Báo Công An Đà Nẵng

Vì sao Lê Quốc Hải bị khởi tố về hành vi giết người?

Thứ bảy, 21/10/2017 10:43

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ án "Giết người" liên quan đến bị can Lê Quốc Hải (1991, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đây là vụ án liên quan đến nhiều người, bị can Hải ban đầu bị Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu khởi tố về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3, điều 104. Đến ngày 27-9-2017, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Giết người" được quy định tại khoản 1, điều 93 BLHS và vụ án được chuyển lên cấp thành phố giải quyết.

Bị can Lê Quốc Hải.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 0 giờ 30 ngày 2-1-2017, Hải cùng 9 người bạn, gồm: Trần Thế Vinh (1982), Nguyễn Hữu Anh (1996), Trần Ngọc Minh (1995), Huỳnh Thanh Toàn (1995), Nguyễn Thanh Phương (1992), Trần Công Sơn (1996), Trần Ngọc Tuấn (2000), Nguyễn Ngọc Sơn (1996, đều trú H. Hòa Vang) và Trương Công Phúc (1999, trú Q. Liên Chiểu) đến hát karaoke tại quán Phương Lan trên đường Ngô Văn Sở (thuộc địa bàn P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu). Tại đây, nhóm của Hải nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với một số thanh niên lạ mặt. Cùng thời điểm này, có nhóm 8 thanh niên, gồm: Bùi Thanh Long (1997), Nguyễn Minh Nhật (1995), Hứa Hữu Huy (1994), Trần Minh Lợi (1995), Nguyễn Quang Duy (1995), Phan Minh Tín (1992), Huỳnh Xuân Lộc (1995) và Trần Thanh Hải (1996, cùng trú Q. Liên Chiểu) vừa hát karaoke ở quán New World (cũng trên đường Ngô Văn Sở) đi ngang qua chỗ vừa xảy ra đánh nhau thì bị nhóm của Hải chặn đánh.

Thấy vậy, Bùi Thanh Long nhặt tấm kính nhỏ trong bồn cây cảnh trước quán karaoke Toàn Ny ném về phía nhóm của Hải đồng thời lao vào đánh để giải vây cho Hứa Hữu Huy. Ngay lập tức, Long bị Hải dùng dao đâm 1 nhát vào mạn sườn phía sau bên trái gây thủng thận và lách. Tiếp đến, Phan Minh Tín, Nguyễn Minh Nhật và Trần Minh Lợi cùng xông vào đánh  giải vây cho Huy. Thời điểm này, Lê Quốc Hải dù không bị ai tấn công nhưng vẫn sử dụng dao lao đến đâm Nguyễn Minh Nhật gây thủng ruột. Không dừng tại đó, Hải tiếp tục dùng dao đâm loạn xạ về phía đối phương, gây thương tích cho Trần Minh Lợi ở vùng lưng. Sau khi gây án, Lê Quốc Hải cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, còn các nạn nhân Long, Nhật và Lợi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của Bùi Thanh Long là 55%, Nguyễn Minh Nhật 59%, và Trần Minh Lợi 6%.

Quá trình thụ lý, giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu và VSK đồng cấp nhận thấy, hành vi của Lê Quốc Hải đã sử dụng dao đâm vào vùng nguy hiểm của 2 nạn nhân. Cụ thể, Hải dùng dao đâm vào bụng của Bùi Thanh Long gây thương tích 55%, sau đó tiếp tục chạy đâm Nguyễn Minh Nhật  rồi vung dao đâm loạn xạ. Hành vi này chứng tỏ bị can cố ý thực hiện hành vi đến cùng và sau khi gây thương tích bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Thêm nữa, Hải nhận thức được hung khí mà y sử dụng là nguy hiểm và vùng bụng cũng là nơi nguy hiểm, nếu sử dụng dao đâm vào đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng người khác. Mặc dù các nạn nhân do Hải sử dụng dao đâm chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người".

Thời gian gần đây, tình trạng các băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích có nhiều diễn biến phức tạp. Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 2 vụ việc sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích tại Q.Cẩm Lệ và Q.Sơn Trà về hành vi "Giết người". Thiết nghĩ, đây là bài học cảnh báo sâu sắc với những ai sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật.

NGUYÊN THẢO