Báo Công An Đà Nẵng

Vẽ mặt nghệ thuật tại Điểm hẹn mùa hè 2015

Thứ hai, 29/06/2015 10:46

(Cadn.com.vn) - Từ chiều 26-6, Chương trình Đà Nẵng- Điểm hẹn mùa hè 2015 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó, vẽ mặt nghệ thuật tại công viên Biển Đông hấp dẫn một lượng khá lớn người xem. Ánh mặt trời vào cuối ngày dịu nhẹ nhưng không làm giảm đi bầu không khí nóng hổi, phấn khích. Từng đoàn người xếp hàng, chờ đến lượt. Mặc dù thiếu phần kịch tính, gay cấn giống như các sự kiện mang tính chất thi thố, tranh tài khác nhưng sự hồi hộp và cảm giác chờ mong là khó tránh khỏi. Ngọc Quý (sinh viên trường ĐHSP Huế) chia sẻ: “Năm nay mình ghé Đà Nẵng nghỉ hè. Vốn dự định đi nhiều lần nhưng dịp này mới thực hiện được. Cảm giác khi chiếc bút lông chạm mặt, nhè nhẹ, nước màu mát, ươn ướt, thật thích thú. Mở mắt ra là sự ngạc nhiên khi mặt của mình biến đổi một cách kỳ diệu. Thực sự đây là một trải nghiệm mới đầy thú vị với mình”.

Những nét vẽ đầu tiên trong quá trình vẽ mặt nghệ thuật.

Gần đây, Vẽ mặt nghệ thuật bắt đầu xuất hiện và ngày càng phổ biến trong đời sống văn hóa của người Việt. Nó được xem là bộ phận của body paiting hay được gọi là nghệ thuật vẽ hình trên cơ thể. Khuôn mặt với những họa tiết nổi bật, màu mè đầy cá tính, hay một vẻ mặt thể hiện được cảm xúc nội tâm buồn vui, giận dữ mà chẳng cần phải mở lời... tất cả chỉ đơn giản trong việc chọn màu, nguyên liệu và hình ảnh. Thời gian để hoàn thành một khuôn mặt khoảng 5-10 phút, tùy vào mức độ phức tạp về họa tiết mà bạn chọn. Bông hoa, chiếc lá, người nhện, con vật ngộ nghĩnh như mèo, chó, bươm bướm, hổ... đáng yêu hay dữ tợn, thậm chí là đường vẽ không mang hình hài cụ thể, đều được dùng làm trang trí lên mặt do sở thích của mỗi người chọn lựa. Màu vẽ không gây hại da, dễ dàng tẩy rửa bằng nước, khăn ướt. Vì vậy, du khách có thể linh hoạt thay đổi, từ đó tạo nên sự phong phú đa dạng trong việc vẽ mặt nghệ thuật.

Vẽ mặt nghệ thuật thường được sử dụng trong các lễ hội hóa trang (halloween), các sự kiện văn hóa lớn, thể hiện nét đẹp trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam, cần được giữ gìn và phát huy.

Ngọc Sen