Vì sao cơ quan chức năng không đủ cơ sở để xử lý tình trạng khai thác gỗ thông trái phép trong khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa?

Được biết, gần 200 ha đất rừng tại huyện Đak Đoa được chuyển đổi mục đích sử dụng và giao cho Tập đoàn FLC quản lý để thực hiện dự án sân golf và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, từ khi dự án ngừng thi công, tại khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa gần như không có người quản lý, trở thành điểm nóng của hoạt động khai thác gỗ thông trái phép vào ban đêm. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không được kiểm soát, quản lý.
Mới đây, ngày 9-4 vừa qua, trong quá trình kiểm soát, tổ tuần tra xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) đã phát hiện 7 cây thông bị cưa hạ nằm trên đất, dấu vết còn rất mới thuộc địa bàn xã. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Bình phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa xác minh, làm rõ. Đồng thời, UBND xã Tân Bình đã gửi công văn thông báo cho Tập đoàn FLC yêu cầu phối hợp xác minh, nhưng đến ngày 20-4, lực lượng chức năng chưa nhận được phản hồi của tập đoàn này.
Trước đó, lực lượng Kiểm lâm huyện Đak Đoa đã mật phục và phát hiện 1 chiếc xe tải vận chuyển gỗ thông không rõ nguồn gốc từ khu vực dự án. Qua truy vết, lực lượng Kiểm lâm phát hiện số gỗ này đang được xẻ tại nhà ông Nguyễn Trung Kiên (tại thị trấn Đak Đoa). Tang vật tạm giữ gồm 5 lóng gỗ tròn (0,912m³) và 5 thanh gỗ xẻ (0,246m³), tổng cộng 1,158m³ gỗ thông. Bước đầu xác định, số gỗ thông này trùng khớp với một số dấu vết tại hiện trường khai thác thuộc khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa.
Qua làm việc, ông Kiên khai nhận số gỗ này là của ông V.V.H. (trú thị trấn Đak Đoa) chở đến thuê ông xẻ. Tại thời điểm kiểm tra, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Hạt Kiểm lâm huyện đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện nói trên để điều tra, xử lý.
Thông tin về tình trạng khai thác gỗ thông trái phép trong khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa, ông Nguyễn Văn Sơn- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa cho hay, việc TTKS hiện trạng rừng ở khu vực này gặp rất nhiều khó khăn do dự án đã được giao cho doanh nghiệp quản lý. Mỗi lần kiểm tra, Hạt Kiểm lâm phải gửi văn bản xin phép, vừa mất thời gian và không có tính chủ động. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.
Theo cơ quan chức năng, do những diện tích này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng và UBND tỉnh Gia Lai giao cho Tập đoàn FLC quản lý nên dù các lực lượng chức năng địa phương phát hiện vụ việc, nhưng Tập đoàn FLC phải có đơn trình báo hoặc kiến nghị thì các cơ quan chức năng mới có căn cứ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, dự án sân golf Đak Đoa và tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm hội nghị nằm trên địa bàn huyện Đak Đoa do Tập đoàn FLC khởi công vào tháng 4-2021 với tổng kinh phí dự kiến là 2.280 tỷ đồng. Sân golf này bao trùm lên hàng ngàn cây thông với diện tích 187 ha rừng trên tổng số 197 ha toàn dự án.
Tuy nhiên, Tập đoàn FLC không hoạt động và không tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực dự án sân golf Đak Đoa nên đã không phát hiện, ngăn chặn hoặc trình báo với cơ quan chức năng về tình trạng khai thác, đào, bứng cây thông trên diện tích được giao. Để xảy ra tình trạng nêu trên, trách nhiệm thuộc về Tập đoàn FLC đã buông lỏng quản lý.
G.L.O