Báo Công An Đà Nẵng

Vị giám đốc chuyên thuê ô-tô

Thứ hai, 23/06/2014 12:18

(Cadn.com.vn) - Từ giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 5-2014, Đoàn Thanh Minh (1974, trú P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị), giám đốc một Cty xây dựng, lần lượt điều khiển những chiếc xe hơi sang trọng khiến người ngoài trông vào cứ lác mắt vì “bộ sưu tập” ô-tô của vị giám đốc này. Trưa 7-6, khi Minh đang ngồi tại quán cà-phê Mục Đồng, P. Phú Hội (TP Huế, TT-Huế) thì lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP Đông Hà ập đến, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bị hại Trần Minh Cường (1961, trú P. Đông Lương, TP Đông Hà), kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô-tô, ngày 28-4, Minh đến thuê xe Toyota Corolla BKS 74A-02007 của ông với thời gian 7 ngày, tiền thuê 700.000 đồng/ngày. Quá thời hạn hợp đồng mà không thấy Minh mang xe trả, ông Cường gọi điện thì Minh lần lữa, khất hẹn. Đến ngày 22-5, không thể đợi được nữa, ông Cường đến trình báo CA. Tiếp nhận vụ việc, CATP Đông Hà chỉ đạo lực lượng điều tra, xác minh. Qua nhiều ngày vất vả truy xét, lực lượng CA phát hiện chiếc xe BKS 74A-02007 đang lưu thông tại TX Quảng Trị, người điều khiển là ông Phan Đình T. (1963, trú P. An Đôn, TX Quảng Trị). Ông T. cho hay đã mua lại chiếc xe từ Minh với giá 80 triệu đồng.

Trong khi CQĐT đang củng cố chứng cứ vụ việc trên thì ngày 28-5, anh Hoàng Công Ẩn (1978, trú P. Đông Lương) đến CATP Đông Hà trình báo vào ngày 16-5, Minh đến thuê ô-tô Nissan màu vàng BKS 74A-02056, thời gian 8 ngày, mỗi ngày giá 800.000 đồng, đã quá hẹn mà khách hàng... bặt vô âm tín. Cũng ngày này, ông Lê Mậu Hiền (1968, trú P.1, TP Đông Hà) đến CA báo vụ việc vào ngày 13-5, Minh đến thuế xe Innova BKS 74K-2535 trong thời gian 1 tuần và đã quá hạn chưa thấy trả xe. Vào cuộc xác minh, CA phát hiện ô-tô của ông Ẩn đang ở Phường Đúc, TP Huế. Ông Nguyễn Tấn Tr. (TP Huế) khai báo, Minh đưa xe Nissan trên đến cầm cố tại tiệm cầm đồ của ông với số tiền 30 triệu đồng. CA tiến hành thu hồi tang vật, đồng thời tiếp tục công tác điều tra, truy tìm xe Innova BKS 74K-2535 cũng như làm rõ đối tượng.

Minh (ảnh nhỏ) vờ thuê ô-tô rồi mang đi bán, cầm cố.

Ngày 4-6, ông Phan Văn Trung (1965, P.1, TP Đông Hà) hốt hoảng gửi đơn, với nội dung: ngày 16-4, Minh thuê xe Chevrolet BKS 74A-02399 thời gian 1 tuần, hiện đã quá nhiều ngày vẫn không liên lạc được. Ngày 6-6, ông Nguyễn Đình Ngọ (1969, trú P. 5, TP Đông Hà) gửi đơn tới CA báo về việc ngày 20-5, Minh đến thuê ô-tô KIA BKS 74K-9343 thời gian 7 ngày, hết hạn mà chưa thấy trả xe.

Các TS CATP Đông Hà triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, sau nhiều nỗ lực đã xác định được ô-tô BKS 74K-9343 của ông Nguyễn Đình Ngọ tại Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế. Xe này cũng bị Minh mang đến cơ sở của người có tên Nguyễn Tấn Tr. cầm cố số tiền 30 triệu đồng. Mặc dù Minh gần như không có mặt tại địa phương nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén, CA đã lần ra được dấu vết đối tượng. Trưa 7-6, đã bắt khẩn cấp Minh tại quán Mục Đồng, TP Huế. Lúc này, Minh đang chuẩn bị cho chuyến bỏ trốn dài hơi.

Tại CQĐT, Minh thừa nhận hành vi phạm tội với 5 lần lừa đảo như trình báo của bị hại. Minh cho biết do nợ nần công trình, nên vờ thuê ô-tô sau đó bán và cầm cố để trang trải tiền công, đầu tư dự án. Lý do không mấy thuyết phục nhưng hành vi lừa đảo đã rõ ràng. Sau khi thu hồi 3 chiếc ô-tô tang vật vụ án, CA đã kịp thời trao trả cho bị hại và tiếp tục truy tìm 2 chiếc còn lại.

Bài, ảnh: Bảo Hà