Báo Công An Đà Nẵng

Ván bài lật ngửa

Thứ tư, 18/12/2013 10:53

(Cadn.com.vn) - Quan hệ Nga- Liên minh Châu Âu (EU) đang chứng kiến thời kỳ băng giá và “ghẻ lạnh” vì những khúc mắc quanh “chiếc bánh” Ukraine.

Trong động thái chỉ trích hiếm có, EU cho rằng, quan hệ hai bên bị tổn hại do việc Moscow tìm cách giữ Kiev trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ cáo buộc này khi có cuộc gặp thân mật với 28 người đồng cấp EU tại Brussels (Bỉ) hôm 16-12. Tại đây, cuộc khủng hoảng ở Ukraine tiếp tục là chủ đề thảo luận chính giữa các ngoại trưởng, song dường như vấn đề này không đạt được tiến triển nào khi cả hai không thể tìm được tiếng nói chung.

Thực tế cho thấy, việc Ukraine từ chối ký thỏa thuận liên kết với EU vào phút chót đẩy quan hệ EU-Nga đến bờ vực “phá sản”. Vụ việc tưởng chừng như không hề liên quan gì đến Nga, song EU luôn nghĩ rằng, chính Moscow là “kẻ thứ 3” phá đám khi sử dụng “cuộc chiến tranh tuyên truyền và sức ép kinh tế” để giữ chân Ukraine không tiến gần khối liên minh lớn nhất thế giới. Nhưng đó rõ ràng là quyết định của riêng Ukraine, theo đúng chủ quyền của một quốc gia độc lập.

Theo lịch trình, Nga-EU sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vào cuối tháng 1-2014 tại Brussels. Nhưng xem ra, một khi chưa thể mở đường đi đến Kiev, hội nghị trên khó có thể thành công. Chính quyền Kiev đang đứng trước sức ép biểu tình buộc phải ký thỏa thuận liên kết với EU. Nếu không giải quyết thấu đáo tình hình biểu tình, Ukraine đối mặt nguy cơ nội chiến bởi một bên thì  muốn chính phủ giảm phụ thuộc vào Nga để hội nhập vào EU và một bên muốn duy trì quan hệ tốt với Moscow.

Nhưng xem ra Nga sẽ “chiến thắng” bởi “vũ khí” của họ là nguồn dầu khí giá rẻ và dồi dào mà Ukraine không thể tìm ở nơi khác.

Thanh Văn