Báo Công An Đà Nẵng

Vị giám đốc thử ô-tô

Thứ năm, 05/09/2013 11:54

(Cadn.com.vn) - Mặc dù không dư dả về tiền nhưng Vũ Văn Cường (1980 - Giám đốc Cty TNHH Cường Anh Kon Tum, trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum) lại muốn có chiếc ô-tô riêng để thuận tiện cho việc đi lại và làm ăn của mình. Tháng 10-2012, thông qua môi giới của người quen ở TP Pleiku, Cường với tư cách là Giám đốc Cty TNHH Cường Anh Kon Tum đã thỏa thuận mua ô-tô chưa đăng ký BKS, hiệu Toyota Fortuner, số khung MHFYX59G 4880105889, số máy 65496472TR đã qua sử dụng của một người ở TP Quy Nhơn, Bình Định với giá 680 triệu đồng và hẹn sẽ đến thử xe trước khi làm thủ tục mua bán.

Ngày 31-10-2012, Cường quay trở lại TP Quy Nhơn và mượn ô-tô Toyota Fortuner để chạy thử. Chủ giao chìa khóa xe cho Cường chạy thử và chờ y quay lại để hoàn tất việc mua bán ô-tô đó. Thế nhưng, sau khi lên ô-tô, Cường đã chạy thẳng về Kon Tum mà không để lại lời nhắn gửi nào với chủ xe. Từ đó, qua điện thoại, chủ xe nhiều lần nhận được sự hứa hẹn của Cường sẽ chuyển trả đủ tiền mua xe, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thấy Cường thực hiện. Đến cuối tháng 3-2013, thông qua người quen, chủ xe biết Cường đã đem chiếc Toyota Fortuner đến tiệm cầm đồ thế chấp nên báo cáo đề nghị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định điều tra ngăn chặn.

Công bố quyết định bắt giữ Vũ Văn Cường.

Từ đơn trình báo của bị hại, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định vào cuộc xác minh, được biết, ngày 13-3-2013, Cường mang chiếc ô-tô nói trên đến tiệm cầm đồ Tân Ngọc Phát, ở số 243-Phan Châu Trinh, TP Kon Tum thế chấp lấy 290 triệu đồng. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã lập biên bản thu giữ chiếc xe Toyota Fortuner nói trên. Theo quyết định trưng cầu của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định, Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Định xác định giá trị chiếc ô-tô hiệu Toyota Fortuner nói trên là 580 triệu đồng. Căn cứ kết quả giám định, yêu cầu của bị hại và hoạt động phạm tội của đối tượng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cườngvề hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 29-5, sau nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không đến, xác minh đối tượng không có mặt tại nơi đăng ký thường trú, gia đình và chính quyền địa phương không biết nơi ở hiện tại của đối tượng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã Vũ Văn Cường trên toàn quốc.

Chiếc xe Cường chiếm đoạt.

Về phần Vũ Văn Cường, từ ngày lợi dụng lòng tin của người khác để chiếm đoạt tài sản, y luôn tìm cách lẩn trốn. Đặc biệt, lợi dụng việc đang thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh tại nước bạn Lào, Cường thường xuyên ra nước ngoài để lẩn trốn. Trong hơn 2 tháng gần đây, khi biết đang bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định truy nã, Vũ Văn Cường càng ít khi về lại Việt Nam, trừ trường hợp rất cần thiết phải về thì y thường tìm mọi cách để che giấu tung tích. Nắm được quy luật đó, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh đã xây dựng phương án và tổ chức lực lượng truy lùng. Mọi thông tin về Vũ Văn Cường đều được TS khẩn trương xác minh làm rõ để phục vụ công tác truy bắt.

Ngày 24-8, sau khi nhận được tin báo đối tượng trở về Việt Nam, các TS đã cải trang thành phụ xe tải, đón lõng Cường trên đường từ TP Pleiku, Gia Lai về Kon Tum và đã bắt giữ theo đúng phương án đề ra. Chiều 24-8, khi đang điều khiển xe máy từ TP Pleiku về TP Kon Tum, Cường bị xe tải chạy cùng chiều ép vào lề đường. Cường thắng gấp, xe máy vừa dừng lại thì 2 TS áp sát, tuyên bố bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định.

Quý Hiền