Báo Công An Đà Nẵng

Vào tù theo vợ hờ

Thứ ba, 04/04/2017 10:36

(Cadn.com.vn) - Lê Văn Mạnh (1969, trú xã Cát Văn, H. Thanh Chương, Nghệ An) là người góa vợ, quen biết rồi chung sống như vợ chồng với Lữ Thị Hoa (còn gọi là Lữ Thị Thuận, 1968, trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An), người dân tộc Thái, cũng ly hôn từ lâu. Dù Hoa chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng cũng đã nhiều lần chứng kiến người thân của mình rơi vào vòng lao lý do dính án ma túy, thế nhưng, cư trú tại một địa bàn phức tạp về ma túy, nhận thức hạn chế, Hoa đã không vượt qua được cám dỗ, lôi kéo cả Mạnh vào con đường buôn bán “cái chết trắng”. Thay vì thấm thía, hiểu rõ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội vì đã từng 2 lần vào tù về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, Mạnh phải can ngăn Hoa thì đằng này răm rắp nghe theo.

Tính chuyện làm ăn xa, cả hai vào TP Đông Hà (Quảng Trị). Tại đây, móc nối được với một người tên là Huế, không rõ lai lịch, địa chỉ. Trở ra Kỳ Sơn, Hoa nhận được điện thoại của “khách hàng” này đặt mua heroin. Ngày 21-6-2016, Hoa đưa 10 triệu đồng giao cho Mạnh lên khu vực Cửa khẩu Nậm Cắn (H. Kỳ Sơn) mua “hàng trắng” rồi đưa vào Đông Hà. Tại cửa khẩu, Mạnh gặp một người tên là Khăm thuê đi mua giúp với thù lao 500 ngàn đồng. Khoảng 30 phút sau, Khăm đưa về 2 gói heroin giao cho Mạnh. Mạnh nhanh chóng đón xe vào Quảng Trị, khoảng 1 giờ ngày 22-6-2016 thì đến phía bắc cầu Đông Hà, vào trọ tại nhà nghỉ Hoàng Gia. 4 giờ cùng ngày thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh Quảng Trị ập vào phòng nghỉ, bắt quả tang, thu toàn bộ tang vật.

Lữ Thị Hoa                                  -                             Lê Văn Mạnh

Mất liên lạc với Mạnh, Hoa điện thoại cho Huế hỏi tình hình thì biết vẫn chưa nhận được hàng. Không thể thất hứa, Hoa trực tiếp lên Nậm Cắn mua heroin với số tiền 5,7 triệu đồng từ một người tên là Lẫu Bá Chư. 1 giờ đồng hồ sau, Chư quay lại đưa 2 gói ma túy cho Hoa và giải thích rõ gói màu xanh là chủ hàng khuyến mãi thêm. 12 giờ ngày 23-6-2016, Hoa cũng đến nhà nghỉ Hoàng Gia (TP Đông Hà). Tuy nhiên, khi đối tượng chưa kịp lấy phòng thì đã bị lực lượng CA bắt giữ, thu 2 gói ma túy trên.

Qua giám định các mẫu ma túy cho thấy, trọng lượng heroin do Mạnh vận chuyển là hơn 21g. Trọng lượng heroin do Hoa đưa vào là hơn 7,5g. Qua đấu tranh mở rộng, cả Hoa và Mạnh thành khẩn, tự thú đã có 2 lần giao dịch ma túy với Huế vào tháng 5-2016 nhưng số lượng nhỏ. Những lần này Mạnh đều trực tiếp vào Đông Hà đưa cho Huế.

Ngày 31-3-2017, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án ra xét xử. VKSND truy tố 2 bị cáo tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ở khoản 2 Điều 194 BLHS với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Tại phiên tòa, Hoa thông qua người phiên dịch xin HĐXX xem xét là người dân tộc thiểu số, trình độ thấp, nhận thức pháp luật hạn chế, đã thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài ra bố có công với cách mạng... để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Riêng bị cáo Mạnh, vẫn còn 1 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, chịu tình tiết tăng nặng tái phạm. Xét toàn diện vụ án, tòa đã tuyên phạt Hoa 10 năm tù, Mạnh 9 năm tù.

Bảo Hà