Báo Công An Đà Nẵng

Vì sao giới trẻ Somalia ủng hộ thánh chiến?

Thứ ba, 05/11/2013 10:30

(Cadn.com.vn) - Không chỉ thích đầu quân hải tặc, giới trẻ Somalia sống ở chính quốc lẫn hải ngoại như Scandinavia... lại thích tham gia thánh chiến, muốn được trở về vùng Sừng Châu Phi để gia nhập đội quân khủng bố Al-Shabaab, thuộc Al-Qaeda. Vì sao như vậy?

Tị nạn hay khủng bố

Cơ quan tình báo Na Uy (NIAS) hiện đang điều tra một phần tử người Somalia cư trú tại nước này tham gia vụ  tấn công khủng bố Trung tâm mua sắm Westgate ở  Kenya hồi tháng 9-2013 do nhóm Al-Shabaab - hiện có khoảng 9.000 chiến binh, thành lập năm 2006, kiểm soát khu vực miền Nam Somalia, chủ mưu.

Đây là vụ khủng bố con tin rúng động thế giới, kéo dài 3 ngày từ 21-9 làm 72 người chết, trong đó có 6 nhân viên an ninh Kenya.

Theo NIAS,  kẻ tình nghi nói trên năm nay 23 tuổi đến Nauy qua đường tị nạn cùng gia đình khi 9 tuổi. Do không có việc làm, y thường xuyên vào trang mạng cổ vũ cho thánh chiến của Al-Qaeda.

Tuy chưa có đầy đủ số liệu, song NIAP khẳng định đây là phần tử tham gia trong vụ khủng bố tại Westgate, rất có thể là thành viên của tổ chức Al-Shabaab, giống như phần tử cực đoan Hồi giáo có tên Anders Breivik, kẻ giết hại hàng chục thanh niên trẻ tại đảo Utoya gần Oslo hồi năm 2011.

Kẻ đứng đầu Al- Shabaab có tên Ikrima, hiện đang là mục tiêu của lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ trong chiến dịch truy quét tại Somalia đầu tháng 10 vừa qua nhưng thất bại. Ikrima từng sống nhiều năm tại Nauy và hiện nay đang lẩn khuất tại Đông Phi.

Theo cựu nhân viên tình báo Đan Mạch, Morten Storm, người  chuyên thu thập thông tin về khủng bố, từng thâm nhập vào tổ chức Al-Shabaab và có thời gian sống chung với Ikrima, tình báo Đan Mạch rất quan ngại mối hiểm họa do tổ chức khủng bố của Ikrima và một kẻ khác có tên Abu Musab gây ra.

Nhất là sau khi tình báo Đan Mạch giải mã những thông tin nói về mối liên quan của Abu Musab với các tổ chức khủng bố nằm vùng tại Đan Mạch. Abu Musab mang tên Hồi giáo là Abu Muslim khi tị nạn và được phép cư trú tại Copenhagen. Năm 2005, y quay trở về Somalia và gia nhập tổ chức các chiến binh hải ngoại, Islamic Courts Union. Theo Storm, sau 2 năm ngồi tù, Abu Musab trở lại Somalia và gia nhập Al-Shabaab.

Các nhà phân tích tình báo cho rằng, còn có hàng trăm thanh niên trẻ khác người Somalia hiện đang sống tại các quốc gia Scandinavia có mối quan hệ mật thiết với Al-Shabaab. Phần lớn những người này nhập cư vào các quốc gia Bắc Âu khi còn rất trẻ, trong đó Nauy có 25.000 người, Đan Mạch có 17.000 người và Thụy Điển có 44.000 người. Những người này nhập cư vào khu vực Scandinavia ngay sau khi Somalia sụp đổ năm 1991.

Hiện trường vụ khủng bố Westgate ở Kenya hồi cuối tháng 9.

Ủng hộ thánh chiến

Theo cảnh sát Na Uy, hồi giữa tháng 10 vừa qua, một cặp chị em người Somalia quốc tịch Na Uy 19 và 16 tuổi tự dưng biến mất.

Theo gia đình, cả hai đi Syria. Còn theo tờ Verdens Gang của Nauy, trước khi đi họ đã để lại một bức thư trong đó nói rằng gia đình Hồi giáo của họ ở Syria đang bị "tấn công từ nhiều phía".

Theo đánh giá của giới tình báo, những người này còn rất trẻ, rất có thể là do bất đồng về văn hóa, không hiểu rõ bản thân nguồn gốc Hồi giáo Đông Phi, Scandinavia hay Trung Đông, hoặc do huyễn hoặc, bị các tổ chức  khủng bố mua chuộc, dụ dỗ.

So với các nhóm khủng bố khác, Al-Shabaab thu nạp không chỉ những người gốc Hồi giáo mà còn tuyển dụng cả những người đang sống ở các nước phương Tây, trong đó có giới trẻ gốc Somalia hiện đang sinh sống tại khu vực Bắc Âu.

Một trong những người Đan Mạch gốc Somalia từng có hành động khủng bố ở Scandinavia. Đó là một người đàn ông tên là Mohamed Geele, nhập cư vào Đan Mạch năm 1995 khi mới 12 tuổi, cách đây 3 năm thực hiện âm mưu giết hại họa sĩ biếm họa Kurt Westergaard, người Đan Mạch. Năm 2005, Westergaard có vẽ chân dung nhà tiên tri Mohammed, sau đó bị Geele dùng rìu sát hại ngay tại nhà ở Aaarhus.

Kim Hùng

(Theo CNN)