Báo Công An Đà Nẵng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ

Thứ sáu, 16/08/2019 08:41

Ngày 15-8, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 36  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên chất vấn đối với các Bộ trưởng, Trưởng các ngành.

Điểm cầu tại Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu Đà Nẵng.

Chi sai 72 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về trách nhiệm trong việc chi sai bảo hiểm thất nghiệp, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định đến nay, chưa thấy có con số nào báo cáo cho thấy chi sai tới 72 tỷ đồng. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết kiểm toán đã vào cuộc 2 đợt. Lần đầu tiên năm 2015, kiểm toán đề nghị thu hồi 18,8 tỷ đồng. Sau giải trình của các đơn vị, kiểm toán chấp thuận 5,4 tỷ đồng, số còn lại chi không đúng đã được thu hồi 100%. Kiểm toán năm 2018 đã phát hiện và kết luận tổng chi sai 18,9 tỷ đồng. Theo thông báo, do chưa có kết nối nên một số người khi thất nghiệp, nhảy việc, có việc rồi nhưng vẫn làm thủ tục để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết trong tuần tới sẽ làm việc với kiểm toán xem cách thức xử lý từng trường hợp cụ thể. “Tinh thần là nếu chi sai vì mục đích trục lợi sẽ xử lý rất nghiêm minh. Nếu chi cho người thất nghiệp đào tạo nghề, chuyển nghề nhưng vừa chi họ đã nhảy sang việc khác thì tùy trường hợp có xử lý”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

 

Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu  các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố. Điểm cầu tại Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng có các ĐBQH: Nguyễn Thanh Quang, Võ Thị Như Hoa, Ngô Thị Kim Yến và đại diện các Ban của HĐND TP, đại diện UBND TP và các cơ quan liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là lần đầu tiên UBTVQH thực hiện giám sát lại đối với các nội dung đã được UBTVQH giám sát, chất vấn liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết, các kết luận của UBTVQH. 

Thông tin tiêu cực trên mạng xã hội còn 10%

Về quản lý thông tin trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TTTT đã đầu tư, xây dựng vận hành trung tâm giám sát an toàn mạng quốc gia. Trung tâm này có hai chức năng gồm: Giám sát các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam và thông tin trên không gian mạng. Trung tâm có khả năng xử lý mỗi ngày khoảng 100 triệu tin và phân loại, đánh giá được tỷ lệ tin tiêu cực, tích cực. “Trước đây, tỷ lệ thông tin tiêu cực trên mạng đánh giá là trên 30%, bây giờ tin tiêu cực cơ bản nằm dưới 10%”. Bộ trưởng nói. Về đấu tranh với các trang mạng nước ngoài, trong khi họ chưa có văn phòng đại diện tại đây, chưa đóng thuế, chưa thực thi luật pháp, Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết:  Hiện nay, tỷ lệ thực hiện yêu cầu của Facebook đối với chính quyền là 70 - 80%; Youtube là 80 - 85%, Apple thì trước không thực hiện, bây giờ gần như thực hiện 75% các yêu cầu.

Về vấn đề xây dựng mạng xã hội Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, hiện nay, các mạng xã hội Việt Nam có khoảng 65 triệu thuê bao, mỗi năm tăng trưởng khoảng 30%. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay của mạng xã hội nước ta, Bộ trưởng kỳ vọng, trong khoảng năm 2020-2021 sẽ đạt câu chuyện “50-50”.

Về  “sim rác”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ nay đến tháng 9-2019 sẽ tập trung giải quyết chuyện “sim rác” bằng cách các nhà mạng mua lại, đồng thời giao trách nhiệm cho  tổng giám đốc công ty truyền thông. “Nếu như còn tồn tại “sim rác”, nhà mạng sẽ không được cấp phép các dịch vụ mới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động

Về việc quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, số lượng lao động Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng, năm 2017 có xấp xỉ 127.000 người; năm 2018 có khoảng 143.000 người Việt Nam sang lao động tại nước ngoài. Địa bàn lao động cũng được mở rộng tới các thị trường mới như Australia, Đức, Romania và gần đây nối lại với Czech sau một thời gian gián đoạn.

