Báo Công An Đà Nẵng

HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH "THÀNH PHỐ 4 AN":

Về Cẩm Lệ ghé thăm chợ loại A

Thứ sáu, 30/06/2017 10:34

(Cadn.com.vn) - Theo đánh giá mới đây của đoàn công tác liên ngành UBND TP Đà Nẵng: Chợ Cẩm Lệ nằm trong quy hoạch và đưa vào hoạt động hơn 10 năm. Công tác quản lý chợ đã thực sự đi vào nền nếp, các tiểu thương chấp hành tốt các nội quy, quy định của chợ. UBND quận đã đầu tư để nâng cấp chợ và Ban Quản lý (BQL) các chợ và Phòng kinh tế quận có nhiều nỗ lực, có sự phối hợp tốt để triển khai các nội dung xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất của chợ được cải tạo tương đối tốt, khu vực kinh doanh thực phẩm được trang bị kệ, bàn inox, nhà vệ sinh sạch sẽ, có hệ thống mái che di động, hệ thống thoát nước ngầm nên nền chợ khô ráo, sạch sẽ, không có mùi hôi thối đặc trưng của chợ. Thực phẩm kinh doanh tại chợ rất phong phú, đa dạng. BQL  chợ đã chú trọng bố trí phân khu theo ngành hàng. Các tiểu thương tại chợ có ý thức đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến thực phẩm và vệ sinh khu vực kinh doanh. BQL các chợ có hồ sơ theo dõi nguồn gốc xuất xứ  đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản  đã qua chế biến và sản phẩm rau, trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại Đà Nẵng theo quy định tại Quyết định số 35/2016 của UBND TP Đà Nẵng… Chợ đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm, xếp loại A.

Lực lượng bảo vệ chợ Cẩm Lệ thường xuyên nhắc nhở tiểu thương sắp xếp hàng hóa
gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Để đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên, ông Trương Xuân Hòa-Trưởng BQL các chợ Q. Cẩm Lệ cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận về xây dựng các chợ trên địa bàn theo hướng văn minh thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường…, ngay từ đầu năm 2017, BQL các chợ quận đã kịp thời  rà soát đầu tư nâng cấp sửa chữa các hạng mục chợ xuống cấp; tăng cường kiểm tra nguồn hàng thực phẩm tại chợ, tuyên truyền để người dân, tiểu thương nhận thức và chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Hàng tuần, hàng ngày, các ngành hàng thực phẩm tại các chợ cập nhật nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Qua 2 lần kiểm tra,  Tổ ATTP kiểm tra 30 hộ đợt đầu, có phát hiện một số sai phạm đã nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, đợt sau kiểm tra 40 hộ, không có trường hợp nào vi phạm. Trong công tác đảm bảo ANTT, Tổ liên ngành quận, BQL lý chợ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường chợ, hạn chế tình trạng đậu, đỗ phương tiện dưới lòng đường xung quanh chợ; thường xuyên phối hợp với các lực lượng chuyên trách của quận, phường về công tác quản lý trật tự hộ kinh doanh, lực lượng bảo vệ chợ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, trực 24/24 giờ; tuyên truyền trên loa phóng thanh cho người dân, các hộ tiểu thương về thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, trộm cắp, móc túi. Đặc biệt, BQL chợ đã đầu tư lắp đặt hoàn chỉnh 18 hệ thống camera tại tất cả các tuyến đường xung quanh và trong từng khu vực chợ Cẩm Lệ và các chợ Hòa Xuân, Hòa Cầm. Hệ thống camera an ninh đã phát huy tốt tác dụng. Ông Nguyễn Hữu Chước- Đội trưởng Đội bảo vệ chợ Cẩm Lệ cho biết, vào ngày 28-5 và 17-6-2017, qua theo dõi từ hệ thống camera và mật phục, lực lượng bảo vệ đã bắt quả tang 4 đối tượng từ địa phương khác tới thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi tại chợ với số lượng tài sản có giá trị lớn. Công tác phòng chống cháy nổ cũng đặc biệt được chú trọng. Lực lượng chuyên trách thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đúng vị trí, nghiêm cấm việc thắp hương, đèn; cử lực lượng tham gia tập huấn về công tác PCCC, tiếp tục vận động các hộ tiểu thương mua sắm trang bị bình PCCC. Đến nay, chợ đã thực hiện được 9/12 tiêu chí PCCC.

Lực lượng bảo vệ theo dõi nắm bắt tình hình ANTT từ hệ thống camera tại chợ Cẩm Lệ.

Nét nổi bật ở chợ Cẩm Lệ là người đi chợ, các hộ tiểu thương rất có ý thức về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Hàng tuần, đội bảo vệ chợ cùng tiểu thương duy trì thành nền nếp phong trào "ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp", dành 15 đến 30 phút ra quân thu gom, dọn dẹp rác  tại các quầy kinh doanh và xung quanh chợ. BQL chợ cũng đã đầu tư mua thêm thùng đựng rác loại 120 lít và 240 lít phục vụ các chợ Hòa Xuân, Hòa Cầm, sửa chữa các thùng dựng rác hư hỏng, làm bảng che chắn bảo vệ thùng rác, khu vực thu gom rác tạo cảnh quan đẹp, sạch sẽ.

Ông Trương Xuân Hòa cho biết thêm, hiện nay số hộ kinh doanh tại các chợ Cẩm Lệ đã lên tới 1.700 hộ, riêng chợ Cẩm Lệ hơn 600 hộ, BQL đã báo cáo UBND quận, đề xuất UBND TP nâng cấp chợ lên chợ loại 1, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2017. Chợ Cẩm Lệ đang phấn đấu là Trung tâm thương mại-dịch vụ phía Nam thành phố, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội trên địa bàn Q. Cẩm Lệ và các địa phương lân cận, cùng thành phố xây dựng thành công chương trình mục tiêu "4 an" , văn hóa, văn minh đô thị.

HỒNG THANH