Báo Công An Đà Nẵng

Vì sao hai hộ dân ở Nam Phước rào chắn đường?

Thứ sáu, 10/02/2023 14:18

Gia đình ông Luôn chưa đồng ý phương án đền bù của UBND huyện Duy Xuyên nên rào chắn phần diện tích đất của gia đình.

Ngày 8-2, có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy, đoạn đường rộng 11m, dài gần 50m bị hai hộ dân này rào chắn bằng lưới B40 ở hai đầu khiến lưu thông gặp nhiều khó khăn, người dân phải đi đường vòng mất hơn 1km.

Người dân địa phương cho biết, đoạn đường bị 2 hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Xinh (1954) và ông Trần Luôn (1938) rào chắn vào sáng 6-2, do chính quyền địa phương chưa thực hiện hỗ trợ đền bù đất như đã cam kết trước đó. Gặp chúng tôi, ông Xinh cho biết, năm 2019, UBND H.Duy Xuyên có chủ trương xây dựng tuyến đường Văn Thị Thừa từ đền Liệt sỹ (thôn Phước Xuyên) sang thôn Xuyên Đông. Gia đình ông có 350m2 (180m2 đất ở, 170m2 đất vườn) nằm trong tuyến đường. Lúc đó, UBND thị trấn Nam Phước cam kết sẽ đổi lại diện tích 180m2 đất ở bị thu hồi nằm trong khu vực, trong 6 tháng sẽ bàn giao đất. Tuy nhiên, sau khi đường hoàn thành, UBND thị trấn Nam Phước không thực hiện theo cam kết. Gia đình nhiều lần viết đơn phản ánh lên UBND huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đến ngày 9-9-2022, UBND H.Duy Xuyên ra Quyết định số 5364 hủy bỏ Quyết định số 11933 ngày 31-12-2019 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tuyến đường này, không chấp nhận cam kết của UBND thị trấn Nam Phước đổi 180m2 cho gia đình và thay bằng phương án bồi thường tiền theo giá Nhà nước hơn 1 triệu đồng/m2.

Ông Xinh rào chắn phần diện tích đất chưa được đền bù.

“Nghe tin địa phương làm tuyến đường này, gia đình rất phấn khởi, tự nguyện hiến 170m2 đất vườn và cây cối trên đất và đồng ý phương án đổi lại 180m2 đất ở của UBND thị trấn Nam Phước. Nhưng nay, UBND huyện thay đổi quyết định chỉ đền bù tiền theo giá Nhà nước. Do giá đất thấp nên gia đình không đồng ý và rào chắn phần diện tích đất chưa được đền bù”- ông Xinh bức xúc nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Tâm (1978), con trai chủ hộ Trần Luôn cho biết, tuyến đường thu hồi của gia đình 1.206m2 đất ở và đền bù gần 59 triệu đồng cây cối trên đất. Lúc đó, UBND thị trấn Nam Phước viết giấy cam kết với gia đình sẽ đổi lại diện tích đất trên tại thôn. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban Thị trấn không thực hiện theo cam kết. Bức xúc trước sự việc, tháng 6-2022, gia đình đã rào chắn phần diện tích đất của gia đình chưa được bồi thường. Sau đó, UBND huyện đã mời gia đình lên làm việc, không đồng ý yêu cầu đổi đất và đưa ra phương án bồi thường cho gia đình gần 200m2 đất ở và hơn 1 triệu đồng/m2 diện tích đất bị thu hồi. Gia đình đồng ý nhận gần 200m2 đất ở, tuy nhiên không đồng ý giá đền bù đất đưa ra vì quá thấp.

Đoạn đường bị rào chắn, người dân phải đi đường vòng mất hơn 1km.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND H.Duy Xuyên cho hay, khi triển khai dự án này, huyện giao cho UBND thị trấn Nam Phước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất làm đường. Đối với 2 hộ gia đình nhà ông Xinh và ông Luôn mất diện tích đất lớn nên UBND thị trấn lập phương án đền bù đổi phần diện tích đất ở cho 2 hộ và trình huyện phê duyệt. Tuy nhiên, qua kiểm tra nhận thấy phương án đổi đất là không không đúng theo quy định nên UBND huyện ra quyết định hủy toàn bộ nội dung đền bù giải phóng mặt bằng đối với 2 hộ dân trên. UBND huyện cũng đã đưa ra phương án hỗ trợ gần 200m2 đất, đồng thời áp giá 1 triệu đồng/m2 đối với diện tích đất hộ ông Luôn và bồi thường 1 triệu đồng/m2 đất đối với phần diện tích đất gia đình ông Xinh, tuy nhiên cả 2 hộ đều chưa đồng ý. Hiện tại, địa phương đang vận động 2 hộ dân tháo dỡ rào chắn tuyến đường để người dân đi lại và đồng ý với phương án mà huyện đã đưa ra như ở trên.

Lê Vương