Báo Công An Đà Nẵng

Vì sao được khám bệnh ở tuyến cao hơn, người nghèo lại phản ứng

Thứ năm, 17/03/2016 09:33

(Cadn.com.vn) - Được TP bỏ ngân sách mua bảo hiểm y tế, được đưa vào khám chữa bệnh ở Bệnh viện 199, bệnh viện hạng 1 trên địa bàn, nhưng nhiều người nghèo ở Sơn Trà lại phản ứng. Vì sao có hiện tượng này?

Việc phản ứng này khiến lãnh đạo TP Đà Nẵng phải tổ chức gấp cuộc họp giữa các bên để tìm hướng giải quyết vào chiều 16-3. Nói như Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, người nghèo không muốn vào bệnh viện hạng 1 để khám chữa bệnh ở Sơn Trà đang là “điểm nóng” cần phải giải quyết ngay.

Thực trạng này bắt đầu từ đầu năm 2016 khi hơn 17,5 ngàn đầu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người nghèo Sơn Trà được ấn định vào khám chữa bệnh tại Bệnh viện 199 (hạng 1). Ông Nguyễn Đắc Xứng - Phó Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà nói, nhiều người nghèo có BHYT đã phản ứng, không muốn lên bệnh viện hạng 1 khám mà muốn khám ở tuyến quận, phường. Lý do vì có những bệnh nhẹ, thậm chí như đau đầu sổ mũi, ra trạm y tế phường, cùng lắm lên bệnh viện quận là đủ. Mặt khác, Bệnh viện 199 không có khoa Sản nhi nên phải khám ở nơi khác, muốn thế phải tốn thêm thời gian đến BV 199 làm thủ tục, rất phiền phức. Cũng theo ông Xứng, qui định thẻ BHYT đăng ký khám ở bệnh viện hạng 1 sẽ không chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới được. Chính điều này càng làm người dân thêm bức xúc và muốn quay lại đăng ký khám ở tuyến quận huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ đạo các ngành chức năng phải để người dân có BHYT hộ nghèo tại Sơn Trà được đăng ký nơi khám bệnh ban đầu chứ không nhất thiết phải ấn định họ vào khám ở bệnh viện tuyến cao hơn. 

Trả lời câu hỏi vì sao lại chuyển hơn 17,5 ngàn thẻ BHYT người nghèo Sơn Trà vào bệnh viện hạng 1 mà không phải vào bệnh viện tuyến quận như một số nơi khác, ông Đinh Văn Hiệp - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng nói: Thực tế ai cũng muốn đăng ký BHYT được khám ở tuyến cao hơn. Tôi cứ ngỡ rằng người nghèo ở Sơn Trà được khám chữa bệnh ở tuyến cao hơn đáng lẽ phải mừng chứ sao lại phản ứng. Ông Hiệp cũng cho biết, việc phân bổ đầu thẻ BHYT nếu đưa hết về tuyến quận huyện thì hạ tầng cơ sở ở đó không đảm bảo, vì thế phải phân bổ song song giữa bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến quận huyện. “Nếu quận muốn, ngay ngày mai chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ đầu thẻ BHYT người nghèo từ Bệnh viện 199 về Trung tâm y tế Sơn Trà. Việc này không khó” - ông Hiệp nói.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến nói hiện nay đã thông tuyến BHYT khám chữa bệnh tuyến quận huyện, việc khám chữa bệnh của người dân rất thuận lợi. Để giảm tải cho BV tuyến tỉnh bà Yến cho rằng nên đưa tất cả BHXH của người nghèo về tuyến quận, huyện. Hơn nữa, giá dịch vụ kỹ thuật giữa các bệnh viện đồng hạng nhưng giá giường bệnh lại tùy theo hạng bệnh viện. Do đó việc đưa người nghèo về khám ở tuyến quận huyện sẽ giúp họ đỡ tốn kinh phí hơn. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cũng đồng ý quan điểm khám chữa bệnh ban đầu nên đưa về tuyến quận, huyện để bệnh viện tuyến tỉnh giảm tải, có điều kiện đầu tư chuyên sâu.

Tuy nhiên, vấn đề ông Minh đặt ra, thành phố bỏ ngân sách ra mua hơn 17,5 ngàn BHYT cho người nghèo ở Sơn Trà, nhưng việc họ được ấn định về khám tại bệnh viện hạng 1 lãnh đạo quận có biết không? Có được hỏi ý kiến không? Ông Nguyễn Đắc Xứng bảo không biết. Việc này chủ trương từ Bảo hiểm xã hội TP. Rõ ràng, việc phân bổ một cách áp đặt thế này là bất hợp lý. Theo quy định, khi ký hợp đồng mua BHYT thì người mua được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Người mua BHYT có quyền lựa chọn. Ông Minh đặt câu hỏi: Tại sao cùng bỏ tiền mua BHYT người lại được phân bổ vào khám ở BV Đà Nẵng, người lại không được  vào? Tiêu chí nào để phân bổ đối tượng mua BHYT về khám tại bệnh viện đó? Nếu không làm rõ tiêu chí để phân bổ này sẽ rơi vào cơ chế xin-cho. Việc này ông Hiệp không trả lời được, vì thế Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh yêu cầu Bảo hiểm xã hội TP phải xây dựng được tiêu chí rõ ràng trình lãnh đạo TP xem xét ban hành.

Về “điểm nóng” Sơn Trà, ông Minh nói: Việc tạo điều kiện cho người dân tiếp xúc với dịch vụ y tế ở bệnh viện hạng cao hơn là tốt. Song ý kiến của người dân mình phải tôn trọng. Trên cơ sở đó, ông Minh chỉ đạo Q. Sơn Trà cần thông báo rộng rãi cho người dân có BHYT người nghèo đang bị “ấn định” vào khám tại BV 199, ai có nhu cầu về khám chữa ban đầu tại Trung tâm y tế Q.Sơn Trà thì đăng ký để có số liệu chuyển trong thời gian sớm nhất.

Hải Quỳnh