Báo Công An Đà Nẵng

Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các chương trình phát triển bền vững

Thứ năm, 29/08/2019 11:07

Ngày 28-8, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – Chi nhánh Đà Nẵng (CNĐN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Ngân hàng TP trong 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến.

Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa làm việc với lãnh đạo NHNN – CNĐN và các TCTD trên địa bàn TP. 

Dư nợ cho vay đạt 168.148 tỷ đồng

Thay mặt lãnh đạo NHNN – CNĐN, ông Võ Minh, Giám đốc đã báo cáo về kết quả nổi bật nhất trong hoạt động của ngành Ngân hàng TP trong 6 tháng qua đó là giữ được nợ xấu ở dưới mức quy định của NHNN, công tác huy động vốn và cho vay tiếp tục tăng trưởng khá, đặc biệt là ưu tiên cho vay đối với lĩnh vực SXKD, hỗ trợ vốn tối đa cho các doanh nghiệp địa phương đầu tư phát triển SXKD, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn TP đạt 129.317 tỷ đồng, tăng 2,86% so với cuối năm 2018; dư nợ cho vay đến cuối tháng 6-2019 đạt 168.148 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cuối năm 2018, đặc biệt, lãi suất cho vay vẫn duy trì ổn định mặc dù có áp lực tăng lãi suất huy động...

Ngành Ngân hàng TP tiếp tục ưu tiên cho vay đối với hoạt động nghề cá của TP theo Nghị định 67 của Chính phủ; cho vay phục vụ kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đáng chú ý hơn, các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội TP được đẩy mạnh đã góp phần giúp cho hàng nghìn lượt hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tiếp sức cho hàng nghìn lượt sinh viên vào đại học, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động..., qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ngăn chặn tệ nạn tín dụng đen. Đặc biệt, NHNN – CNĐN đã phối hợp với các TCTD triển khai tích cực Chương trình “Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp” đạt được những kết quả đáng khích lệ, cho hơn 1.157 lượt doanh nghiệp vay gần 8.000 tỷ đồng. Các công tác thanh tra giám sát hoạt động của các TCTD, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thị trường ngoại tệ và vàng, tiền tệ - kho quỹ,... cũng có nhiều khởi sắc.

Về công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên luôn được NHNN – CNĐN chú trọng, trong năm 2018, Đảng bộ NHNN – CNĐN được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 đảng viên được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018). Trong 6 tháng cuối năm 2019, NHNH – CNĐN tiếp tục bám sát định hướng phát triển KT-XH của TP, tăng trưởng tín dụng của Thống đốc NHNN để kiểm soát tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn nhằm đảm bảo tín dụng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và nhất là tạo thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tập trung tín dụng cho lĩnh vực SXKD, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và của lãnh đạo TP.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Để giúp cho ngành Ngân hàng TP thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, Giám đốc Võ Minh đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo các sở, ban, ngành chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng TP trong việc triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với NHNN – CNĐN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động niêm yết giá, thu đổi ngoại tệ, thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn TP, tạo hình ảnh đẹp về Đà Nẵng đối với du khách trong và ngoài nước, Đại diện một số TCTD trên địa bàn như: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV đề nghị lãnh đạo TP quan tâm chỉ đạo các sở, ngành hữu quan định kỳ cung cấp các thông tin liên quan đến các dự án FDI, dự án XDCB và đầu tư công của TP cũng như thông tin về tình hình hoạt động của các DN; nhất là quan tâm hỗ trợ xử lý nợ xấu do việc tạm dừng hoạt động của 2 nhà máy thép Dana – Ý, Dana – Úc, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước và tàu cá nằm bờ của một số ngư dân vay vốn đóng tàu đánh bắt hải sản theo Nghị định 67...

Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều hình thức thanh toán qua thẻ.

Tăng cường hỗ trợ vốn cho các chương trình phát triển

Sau khi nghe ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo HĐND TP, UBND TP và các sở, ban, ngành hữu quan, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm của lãnh đạo và toàn thể CBCC, nhân viên ngành Ngân hàng TP trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của TP. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, ông Trương Quang Nghĩa lưu ý với lãnh đạo NHNN – CNĐN về vấn đề Đảng bộ NHNN – CNĐN là Đảng bộ lâu đời nhưng tỷ lệ đảng viên còn thấp cho nên phải tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; giao Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan TP thường xuyên cung cấp cho NHNN – CNĐN và các TCTD trên địa bàn TP về các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH cũng như các giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp của lãnh đạo TP để định hướng hoạt động ngành Ngân hàng TP.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng cho biết trong thời gian đến phát triển TP theo hướng bền vững, ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch dịch vụ như: phát triển các sản phẩm quà tặng lưu niệm mang đặc trưng TP, các dự án về vui chơi giải trí, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ cao,..., đề nghị ngành Ngân hàng TP quan tâm hỗ trợ đầu tư vốn. Ngành Ngân hàng TP đẩy mạnh triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều hình thức thanh toán qua thẻ, thanh toán online; nghiên cứu tăng thêm tiện ích cho thẻ ATM; cấp phép và bố trí các điểm thu đổi ngoại tệ tại các chợ, các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TP; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên lĩnh vực ngân hàng, ngoại tệ, tín dụng đen...

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý ngành Ngân hàng TP cần rút ra bài học kinh nghiệm từ việc cho vay vốn dẫn đến thất thoát vốn tại Dự án Sân vân động Chi Lăng trong công tác thẩm định hồ sơ vay vốn. Cũng tại buổi làm việc này, ông Trương Quang Nghĩa cho biết: lãnh đạo TP đang khẩn trương xử lý tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 2 nhà máy thép Dana – Ý, Dana – Úc, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm thanh tra dứt điểm dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

PHÚ NAM