Hiện nay, có khoảng 350 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động đưa người Việt Nam sang nước ngoài làm việc. Đối với tình trạng lao động Việt Nam phá vỡ hợp đồng, tự ý bỏ ra ngoài làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết chủ yếu xảy ra ở Hàn Quốc, năm 2016, tỷ lệ lao động bỏ ra ngoài cao nhất ở mức 55%, tuy nhiên đến nay con số này còn 33% và nước đối tác cho rằng đây là tỷ lệ chấp nhận được.

Xử nghiêm “tín dụng đen”

Trả lời về vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết trong thời gian qua lực lượng công an đã khởi tố 436 vụ, 766 bị can liên quan đến tội danh tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê; trong đó, đã khởi tố 214 vụ với 947 bị can cho vay nặng lãi trong quan hệ dân sự. Bộ trưởng Tô Lâm thông tin, lực lượng công an đã làm tan rã 1.400 đường dây, tổ chức cho vay nặng lãi, liên quan tín dụng đen. Các hoạt động trấn áp mạnh mẽ khiến tệ nạn này được kiềm chế và giảm tính phức tạp, một số đường dây đã tạm dừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Tình hình hoạt động bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê còn diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho dân nhân. Nguyên nhân là do nhu cầu vay, sử dụng tín dụng, thậm chí là tín dụng đen trong nhân dân vẫn còn, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do nhiều đối tượng lách luật. Về giải pháp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì việc tấn công trấn áp tội phạm tín dụng đen.

“Lực lượng Công an sẽ triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê, tín dụng đen khi nó mới hình thành, đồng thời thông tin chưa phát hiện đối tượng bao che, bảo kê cho tín dụng đen, kể cả trong ngành công an. Quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm trường hợp bảo kê và liên quan bảo kê, không có vùng cấm nào. Nếu nhân dân chỉ ra hoạt động này, chúng tôi sẽ trao đổi, thông tin”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Sẽ công khai những bộ, ngành nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật

Giải trình thêm một số nội dung mà đại biểu quan tâm,  Phó Thủ tướng (PTT) Chính phủ Vương Đình Huệ  tập trung vào một số vấn đề như: Công tác xây dựng pháp luật, bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông...

Về công tác xây dựng pháp luật, PTT thừa nhận vẫn còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành chậm; một số dự án luật còn hạn chế về nội dung, chậm trình Quốc hội.  PTT Vương Đình Huệ chỉ ra một số nguyên nhân như: chưa tuân thủ quy trình, trình tự theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sự quan tâm chỉ đạo của một số tư lệnh ngành chưa sát sao. Ngoài ra, một số vấn đề chưa đánh giá kỹ khi xây dựng. Thời gian cho phép ban hành ngắn, trong khi vấn đề khó, phức tạp, soạn thảo còn khó khăn. Thời gian tới, Chính phủ sẽ công khai các bộ ngành nợ đọng văn bản, bên cạnh đó sẽ tăng cường năng lực triển khai, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Về các chính sách, nguồn lực bố trí các chương trình phát triển dân tộc, dân số và miền núi, PTT Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đã bố trí 5.500 tỷ đồng cho các chương trình và đang bố trí nguồn chi bổ sung 1.000 tỷ đồng từ nay đến cuối năm 2019 cho các vấn đề này.

Về vấn đề liên quan đến tham nhũng vặt, PTT Vương Đình Huệ nhận định tham nhũng vặt là tệ nạn gây bức xúc, nhức nhối trong xã hội và nhân dân. Nó liên quan đến đạo đức công vụ của công chức, viên chức. “Tuy là tham nhũng vặt nhưng hậu quả không hề vặt. Người ta ví con đê cao to, hùng vĩ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào do những tổ mối rất nhỏ. Tham nhũng vặt làm băng hoại đạo đức của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, làm xói mòn niềm tin của người dân và doanh nghiệp, đồng thời, làm tăng chi phí không chính thức của doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, Chính phủ đề ra nhiều giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế, về quy trình thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch, cần hệ thống giám sát bằng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, có quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân”. PTT Vương Đình Huệ nói.

K.T (tổng hợp)