Báo Công An Đà Nẵng

Vấn đề cũ, thách thức mới

Thứ hai, 26/09/2016 09:27

(Cadn.com.vn) - Cái chết của hơn 160 người trong vụ chìm tàu chở người tị nạn do quá tải ở ngoài khơi Địa Trung Hải, cách thành phố cảng Rosetta của Ai Cập khoảng 12km, một lần nữa tập trung sự chú ý của toàn thế giới vào hoàn cảnh của những người tị nạn và người di cư khốn khổ.

Thảm kịch Rosetta, xuất hiện trong bối cảnh các tin tức về những vụ chạy trốn khỏi chiến tranh đang được nói đến nhiều. Và có thể thấy, bi kịch Rosetta nhắc nhở các nước phương Tây, nhất là các quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) về trách nhiệm phải nhanh chóng giải quyết vấn nạn đang phủ bóng lên toàn bộ lục địa già này. Và họ trước tiên cần lý giải rõ ràng nguyên nhân đằng sau những bi kịch như thế này.

Những người tị nạn hoặc di cư, mục đích của họ, là chạy trốn chiến tranh, nghèo đói và được đến một nơi an toàn hơn, có cuộc sống tốt hơn. Tất nhiên có rất nhiều lý do dẫn đến các cuộc chiến tranh như ở Syria, Afghanistan hay Iraq…, nhưng rõ ràng phương Tây không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Chế độ thuộc địa của các cường quốc phương Tây trong nhiều thế kỷ qua, chính sách can thiệp của họ trong những thập kỷ gần đây cũng chính là một phần nguyên nhân.

Và cũng thật là mỉa mai. Bầu không khí phấn khích phủ khắp Washington và thủ đô các nước phương Tây khác vào lúc bắt đầu của cái gọi là “Mùa xuân Arab” 5 năm trước, từ lâu đã được thay thế bởi những cuộc tranh cãi gay gắt khi họ đối mặt với đổ máu, hỗn loạn và đau khổ từ Syria đến Iraq đến Libya, và các cuộc tấn công khủng bố bao phủ khắp thế giới.

Vụ việc đáng quan ngại này xảy ra khi các ngoại trưởng Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia và EU dự kiến hội đàm tại Đại học Tufts ở Medford, Massachusetts, phía tây bắc nước Mỹ. Tất nhiên, địa điểm này cách khá xa vùng Địa Trung Hải đầy sóng gió, nhưng các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng người tị nạn và mối lo khủng bố phủ bóng chương trình nghị sự này. Nhưng rồi, nói cho cùng, Rosetta và Medford không phải là quá xa khi số phận những con người tị nạn trở nên quá mong manh.

Thực tế cho thấy, đây là thời điểm mà Mỹ và các nước phương Tây khác đang cho thấy những chính sách can thiệp thiếu sót của họ, đó là đặc trưng áp đặt các giá trị của họ và tìm cách thay đổi chế độ. Họ giờ đây cần thay đổi.

Thanh Văn