Báo Công An Đà Nẵng

Ukraine xác nhận lữ đoàn súng trường cơ giới Nga chạy khỏi Bakhmut

Thứ tư, 10/05/2023 09:06
Lữ đoàn Tấn công số 3 của Ukraine xác nhận việc tiêu diệt binh sĩ Nga và phá hủy thiết bị quân sự của họ ở gần Bakhmut. Ảnh: New Voice of Ukraine

Theo trang The New Voice of Ukraine, quân đội Ukraine xác nhận tuyên bố của ông Prigozhin - thủ lĩnh công ty quân sự tư nhân Nga, Wagner Group - rằng Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của quân đội Nga đã rút binh sĩ và thiết bị khỏi "chảo lửa" Bakhmut.

"Báo cáo của Prigozhin về việc rút Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của Lực lượng vũ trang Nga khỏi Bakhmut... là chính xác", thông điệp của Lữ đoàn Tấn công số 3, lực lượng đang bảo vệ Bakhmut của Ukraine, cho biết.

Đơn vị Ukraine cho biết thêm, trong vài ngày qua, nhóm chiến thuật Azov của Ukraine đã tiêu diệt 64 quân địch, làm bị thương thêm 87 tay súng và bắt sống 5 tay súng đối phương. Một số binh sĩ thiệt mạng đang phục vụ cho Wagner.

“Điều đáng nói là các thiết bị của Nga đã bị phá hủy: một số kho đạn dược, súng cối và một số IFV (xe chiến đấu bộ binh)” báo cáo cho biết thêm.

Trước đó vào ngày 9/5, lãnh đạo Wagner Group, Prigozhin đã công bố một đoạn video phàn nàn về việc thiếu đạn dược. Ông nói rằng các binh sĩ chính quy của quân đội Nga đã bỏ chạy khỏi các vị trí của họ ở Bakhmut, để hở một bên sườn.

Prigozhin nói: “Chúng tôi có một bộ âm mưu thay vì một bộ quốc phòng, vì vậy quân đội của chúng tôi đang bỏ chạy".

“Bỏ chạy vì lữ đoàn 72 hôm nay mất ba cây số vuông, nơi có khoảng 500 người chết, đó là vị trí chiến lược. Họ chỉ thu dọn đồ đạc và bỏ chạy”, thủ lĩnh Wagner nói thêm.

Quân đội Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin nói trên.

Thu Hằng/Báo Tin tức