Báo Công An Đà Nẵng

Vài tin vui cho thầy Park và từ thầy Park

Thứ tư, 13/07/2022 14:20
Văn Hậu cần thêm thời gian để chứng minh mình có thể trở lại đội tuyển.

Đầu tiên phải nói đến trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên Hàng Đẫy, nơi có sự hiện diện của Thành Chung, Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng). Có thể, phong độ các tuyển thủ sẽ được các bộ phận chuyên môn truyền đến tai thầy Park, nhưng thông tin được ông chờ đợi nhất có lẽ đến từ cái tên Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ này đánh dấu sự trở lại tại V.League với việc vào sân ở phút 71. Trong bối cảnh các hậu vệ 2 cánh của các đội tuyển Việt Nam có nhiều trường hợp chấn thương hay tuổi đã cao, sự trở lại của Văn Hậu có thể được xem là một tin vui cho tuyển lẫn cá nhân thầy Park. Nếu sung sức, cầu thủ người Thái Bình hoàn toàn có thể được gọi lên đội tuyển quốc gia ở những đợt tập trung tới. Văn Hậu có lẽ cần thêm thời gian để chứng tỏ chấn thương đã hoàn toàn bình phục để trở lại đội tuyển nhưng chừng ấy thôi cũng đã đủ là một tin vui bởi anh là một trong số ít những tài năng hiếm hoi của bóng đá nước nhà.

Cú đá ở góc rất hẹp của Công Phượng ghi vào lưới SHB Đà Nẵng giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên cũng là một tin vui. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của CP10 sau 6 vòng đấu, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của các chân sút nội. Công Phượng tìm lại cảm giác ghi bàn rõ ràng khiến sự lựa chọn các mũi tấn công của tuyển Việt Nam trở nên rộng đường hơn, san sẻ với Tiến Linh, Đức Chinh hay những cái tên mới như Nhâm Mạnh Dũng,

Một cái tên khác đến từ giải U19 nhưng chắc cũng được thầy Park quan tâm đó là Khuất Văn Khang, chàng cầu thủ dù mới 19 tuổi nhưng đã từng được trao cơ hội tại cấp độ U23 ở U23 châu Á 2022. Quãng thời gian được HLV Gong Oh Kyun trọng dụng, Khang được ra sân tổng cộng 200 phút tại giải, con số không hề tồi với một tân binh mới toanh như Khang. Thậm chí, anh còn là ngôi sao xuất sắc nhất trận đá với U23 Hàn Quốc. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022 đang diễn ra tại Indonesia, với tấm băng đội trưởng cùng chiếc áo số 10, phẩm chất thủ lĩnh cùng khả năng nhạc trưởng của Khang luôn được thể hiện rõ qua các lượt trận…
Đợt trở lại này HLV Park Hang- seo là tin vui với người hâm mộ Việt Nam vì ông sẽ đàm phán hợp đồng mới với VFF. “Thông qua người đại diện của mình, tôi sẽ đàm phán hợp đồng mới với VFF vào khoảng tháng 10 năm nay. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình”, HLV Park Hang- seo chia sẻ trên nhật báo Joong Ang.

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ hết hạn vào tháng 1-2023. Trước mắt, ông muốn cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022, giải đấu mà tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan ở bán kết và chứng kiến kình địch của mình lên ngôi. Ông thổ lộ không muốn điều đó diễn ra tại AFF Cup sắp tới.

S.T