Báo Công An Đà Nẵng

Vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ chống tội phạm cướp giật

Thứ sáu, 18/04/2014 12:00

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 17-4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì cuộc họp với lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương thuộc CATP để bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chống tội phạm cướp giật (TPCG) trên địa bàn.

Theo báo cáo của Thượng tá Trần Phước Hương, Chánh Văn phòng CATP, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm cướp giật nói riêng trong những tháng đầu năm 2014 diễn biến theo hướng phức tạp.

Thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng cảnh sát chống TPCG đã huy động hàng trăm ca TTKS 24/24 giờ, kết hợp vừa tuần tra công khai và hóa trang trinh sát mật phục trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, phức tạp; tập trung theo dõi, giám sát đối tượng  hình sự có biểu hiện nghi vấn: cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh nhau, số đối tượng lưu manh côn đồ nguy hiểm…

Qua đó đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ, hàng chục đối tượng phạm tội cướp giật tài sản; hàng trăm vụ, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ CATP mở rộng điều tra làm rõ hàng chục vụ án khác.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP, CA các địa phương đề cập và thảo luận các nguyên nhân tồn tại, bất cập, hạn chế trong công tác chống TPCG và đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian đến.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng những kết quả đạt được là đáng ghi nhận nhưng chưa cho phép yên tâm, vì vậy  đề nghị lãnh đạo CA từng đơn vị, địa phương phải xác định trách nhiệm của mình trong công tác chống TPCG, không để tình hình xấu hơn, phải kiểm soát, làm chủ tình hình, chủ động vào cuộc một cách quyết liệt, mạnh mẽ; khắc phục tâm lý đùn đẩy, né tránh; phải tăng cường lực lượng trực chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Ngoài 2 lực lượng chủ công trong công tác chống TPCG là Cảnh sát bảo vệ & cơ động và  CSHS, các lực lượng khác cũng phải phối hợp hết sức chặt chẽ, nhất là CSGT, CS Phòng chống tội phạm ma túy, CA phường… trong việc xử lý thông tin, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu…

Đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác và ủng hộ lực lượng CA chống TPCG. Trong quá trình  thực hiện nhiệm vụ, thái độ ứng xử phải kiên quyết, khôn khéo, tránh sự hiểu lầm và phải đảm bảo an toàn cho người dân, cho lực lượng.

Để hỗ trợ lực lượng chống TPCG thực hiện tốt nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đồng ý với đề xuất của CA các đơn vị về trang bị thêm phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ phù hợp với yêu cầu công tác.

K. Thanh