Báo Công An Đà Nẵng

Vì sao Đà Nẵng thay đổi cách treo cờ Tổ quốc?

Thứ ba, 06/12/2016 08:13

(Cadn.com.vn) - Xung quanh việc treo cờ Tổ quốc ở Đà Nẵng thế nào cho phù hợp đang là câu chuyện được nhiều người dân quan tâm. Nhiều người đồng tình với hướng dẫn mới treo cờ Tổ quốc  của TP, song cũng không ít người cho rằng cách treo cờ Tổ quốc mới là không phù hợp. Thực hư câu chuyện này thế nào, vì sao TP lại thay đổi cách treo cờ Tổ quốc?

Mới đây khi tiếp xúc cử tri, người dân ở một số tuyến đường tại P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu), P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) cho rằng, bao năm nay việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết được thực hiện thành nếp văn hóa, không có bất cập gì xảy ra. Tuy nhiên, từ giữa tháng 8-2016, Sở Văn hóa và Thể thao TP lại ra hướng dẫn mới, thay đổi cách treo cờ Tổ quốc. Một số hộ dân cho rằng, việc thay đổi này là bất hợp lý. Cụ thể, vị trí treo cao 2m gây nhiều trở ngại, mặt tiền các nhà không đều nhau nên treo cờ sẽ không thống nhất. Bên cạnh đó, việc bắt vít hoặc khoan vào tường đối với các nhà mặt tiền được làm bằng đá hoa cương, kính... là không thể, đấy là chưa kể một số nhà tận dụng mặt tiền để trang trí pa-nô quảng cáo kinh doanh dịch vụ. Vì lý do đó, các hộ dân này cho rằng, TP nên cho thực hiện cách treo như cũ.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng, việc treo cờ Tổ quốc trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể như sử dụng cờ Tổ quốc để trang trí; cắm cờ Tổ quốc trên vỉa hè, lối đi; cờ  treo ngược ngôi sao, treo thấp ở cạnh các vật dụng kém mỹ quan, gây phản cảm... Để khắc phục những hạn chế đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã có hướng dẫn quy định mới về cách treo cờ Tổ quốc bảo đảm sự trang trọng và nghiêm túc. Ông Huỳnh Văn Hùng- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, cách treo cờ Tổ quốc như cũ của Đà Nẵng không giống bất cứ địa phương nào ở cả nước. Ông Hùng cho rằng cách treo (cắm) cờ Tổ quốc như thế là chưa phù hợp, cả nước chỉ có Đà Nẵng làm thế, nên phải sửa. Mà khi sửa, do có những quy định mới, khác với thời gian lâu nay nên còn một số người dân chưa đồng thuận.

Về ý kiến cho rằng vị trí treo cờ cao 2m gây trở ngại cho việc treo, Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng, cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng, cao quý nên cần treo cao để thể hiện sự cao cả, tôn nghiêm. Mặt khác cờ Tổ quốc được treo ở mặt tiền nhà, nơi có nhiều người và phương tiện giao thông qua lại, nếu treo thấp sẽ gây cản trở tầm nhìn và sự đi lại của người dân, phương tiện giao thông. Với ý kiến cho rằng mặt tiền các nhà không đồng đều nhau nên treo cờ sẽ không thống nhất, Sở Văn hóa và Thể thao giải thích, chính vì nhà không đồng đều (nhà có cổng nhà không có cổng, nhà cấp bốn và nhà cao tầng, nhà có vỉa hè và nhà không có vỉa hè...) nên cách treo theo từng kiểu nhà là phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho người dân.  Đối với các nhà có cổng mặt tiền thì treo cờ lên cổng. Với nhà có tường mặt tiền mà không có cổng thì treo cờ lên tường mặt tiền nhà. Với nhà cao tầng thì treo cờ ở lan can tầng đầu tiên của mặt tiền nhà.

Từ thực tế đó, việc đề xuất của người dân treo cờ theo quy định cũ (cắm cờ ngoài vỉa hè) ông Huỳnh Văn Hùng cho rằng không hợp lý. Bởi lẽ việc cắm cờ Tổ quốc ngoài vỉa hè là một trong những biểu hiện gây mất mỹ quan đô thị, giảm sự tôn nghiêm, trang trọng của cờ Tổ quốc. Theo ông Hùng, đại đa số người dân trên địa bàn TP đều đồng thuận với cách treo cờ mới, vì thế TP sẽ thực hiện quyết liệt để việc treo cờ đảm bảo trang trọng theo đúng ý nghĩa thiêng liêng của cờ Tổ quốc.

Hải Hậu