Báo Công An Đà Nẵng

Vì sao Tổng thống Obama bất lực với việc kiểm soát súng?

Thứ hai, 05/10/2015 09:58

(Cadn.com.vn) - Vụ xả súng kinh hoàng ở trường Đại học Cộng đồng ở bang Oregon khiến 10 người thiệt mạng lại một lần nữa khiến cả nước Mỹ "thức tỉnh" sau "cơn ác mộng" về bạo lực từ súng. Vấn đề đặt ra là phải thật sự nghiêm túc xem xét lại luật sở hữu súng đạn trong bối cảnh bạo lực từ súng đang trở thành "dịch bệnh" nhấn chìm cường quốc số 1 thế giới này.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Barack Obama đã nỗ lực rất nhiều để cải cách luật sở hữu súng đạn. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Obama vẫn bất lực với việc kiểm soát súng đạn này? Tại sao vậy?

Phản ứng trước vụ xả súng mới nhất, Tổng thống Obama tỏ ra rất gay gắt và đặc biệt lo ngại. Đứng trong phòng họp báo của Nhà Trắng, một lần nữa, ông phê phán những người chống lại việc thắt chặt kiểm soát súng đạn và kêu gọi Quốc hội cần nhanh chóng hành động cải cách luật sở hữu súng đạn ở Mỹ. Ông trích dẫn các cuộc thăm dò mà "đa số người Mỹ hiểu rằng chúng ta nên thay đổi những điều luật trong bộ luật sở hữu súng đạn".

Một cuộc khảo sát giữa tháng 7 của Trung tâm Nghiên cứu Pew minh chứng rõ ràng cho tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng. Gần 80% số người được hỏi ủng hộ luật ngăn chặn các bệnh nhân tâm thần sở hữu vũ khí, và 70% cho rằng nên thắt chặt các cơ sở dữ liệu về việc bán loại hàng hóa này.

Tuy nhiên, thực tế là, những con số này thực sự không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là ý kiến của các thành viên Quốc hội Mỹ - hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Quốc hội không phải đại diện cho quan điểm của đa số người Mỹ, ít nhất là như thể hiện trong các cuộc điều tra dư luận. Nhưng cơ quan này đại diện cho quan điểm của những người Mỹ đã tham gia đi bầu cử, những người được quyền bỏ phiếu.

Tại Thượng viện - hiện có 54 thành viên đảng Cộng hòa và 46 thành viên đảng Dân chủ (hoặc các nghị sĩ độc lập ủng hộ đảng Dân chủ), lá phiếu của các thượng nghị sĩ là tối quan trọng. Tuy nhiên, trong khi có 70% nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ kiểm soát súng, phe Cộng hòa chỉ có 48%.

Chỉ 7 tiểu bang, bao gồm California - có ban hành các biện pháp kiểm soát súng đạn cho khu vực pháp lý của họ. Tại Hạ viện - nơi có 58 nghị sĩ đảng Cộng hòa chiếm ưu thế - bất đồng càng gay gắt hơn và phe Dân chủ đang mất ưu thế. Quốc hội hiện nay không chỉ chống lại kiểm soát súng - dù các biện pháp này được đa số người dân Mỹ ủng hộ - mà họ còn cấm các bang nỗ lực nghiên cứu về nguyên nhân gây bạo lực súng.

Vậy tương lai nước Mỹ sẽ như thế nào? Trong năm 2014, tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chỉ 36% số cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu đã tham gia bầu cử. Và các ứng cử viên đảng Cộng hòa chỉ nhận được sự ủng hộ của 9,5% cử tri Mỹ đã đăng ký. Nhưng bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay cho thấy rõ ràng, 9,5% đã đủ tạo sự khác biệt.

Thanh Văn