Báo Công An Đà Nẵng

Vay tiền của nhiều người, hiệu trưởng bị buộc thôi việc

Thứ sáu, 07/12/2018 07:59

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Xuân Hợp (33 tuổi, trú xã Dương Hòa,  TX Hương Thủy, TT-Huế) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Dương Hòa.

Ngôi trường mà Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hợp vừa bị buộc thôi việc.

Giữa tháng 11-2018, trước việc dư luận xôn xao về trường hợp ông Nguyễn Xuân Hợp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở (TH-THCS) Dương Hòa vay tiền của nhiều người, rồi không đến nhiệm sở, rời bỏ đi khỏi nơi cư trú và điện thoại không liên lạc được, đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, cơ quan CA đã mời ông Hợp đến CATX Hương Thủy làm việc. Tại đây, ông Hợp xác nhận lý do là do ông có mượn tiền của nhiều giáo viên trong trường và do vay tiền bên ngoài và bị thúc ép phải trả nợ nhưng do chưa có nên ông Hợp và vợ con tạm lánh mặt ở nhà bà con tại TT Phú Bài (TX Hương Thủy). Theo đại tá Võ Thành Kỳ, việc ông Hợp vay nợ nhiều đồng nghiệp là giao dịch dân sự, có ghi giấy biên nhận, cam kết trả nợ và người cho mượn không có đơn tố giác nên phía CATX chưa xem xét điều tra, xử lý theo góc độ hình sự. Và, sự việc được chính quyền TX Hương Thủy xử lý theo quy trình.

Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND TX Hương Thủy cho biết, trước thông tin ông Hợp vay mượn tiền của nhiều người rồi “mất tích”, UBND TX Hương Thủy đã vào cuộc, nắm tình hình nhằm ổn định môi trường dạy và học. Theo ông Sơn, qua thống kê ban đầu cho thấy, có 14 giáo viên công tác tại Trường Tiểu học và THCS Dương Hòa trình báo việc cho hiệu trưởng Hợp vay với số tiền 761 triệu đồng. Theo tìm hiểu, người cho ông Hợp mượn nhiều nhất là anh Hồ Thanh T. (giáo viên thể dục và tổng phụ trách) với số tiền 155 triệu đồng; anh Hoàng Trọng V. (giáo viên thể dục) cho mượn 90 triệu đồng, chị Ngô Thị T. (giáo viên tiểu học) cho mượn 90 triệu đồng... và người thấp nhất cho mượn là 10 triệu đồng. Để có tiền cho Hợp mượn, nhiều người phải cắm sổ lương vay ngân hàng. “Khi nghe thầy Hợp trình bày hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi đi vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng cho thầy này mượn. Nhưng không ngờ, mấy tháng qua, thầy không hề đưa tiền lãi và gốc để tôi nộp cho ngân hàng. Không có tiền, tôi phải đi mượn tạm của mấy người bà con. Với tình trạng này, vợ chồng tôi không biết lấy đâu ra tiền trả cho ngân hàng...” - một đồng nghiệp của ông Hợp lo lắng. Một số đồng nghiệp của ông Hợp cho biết, ngoài việc vay mượn tiền của nhiều giáo viên trong trường, ông này còn vay mượn tiền của “tín dụng đen” với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 6-12, Chủ tịch UBND TX Hương Thủy Lê Ngọc Sơn cho biết, chiều 5-12, Hội đồng kỷ luật gồm: lãnh đạo TX Hương Thủy, Ủy ban kiểm tra thị ủy, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT, Đảng ủy - UBND xã Dương Hòa, Bí thư Chi bộ Trường TH- THCS Dương Hòa đã có buổi làm việc về kỷ luật ông Nguyễn Xuân Hợp xung quanh chuyện vay mượn tiền. Tại đây, đại diện lãnh đạo các ban ngành đã nhận xét Hiệu trưởng Hợp tạo dư luận không tốt trong người dân địa phương, ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy giáo, giáo viên. Qua đó, Hội đồng kỷ luật xác định việc ông Hợp đã bỏ nhiệm sở không xin phép, tùy tiện đi ra nước ngoài không báo cáo, lợi dụng tín nhiệm để vay mượn tiền, nhờ nhiều người đứng ra vay mượn tiền... dẫn đến không có khả năng chi trả. “Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kỷ luật đã quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Xuân Hợp. Ông Nguyễn Xuân Hợp nhất trí chấp hành kỷ luật do những sai phạm kể trên, đồng thời cam kết hoàn trả số tiền đã vay mượn như lộ trình vạch ra trước đó”- ông Lê Ngọc Sơn thông tin.

Sau khi buộc thôi việc với hiệu trưởng Hợp, ông Lê Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách tạm thời điều hành công việc tại Trường TH- THCS Dương Hòa. Các giáo viên cho ông Hợp vay mượn tiền và đi vay tiền giúp ông Hợp cũng đã yên tâm công tác giảng dạy, sau khi ông Hợp cam kết sẽ trả nợ theo lộ trình.

H.LAN

Cô giáo mất liên lạc với nhà trường

Ngày 6-12, bà Nguyễn Thị Sơn Thủy - Hiệu trưởng trường TH Thủy Dương (TX Hương Thủy, TT-Huế) xác nhận, cô giáo Nguyễn Thị H.M (chủ nhiệm lớp 1/2) đã không đến Trường TH Thủy Dương dạy học, mất luôn liên lạc với ban giám hiệu nhà trường gần 1 tháng nay. Cô M. cũng không trực tiếp có đơn nghỉ phép theo quy định. Bà Thủy cho biết, từ ngày 19-11, cô M. đã bất ngờ bỏ lớp, không đến dạy và chỉ gửi 1 tin nhắn đến Hiệu trưởng với nội dung: “Thưa cô cho em xin phép nghỉ dạy, em đi Sài Gòn đột xuất, bố em đau nặng. Em cảm ơn cô”. Đến ngày 21-11, cô giáo M. tiếp tục vắng mặt. Ban giám hiệu nhà trường đã họp đột xuất với các bộ phận chức năng để xử lý tình trạng bỏ lớp không có đơn nghỉ của cô M.

Đến ngày 26-11, anh Ngô Đình V. là chồng của cô M. đến trường làm đơn xin phép cho nữ giáo viên này tạm nghỉ dạy với thời hạn nghỉ đến ngày 30-11. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cô M. cũng không về trường dạy, đồng thời lãnh đạo trường tiếp tục mất liên lạc với cô giáo này. Trong khi đó, ngày 3-12, chồng của cô M. tiếp tục viết đơn lần 2 xin nghỉ dạy cho vợ với lý do tiếp tục chăm sóc người nhà ốm đau. Trường TH Thủy Dương đã yêu cầu người nhà cô M. cung cấp giấy tờ bệnh viện nhưng không được đáp ứng. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Sơn Thủy, hiện nhà trường đang xin ý kiến chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT TX Hương Thủy để có hướng xử lý phù hợp, tránh ảnh hưởng hoạt động chung của trường. Được biết, thời gian qua dư luận tại TX Hương Thủy xôn xao về việc cô M. nghỉ dạy để đi trốn nợ vì nợ số tiền lên đến cả tỷ đồng.

H.L