Báo Công An Đà Nẵng

Ukraine kêu gọi Nga ngừng bắn vô điều kiện

Thứ sáu, 25/09/2026 09:15

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết tuyên bố chung được công bố trước cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về xung đột Ukraine, với sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU) và các nước như Canada, Thụy Sĩ, Australia, New Zealand, Anh, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác. "Ukraine đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi kêu gọi Nga cũng hành động tương tự", tuyên bố nêu, cho rằng đây là điều kiện cần thiết để thúc đẩy các hoạt động ngoại giao và đàm phán thực chất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết Kiev sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đồng thời đề xuất thỏa thuận ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, theo đó Ukraine sẽ dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow chấm dứt các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng, hậu cần và cảng biển của Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán để hướng tới một nền hòa bình lâu dài nhưng sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự để tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine. Theo ông, một lệnh ngừng bắn tạm thời có thể tạo điều kiện để Kiev và các nước châu Âu bổ sung vũ khí.

Cùng ngày, ông Lavrov hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại New York. Hai bên thảo luận về xung đột Ukraine, quan hệ Mỹ - Nga và các vấn đề quốc tế. Ông Rubio cho biết cả Nga và Ukraine đều quan tâm đến khả năng đạt một thỏa thuận ngừng bắn một phần liên quan đến các mục tiêu năng lượng, nhưng thừa nhận việc đạt thỏa thuận sẽ khó khăn.

Trong khi các bên tiếp tục tranh luận về điều kiện ngừng bắn, giao tranh vẫn diễn ra. Tổng thống Zelensky ngày 24-9 cho biết Ukraine đã đánh chặn khoảng 60% tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích của Nga đêm 23, 24-9, song cảnh báo Kiev đang thiếu tên lửa phòng không. Theo giới chức Ukraine, cuộc tập kích khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương tại Kiev. Nga cho biết đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, viễn thông và hậu cần tại Kiev và tỉnh Odessa.

Những diễn biến trên cho thấy dù các kênh ngoại giao giữa Nga, Ukraine và Mỹ tiếp tục được duy trì, hai bên vẫn khác biệt đáng kể về điều kiện và cách thức tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện.

T.N