Báo Công An Đà Nẵng

Văn thư “có tài” giả chữ ký

Thứ hai, 17/04/2023 07:52
Cơ quan điều tra khởi tố 2 đối tượng Luật và Hà.

Phạm Sắc Luật (1997) và Mai Thị Ngọc Hà (1981, cùng trú H. Bố Trạch) đề điều tra về hành vi: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra ban đầu, năm 2022, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học, Luật thấy điểm học bạ của một số học sinh không đạt tiêu chuẩn nên thống nhất với học sinh, phụ huynh, thu tiền để làm học bạ giả, nâng điểm. Luật nhờ Hà (văn thư Trường THPT Ngô Quyền, thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch) làm giả học bạ, nâng điểm của học sinh cao hơn so với học bạ gốc và giả chữ ký và sử dụng con dấu nhà trường đóng vào. Hà đã làm hơn 10 bộ học bạ giả cho Luật, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

DUY NGỌC