Báo Công An Đà Nẵng

Văn Hậu và tham vọng chinh phục đỉnh cao

Thứ ba, 21/04/2020 16:00

Ngày 19-4, Văn Hậu đã chính thức bước sang tuổi 21. Có thể nói, bóng đá đã chọn Văn Hậu chứ không hề có khái niệm ngược lại. Ở tuổi đôi mươi, Văn Hậu đã gặt hái được rất nhiều thành công mà nhiều bạn bè cùng trang lứa, thậm chí cả những “đàn anh” phải khát khao. Hơn hết, với chàng trai trẻ có nụ cười hiền người Thái Bình, tương lai bước lên những đỉnh cao mới vẫn xán lạn...

CLB Heerenveen vừa gửi lời sinh nhật đến Đoàn Văn Hậu.

Cần nhắc lại để thấy Văn Hậu thành công thế nào ở tuổi đôi mươi. Hậu vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam giành cúp vô địch AFF Cup 2018, Huy chương Vàng SEA Games 30, Á quân U23 châu Á 2018 và nhiều danh hiệu quốc nội như V-League, Siêu cúp, Cúp Quốc gia, đặc biệt từng dự U20 World Cup 2017… Về giải thưởng cá nhân, Văn Hậu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017, nằm trong tốp 5 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Hiện nay Văn Hậu đang chinh phục giấc mơ vươn tầm châu lục khi đầu quân cho CLB SC Heerenveen (Hà Lan).

Chưa nói đến việc Văn Hậu có thành công khi ra nước ngoài thi đấu hay không, nhưng phải khẳng định rằng việc lựa chọn rời xa CLB Hà Nội để tìm thử thách mới là lựa chọn đúng đắn. Không ai đoán trước được tương lai của mình nên mọi quyết định đều có những rủi ro nhất định. Chứng kiến Văn Hậu gặp khó khăn tại đất khách khi chưa có cơ hội ra sân trong màu áo Heerenveen ở giải vô địch quốc gia, nhiều người đã vội vàng khẳng định “hợp đồng với Văn Hậu là hợp đồng thương mại”. Thế nhưng, dù có thương mại hay là không, Văn Hậu cũng có quá nhiều thứ để tự hào. Anh nổi tiếng, anh có thu nhập “khủng”, anh được cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp và đẳng cấp cao… Như vậy là quá “hời” cho một chuyến đi nếu phải kết thúc trong một năm.

Nếu như ở tuổi Văn Hậu, nhiều cầu thủ Việt Nam vẫn “ngụp lặn” ở đâu đó trong làng túc cầu mà chưa ai biết mặt, đặt tên, thì với Văn Hậu, anh được rất nhiều người hâm mộ biết tới. Báo chí hết ngày này qua tháng nọ cứ nhắc đến Văn Hậu, bởi đơn giản một điều bạn đọc luôn “hóng” thông tin về chàng trai trẻ Thái Bình. Riêng khoản này, Văn Hậu không mất tiền mà tên tuổi luôn được “đánh bóng” thì ngại gì cậu ta không sẵn sàng cho một cuộc hành trình trải nghiệm.

Trên thực tế, bản hợp đồng cho mượn Văn Hậu giữa CLB Hà Nội và Heerenveen sẽ hết hạn trong tháng 6. Đến nay, tương lai cầu thủ này vẫn chưa được xác định khi mà giải đấu Hà Lan đã phải hoãn vì dịch và cả hai CLB vẫn chưa có động thái thương thảo hợp đồng mới. Nếu trường hợp CLB Hà Lan không mượn hoặc mua đứt Văn Hậu thì anh sẽ trở về sân chơi V-League. Song, cũng có khả năng Văn Hậu sẽ được đại diện Hà Lan mượn thêm một năm nữa vì CLB này đang “khuyết” vị trí hậu vệ mà Văn Hậu hoàn toàn có thể “trám” vào.

Về Việt Nam hay ở lại châu Âu, Văn Hậu hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục đỉnh cao. Nếu ở trời Âu, anh sẽ theo đuổi giấc mơ gầy dựng tên tuổi với bạn bè thế giới thì ở Việt Nam, Văn Hậu hoàn toàn có thể trở thành huyền thoại khi giã từ sự nghiệp khi mà trình độ của cầu thủ này vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Hơn hết, một năm ra nước ngoài, chắc chắn Văn Hậu cũng trau dồi, học hỏi được những kỹ năng cần thiết để chinh phục đỉnh cao. Nhiều chuyên gia bóng đá cũng nhận định rằng, dù Văn Hậu chỉ thường xuyên được sử dụng ở đội trẻ Heerenveen, nhưng về chuyên môn giải trẻ Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn V-League.

Hành trình “xây giấc mơ châu Âu” của Văn Hậu có thể tiếp tục hoặc khép lại. Thế nhưng, những gì cậu “học trò cưng” thầy Park có được thật đáng tự hào.

T.D