Báo Công An Đà Nẵng

Vận dụng hiệu quả sức dân

Thứ tư, 19/12/2018 06:08

Ở khu dân cư (KDC) Trung Tạm I, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng), hầu như người dân từ già đến trẻ đều biết Thượng úy Lê Thanh Bình và dành cho anh một tình cảm thân thương, trìu mến. Là Cảnh sát khu vực (CSKV) hầu như ngày nào anh cũng tranh thủ xuống KDC, vừa nắm tình hình an ninh trật tự (ANTT), kiểm tra nhân hộ khẩu, tranh thủ gặp gỡ động viên các đối tượng trong diện quản lý giáo dục, rồi dành thời gian trao đổi với người dân để nắm tình hình về ANTT ở khu vực.

Diễn tập vây bắt tội phạm tại khu dân cư Trung Tạm 1.

Theo Thượng úy Lê Thanh Bình, trong năm 2018, ở KDC Trung Tạm 1 xảy ra 7 vụ việc liên quan đến ANTT như sử dụng ma túy, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, đánh nhau và xâm hai sức khỏe người khác... và cả 7 vụ đều được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm với 18 đối tượng liên quan. Trong đó 4 vụ do người dân trực tiếp điện báo, thông tin, còn 3 vụ trộm cắp, đánh nhau bị phát hiện qua hệ thống camera an ninh của khu vực. Tính đến cuối tháng 11-2018, CSKV đã phối hợp với KDC  lắp đặt được 11 điểm camera an ninh với 29 mắt, đồng thời vận động 100% các hộ gia đình trong khu vực trang bị bình chữa cháy cá nhân. Nhờ vậy, KDC Trung Tạm 1 là một trong 3 KDC trên toàn Q. Hải Châu được khen thưởng về thành tích lắp đặt camera an ninh vào tháng 10-2018. Trong khu vực nhiều năm qua chưa để xảy ra điểm nóng về ANTT, năm 2018, 100% các tổ dân phố (DP) đạt “Tổ DP văn hóa”, 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.     

Đánh giá về những thành công trên, Thượng úy Lê Thanh Bình khiêm tốn: “Được người dân trong khu vực quý mến nên có chuyện gì họ cũng điện báo cho biết. Công việc dù khó đến mấy mà được bà con tin tưởng thì phức tạp cũng thành đơn giản, chính vì vậy tôi luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao và không phụ lòng người dân khu vực mình quản lý...”.

Trong năm 2018, phong trào  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) ở Hải Châu 2 đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Tiến - Trưởng CAP Hải Châu 2 nhận xét: Hải Châu 2 có chợ Cồn  đồng thời giáp ranh với 6 phường là Phước Ninh, Hải Châu I, Nam Dương, Thạch Thang, Vĩnh Trung và Tân Chính nên tình hình ANTT khá phức tạp. Là đơn vị nòng cốt trong xây dựng phong trào TDBVANTQ, thời gian qua CAP đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp làm tốt công tác phát động, nhân rộng điển hình và củng cố phong trào ngày càng vững mạnh, tạo khí thế để cán bộ, nhân dân thi đua phát hiện tố giác tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên. Nhiều vụ việc về ANTT được khám phá, làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Ngoài hệ thống camera an ninh theo dõi, CAP cùng bảo vệ dân phố, dân phòng và quân sự phường tăng cường công tác tuần tra, kịp thời xử lý các vụ việc về ANTT.

Ngoài các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, năm 2018, CAP đã tham mưu xây dựng 3 mô hình phát huy hiệu quả là mô hình “4 đảm bảo, 4 đồng hành”, “8 trong 1” và “4 phòng, 4 tự”. Trong đó 4 đảm bảo là đảm bảo ANTT, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự đô thị và an sinh xã hội; 4 đồng hành là đồng hành giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật; đồng hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết trật tự đô thị và giảm nghèo bền vững; 2 mô hình “4 phòng - 4 tự” gồm phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và phòng chống tệ nạn xã hội; mô hình “8 trong 1” là 8 thành viên giúp đỡ 1 đối tượng vi phạm về ma túy. Bên cạnh những mô hình trên, CAP đã tham mưu chính quyền tổ chức 100% tổ dân phố ký cam kết xây dựng “Tổ dân phố không có tệ nạn ma túy”; tổ chức phát động, tuyên truyền phòng chống tội phạm 37 lượt tại các tổ dân phố qua đó đã xử lý vi phạm hành chính về ANTT 25 vụ gồm 46 đối tượng (giảm 40 vụ/69 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017); phát hiện 40 đối tượng sử dụng ma túy... Nhờ vậy, năm 2018 là năm đầu tiên trong nhiều năm, Hải Châu 2 được công nhận là phường không còn trọng điểm về tệ nạn ma túy.

Nhờ vận dụng hiệu quả sức dân và sự nỗ lực của các lực lượng nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ, tình hình ANTT trên địa bàn Hải Châu 2 đã đi vào ổn định, phạm pháp hình sự giảm, điều tra phá án đạt trên 85%, không còn tình trạng mua bán trái phép chất ma túy, không xảy ra trọng án; góp phần tích cực vào thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2017, UBND P. Hải Châu 2 vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen, và năm 2018, với kết quả đạt được, Hội đồng thi đua  Q. Hải Châu tiếp tục đề nghị P. Hải Châu 2 nhận Bằng khen của Bộ Công an là Đơn vị xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

HIỀN MINH