nhập EU, lệnh ngừng bắn mong manh ở phía đông và nền kinh tế đang xuống dốc thảm khốc.  Chính phủ Kiev dự báo về mức tăng trưởng kinh tế khiêm tốn trong năm tới sau khi giảm 6% trong năm 2014, nhưng Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế tiếp tục suy giảm. Chính phủ Thủ tướng Yatsenyuk buộc phải cắt giảm chi tiêu ngân sách và thả nổi đồng hryvnia - đồng tiền mất khoảng 40% giá trị so với đồng USD kể từ đầu năm 2014.

Rõ ràng, câu chuyện của chính quyền Tổng thống Poroshenko đang cho thấy, chiến thắng là một chuyện, thành công lại là một chuyện khác.

Khả Anh